Cuộc chiến Barca - Real: Thắng sân cỏ, thắng luôn phòng vé!

29/12/2012 06:55 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trên bảng xếp hạng La Liga, Barca thậm chí không thấy Real Madrid qua “gương chiếu hậu”. Lý do là Atletico đang xen giữa khoảng cách của hai thế lực lớn nhất Tây Ban Nha. Trong phòng vé, Barca cũng đánh bại Real để trở thành số 1 ở La Liga.

Camp Nou có nhiều khán giả nhất La Liga

Barca đang thẳng tiến trên con đường giành lại ngôi quán quân La Liga với 9 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Atletico Madrid. Với Real Madrid, Barca thậm chí đang gác đến 16 điểm. Khoảng cách quá lớn giúp Barca hoàn toàn yên tâm để hướng đến những trận đấu phía trước. Không chỉ giành được thắng lợi trên con đường vinh quang, Barca còn đánh bại hai đối thủ thành Madrid về lượng vé bán ra.

Barca qua mặt Real về bán vé

Mùa trước, với những chiến thắng liên tiếp để lật đổ sự thống trị của Barca, Real cũng chiếm luôn vị trí số 1 về lượng khán giả đến sân. Trung bình mỗi trận đấu ở La Liga mùa 2011-12, sân Bernabeu chào đón 76.312 khán giả. Trong mùa hè 2012, với bước đệm là chức vô địch La Liga, Real đã bán được khá nhiều vé xem trọn mùa giải 2012-13. Lãnh đạo Nhà trắng đã kỳ vọng có thể tăng doanh thu từ phòng vé trong mùa giải này.

Thế nhưng, thực tế đã không như mong đợi của bộ máy lãnh đạo Bernabeu. Cuộc khủng hoảng với hàng loạt thất bại trên sân cỏ, xen giữa là những mâu thuẫn nội bộ nảy sinh liên tiếp, rất nhiều CĐV Real đã từ chối đến xem đội nhà thi đấu. Lượng vé bán theo từng trận mùa này giảm đáng kể so với mùa trước. Cụ thể, trung bình mỗi trận từ đầu mùa Real mất 1.119 khán giả, tức giảm gần 1,47%. Cứ đà này, Real sẽ giảm doanh thu so với kế hoạch tài chính được vạch ra hồi đầu mùa.

Để lôi kéo CĐV đến sân, cũng như một hành động để xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ khi nội bộ mất đoàn kết, BTC sân Bernabeu dùng chiêu bài giảm giá vé trận đầu tiên của năm mới, khi Real tiếp đón Sociedad. Thậm chí, một số CĐV đặc biệt được ưu tiên giảm đến 50% giá vé gốc.

Trong khi Real mất một lượng lớn khán giả, mỗi trận đấu của Barca ở Camp Nou mùa này có thêm 1.800 CĐV, tăng 2,42% so với trung bình mùa trước. Sau 8 trận đấu trên sân nhà, Barca đạt được lượng vé bán trung bình là 76.111. Mùa trước, Barca chỉ đạt đến mức 74.311, nghĩa là thấp hơn 2.001 vé mỗi trận nếu so với kình địch Real. Bây giờ, Barca đang là số 1 với 918 vé nhiều hơn Real.

Những chiến thắng tưng bừng và vẻ đẹp trong lối chơi của Barca dưới thời Tito Vilanova đã kéo khán giả đến sân. Kỷ lục từ đầu mùa là trận “El Clasico” (hòa 2-2), với 95.589 vé được bán ra (bao gồm cả vé trọn mùa). 86.637 là số người xem trận “chung kết” lượt đi với Atletico. Trận tiếp đối thủ như Celta Vigo cũng có đến 82.978 khán giả đến Camp Nou.

Với những người lãnh đạo ở Camp Nou, vượt qua Real về lượng vé bán ra là một thành công, để bắt đầu cho quá trình đánh bại chính đối thủ này về mặt doanh thu. Cho đến hết mùa trước, Barca vẫn đang xếp sau Real về tổng doanh thu, nhưng làm ăn có lãi hơn.

Nhưng Celta Vigo là số 1

Camp Nou dẫn đầu về số người xem, nhưng nếu tính về tỷ lệ tăng thì sân Balaidos của Celta Vigo mới là số 1 trong mùa giải này. Trung bình các trận đấu ở Balaidos thu hút 18.505 khán giả, tăng 108,37%. Việc Celta Vigo bán được nhiều hơn gấp đôi số vé so với mùa trước nhờ được chơi ở La Liga. Mùa trước, việc phải đá ở Segunda khiến Celta Vigo chỉ đón 8.881 khán giả mỗi trận.

Tân binh Valladolid cũng tăng ngoạn mục, lên đến 89,51% (16.330 so với 8.617). Trong khi đó, Atletico là đội đứng thứ ba về tỷ lệ tăng vé tiêu thụ. Thành công với danh hiệu Europa League mùa trước, khởi đầu mùa giải bằng Siêu Cúp châu Âu, rồi qua mặt cả Real trên bảng xếp hạng La Liga, Atletico đón trung bình 47.000 CĐV, cao hơn mùa trước 25,52% (37.444).

Levante, Deportivo, Mallorca, Granada, Bilbao và Osasuna là những đội bóng khác tăng được số vé. Bên cạnh Real là 8 CLB bị giảm lượng vé tiêu thụ. Dù rất thành công tại La Liga cũng như Champions League, nhưng Malaga mất 10,56% lượng khán giả. Sân Coliseum của Getafe vắng nhất, khi chỉ bán được 8.375 vé, giảm 22,99% so với mùa trước (cũng là đội giảm lượng vé tiêu thụ cao nhất La Liga).

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

76.111 Barca đang là đội có nhiều người mua vé vào sân nhất La Liga. Trung bình, mỗi trận đấu sân nhà của Barca có 76.111 CĐV mua vé xem (tính cả vé trọn mùa).

918 Trung bình, mỗi trận đấu của Barca ở Camp Nou mùa này, chỉ tính trong khuôn khổ La Liga, có số khán giả nhiều hơn so với sân Bernabeu là 918 người.

1.119 Real đang đánh mất một lượng không nhỏ người hâm mộ vì những thất bại và mâu thuẫn nội bộ. Cụ thể, trung bình một trận sân nhà của Real ít hơn mùa trước 1.119 người.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm