Tay vợt Nguyễn Thùy Linh: 'Tôi tiếc nuối với trận chung kết vừa qua'

05/03/2024 05:22 GMT+7 | Thể thao

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh chia sẻ qua điện thoại từ Đức, bản thân cũng có nhiều tiếc nuối sau trận chung kết giải cầu lông Đức mở rộng do không thể hiện được tốt nhất khả năng của mình.

* Rất nhiều người hâm mộ đã tiếc nuối sau trận chung kết giải Đức mở rộng giữa Thùy Linh với Mia Blichfeldt, còn cá nhân Linh có cảm nhận như thế nào?

- Thùy Linh: Thực sự tôi cảm thấy hơi tiếc vì mình không phát huy được hết khả năng ở một trận đấu quan trọng như vừa rồi. Có nhiều lý do khiến tôi không duy trì được phong độ cao trong thi đấu, trong đó, yếu tố tâm lý là quan trọng nhất.

Khi bước vào trận chung kết đầu tiên của năm 2024, tôi có bị áp lực, dẫn đến căng cứng tâm lý và xử lý nhiều tình huống không tốt. Ngoài ra tôi thấy mình không có được thể trạng tốt nhất khi bước vào trận chung kết sau quá trình thi đấu với nhiều trận đấu căng thẳng.

* Mia Blichfeldt có thứ hạng tương đương với Thùy Linh trên bảng xếp hạng cá nhân thế giới, còn Linh có đánh giá về tay vợt Đan Mạch ra sao?

- Tôi theo dõi Mia Blichfeldt thi đấu từ đầu giải, đây là đối thủ rất mạnh. Xếp hạng hiện tại có thể tương đương mình nhưng chưa phản ánh hết. Mia Blichfeldt đã từng có vị trí 11 thế giới và có sự tiến bộ đáng kể so với trước đây.

Trong trận đấu vừa qua, tay vợt Đan Mạnh cho thấy tốc độ rất nhanh, mạnh, ổn định và hay hơn so với tôi. Sự thể hiện của bạn ấy trong trận chung kết cũng khác biệt so với trước.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh: “Tôi cũng tiếc nuối với trận chung kết vừa rồi” - Ảnh 1.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh nhận HCB sau khi thất bại ở trận chung kết giải Đức mở rộng trước Mia Blichfeldt (trái). Ảnh: FBNV

* Thùy Linh có thể lý giải tại sao bạn lại có những trận đấu rất hay trước các tay vợt trong tốp 20 thế giới trước khi vào chung kết?

- Khi bước vào từng trận đấu với tính chất và áp lực khác nhau nên tâm lý cũng sẽ khác. Như ở trận đấu với Ga Eun Kim (Hàn Quốc, hạng 13 TG) ở bán kết hay Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạng 14 TG) ở tứ kết, tôi cảm thấy rất tự tin, vào cuộc với tinh thần thoải mái. Khi phát huy được toàn bộ khả năng của mình thì điều gì cũng có thể xảy ra.

* Ở giải Đức vừa qua, Thùy Linh thi đấu một mình mà không có HLV đi theo, điều này mang lại những khó khăn cụ thể như thế nào?

- Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi thi đấu một mình. Thực tế là việc có HLV đi cùng ở tất cả các giải là rất khó do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, dù chẳng VĐV nào muốn đi thi đấu một mình cả. Trước mỗi giải đấu, mỗi trận đấu tôi vẫn trao đổi qua điện thoại với HLV về chiến thuật và chuyên môn nhưng rõ ràng, xuất hiện nhiều diễn biến khó lường khi bước vào thi đấu. Không có HLV thì việc mình phải tự tìm ra phương án hiệu quả để xoay chuyển tình thế cũng rất khó.

* Mục tiêu của Thùy Linh là phấn đấu trở thành hạt giống tại Olympic và điều này có khả thi?

- Quá trình tranh vé dự Olympic của tôi đang diễn ra theo kế hoạch. Sau giải Đức, tôi sẽ còn tham dự giải tại Pháp, Anh, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Để trở thành hạt giống tại Olympic là rất khó vì chỉ có 12 hạt giống và phải có thứ hạng rất cao. Về phần mình, tôi đặt ra mục tiêu là nỗ lực giành kết quả tốt nhất ở mỗi giải thi đấu.  

* Xin cảm ơn Thùy Linh về cuộc trao đổi.

HLV Chu Việt Bắc (đội tuyển cầu lông quốc gia): Vấn đề của Thùy Linh là tâm lý

Thùy Linh đã có sự thể hiện rất ấn tượng tại giải đấu vừa qua với trận thắng Ga Eun Kim hay Ratchanok Intanon. Đây là những trận đấu khẳng định sự tiến bộ của Thùy Linh trong giai đoạn chuyển tiếp về điểm rơi phong độ.

Đặc biệt, sau giải đấu tại Indonesia và Ấn Độ, kết quả thi đấu không như mong muốn phần nào đó tác động tới tâm lý của em. Cá nhân tôi cũng có chút tiếc nuối khi Thùy Linh không có được chức vô địch ở trận chung kết với Mia Blichfeldt (Đan Mạch, hạng 22 TG).

Ở một trận đấu cụ thể, sự linh hoạt, chính xác trong xử lý tình huống và tâm lý tự tin, vững vàng sẽ quyết định khả năng chiến thắng. Về tổng thể, sự thể hiện của Thùy Linh ở giải đấu tại Đức là đáng khen ngợi và bản thân em sẽ rút kinh nghiệm để bước vào giải Pháp mở rộng với sự tự tin và phong độ tốt hơn.


Vũ Lê (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm