Tay chèo canoe Việt Nam không đặt chỉ tiêu cao để giảm áp lực

03/10/2023 11:31 GMT+7 | ASIAD 2023

Tay chèo Nguyễn Thị Hương đã khép lại phần thi đua canoe tốc độ 200m nữ sáng nay 3/10 ở vị trí thứ 5 với thông số 49.621 (49 giây 621''). Giành HCV nội dung này là VĐV Trung Quốc với cách biệt khá xa phần còn lại (47.623'').

Trả lời phỏng vấn sau khi về đích, Nguyễn Thị Hương cho biết: "Bản thân em sau khi hoàn thành cự ly 200m cảm thấy có cải thiện được thành tích của mình so với trước đây.

Đối thủ của em khá mạnh, đặc biệt đối thủ Thái Lan tốt lên trông thấy và bạn ấy rất mạnh.

Đối với em cả hai nội dung đều đã cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình còn nếu để nói có tiếc nuối không thì đúng là em có tiếc ở nội dung C2 500 khi về gần đích có bị ăn sóng bởi đội Trung Quốc.

Tay chèo canoe Việt Nam không đặt chỉ tiêu cao để giảm áp lực - Ảnh 2.

Tay chèo Nguyễn Thị Hương ở phàn thi C2 500 sáng 3/10.Ảnh: Bùi Lượng

Đây là kỳ ASIAD đầu tiên của bản thân nên em chỉ đặt ra cho mình mục tiêu là bơi làm sao để tốt nhất chứ không đặt cao thành tích".

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam Nguyễn Hải Đường đánh giá: "Hiện nay Cục TDTT, Liên đoàn đua thuyền Việt Nam đã có những định hướng rõ ràng đối với những VĐV không chỉ canoe mà cả rowing.

Tất cả những VĐV đã có thành tích, các VĐV tiềm năng chúng tôi đưa vào đầu tư trọng điểm. Bên cạnh đó, những VĐV và các nội dung Olympic, ASIAD, vòng loại đều sẽ được đầu tư.

Các em VĐV luôn được dành cho một chế độ tốt từ Nhà nước, Liên đoàn, các trang thiết bị tốt nhất sẽ được đầu tư.

Đua thuyền năm nay chúng ta đến ASIAD 19 với rowing và canoeing. Rowing đã hoàn thành chỉ tiêu còn canoe thì có thể nói là chưa.

Có những điều thực sự là nuối tiếc đôi với những người làm công tác chuyên môn, kể cả khán giả ngồi trên khán đài.

Canoe sau một quá trình dài phải chuẩn hóa và trẻ hóa lại. Đến với ASIAD lần này hầu hết là các VĐV lần đầu ra thi đấu ở đấu trường lớn và có rất nhiều bỡ ngỡ.

Đến đây các VĐV chúng ta mới thấy sự chuẩn bị về chuyên môn rất tốt của các đoàn bạn. Các em VĐV Việt Nam ít nhiều đã có sự choáng ngợp và chúng tôi cố gắng để khuyến khích, động viên họ thi đấu đúng phong độ nhưng chưa có thành tích như mong muốn.

Trong 11 nội dung chúng ta chỉ đặt trọng tâm vào hai nội dung là C2 500 nữ và 200 C1 nam".

Cũng trong buổi thi sáng 3/10, đôi chèo Hồng Quân - Hiên Năm vừa khép lại phần thi chung kết nội dung canoe tốc độc 1000m đôi nam ở vị trí khiêm tốn thứ 5 với thành tích 3:58.596 (3 phút 58 giây 596). Giành HCV hai tay chèo nam của Uzbekistan với thông số 3:43.796.

Tay chèo canoe Việt Nam không đặt chỉ tiêu cao để giảm áp lực - Ảnh 3.

Trong khi đó, 4 tay chèo Thảo - Dung - Hương - Trang vừa thi đấu xong nội dung chèo thuyền kayak 4 nữ 500m và về đích ở vị trí thứ 6/8 đội thi chung kết với thành tích 1 phút 49 giây 703''. Giành HCV là 4 VĐV Trung Quốc với thông số 1 phút 39 giây 960.

Tính cho đến sáng nay, Đoàn Thể thao Trung Quốc đã giành được tổng cộng 148 HCV, 81 HCB và 42 HCĐ. Đoàn thể thao xếp thứ hai là Nhật Bản chỉ mới có 33 HCV, 45 HCB và 45 HCĐ. Trong khi đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đang đứng thứ 18 với 1 HCV, 3 HCB và 13 HCĐ.

Lâm Chi (Từ Hàng Châu, Trung Quốc)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm