Bị Barca bỏ qua, Real Madrid vẫn chưa đánh mất phẩm chất của nhà vô địch

29/10/2017 13:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid phiên bản B đã bắt đầu xuất hiện ở Bernabeu mùa bóng này. Không phải ở khía cạnh chất lượng cầu thủ, mà là ở cách đội bóng Hoàng gia điều chỉnh để giành lấy chiến thắng.

Sẽ là bất thường, nếu những người yêu mến Dải thiên hà lấy phiên bản gốc của mùa bóng trước để đối chiếu với Real Madrid ở thời điểm hiện tại. Họ thậm chí còn không giành nổi một trận thắng nào trong 3 trận đấu trên sân nhà kể từ mùa bóng 1995-1996, với tư cách là đội bóng vĩ đại nhất thế giới, đây là sự xúc phạm, với tất cả những gì đã giành được ở mùa bóng trước, đây là sự tụt dốc đáng lo ngại.

Những người chuộng các con số thống kê lấy làm phiền lòng với những gì đang diễn ra ở Bernabeu. Tại La Liga, nhà đương kim vô địch chỉ ghi được 18 bàn, bằng Celta Vigo, thấp hơn những đội hạng trung như Real Sociedad, Real Betis hay Valencia, và dĩ nhiên dưới Barcelona. Hãy gượm lại, Real Betis đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, Sociedad kém họ đến 6 bậc và với Celta Vigo, con số này là 7.

Real Madrid thống trị Đội hình tiêu biểu của FIFA 2017

Real Madrid thống trị Đội hình tiêu biểu của FIFA 2017

Với cú hat-trick danh hiệu gồm Liga, Champions League và FIFA Club World Cup trong mùa giải vừa qua, không có gì ngạc nhiên khi Real Madrid đã thống trị Đội hình tiêu biểu của FIFA năm 2017 (FIFPro XI) với 5 cái tên.

Số bàn thắng ít ỏi của Real Madrid lúc này, chỉ có thể so sánh với hai đội xếp trên là Valencia và Barcelona là có ý nghĩa. Và đúng là họ đang ở mức thấp hơn hai đội bóng này cả về số bàn thắng và vị trí trên bảng xếp hạng.

"Lần đầu tiên sau 45 năm, Real Madrid không có một trận thắng nào cách biệt 4 bàn ở La Liga, và cả ở Champions League sau 15 trận chính thức (trong đó có cả hai trận Siêu Cúp Tây Ban Nha), đó là điều bất thường với đội bóng này", kí giả David Medina tỏ ra lo ngại trên Marca.

Nhưng hãy nhìn xem, Real Madrid, dù đang đi những bước chậm rãi, nhưng không thay đổi một chút nào về cách thống trị các giải đấu mà họ tham dự. Họ có thể hòa hoặc thắng chật vật những đối thủ dưới tầm, nhưng không đánh mất đi những phẩm chất của một nhà vô địch, luôn ghi bàn ở thời điểm quyết định, và giữ được các mục tiêu trong tầm mắt của mình.

Hãy thành thật với nhau, là một người yêu bóng đá bình thường, bạn muốn đội bóng của mình thắng tưng bừng rồi trắng tay hay thắng vừa đủ và giành những danh hiệu?

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm