Barca, nhìn từ lượt đi: Bộ tứ huyền ảo của Tito

16/01/2013 13:02 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Xavi thể hiện nhãn quan tuyệt vời; Busquets có pha xử lý bóng như... Zidane; Iniesta và Fabregas như sự pha trộn giữa “số 10” và “số 11”. Khi họ cùng có mặt trên sân, Barca sở hữu bộ tứ huyền ảo, tạo cơ hội để Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ.

Barca đang sở hữu những cầu thủ chất lượng

Giành 96,5% số điểm tuyệt đối của giai đoạn lượt đi, Barca đã viết nên kịch bản không tưởng cho La Liga, và cho chính mình. Hồi đầu mùa, khi Tito Vilanova tiếp quản công việc từ tay Pep Guardiola, và khởi đầu sự nghiệp với thất bại trước Real Madrid ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, có mấy ai đủ dũng cảm để nói rằng cái đội bóng ấy sẽ làm nên lịch sử sau lượt đi?

Điều kỳ diệu mà không ai hình dung trước đó vừa trở thành hiện thực. Barca không tìm thấy đối thủ trên hành trình tìm kiếm vinh quang, ngoài một lần duy nhất phải chia điểm với Real Madrid, trong cuộc chơi mà Tito phải xếp Adriano đá trung vệ cùng Mascherano.

Tito đã thực hiện thành công cuộc cách mạng mới? Không! Đơn giản, Barca của Tito là phiên bản 2.0 của Pep. Có một điều khác biệt: Tito thổi vào đó chút táo bạo của một người yêu thích những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Tito kế thừa những gì Pep để lại, và phát triển nó đa dạng hơn, nhằm giúp Barca không bị sức ỳ, cũng như vẫn giữ được động lực sau biết bao vinh quang trong thời gian ngắn.

Giống như Pep, Tito vẫn giữ Messi làm vai trò chủ đạo, biến ngôi sao người Argentina thành một trong các mũi nhọn nguy hiểm nhất mà lịch sử bóng đá hiện đại sản sinh ra. Messi trực tiếp ghi 43,75% số bàn của Barca tại La Liga mùa này (56,25%, nếu tính cả 8 pha kiến tạo chính xác); và là 40,22% trên mọi mặt trận. Dù vậy, Barca không mắc hội chứng phụ thuộc Messi. Đơn giản, phía sau anh là những bậc thầy điều tiết bóng và triển khai nhịp độ.

Bộ tứ huyền ảo của Tito

Mùa trước, khi đưa Fabregas về Camp Nou, Pep buộc phải từ bỏ cách đá quen thuộc để theo đuổi chiến thuật 3-4-3. Đây có thể xem là một phần lý do khiến Barca thất bại trong cuộc đua với Real. Lối đá 3-4-3 ngày ấy tạo nên sự đa dạng và hiệu quả, nhưng ngược lại Barca cũng rất mong manh. Tito ngồi cạnh Pep những ngày ấy, và ông hiểu mình nên làm gì khi nhận công việc hiện tại.

Với Tito, Barca vẫn giữ nền tảng 4-3-3 trước kia, và 3-4-3 bị gạt bỏ (thực tế, có một lần xuất hiện). Ngược lại với Pep khi thường phải dùng Fabregas trong vai trò “số 9 ảo”, Tito rất thoải mái với cựu đội trưởng của Arsenal. Tito tạo ra mối liên kết rất tốt giữa Cesc và Iniesta, thay vì nếu người này đá thì người kia ngồi dự bị. Iniesta và Fabregas giỏi chiếm lĩnh không gian, xử lý bóng cự ly hẹp rất hiệu quả. Hoán đổi vị trí liên tục, cùng với sự trợ giúp từ những pha dâng cao của Jordi Alba, bộ đôi Iniesta - Fabregas không khác gì sự pha trộn giữa mẫu “số 10 và “số 11”.

Bên cạnh đó là vai trò của Xavi và Busquets, những người thường di chuyển thấp nhất ở  trung tuyến Barca. Busquets là cột sống, trong khi Xavi như trái tim của đội bóng. Họ liên kết với nhau bằng suy nghĩ, rồi cho thấy sự hiểu ý bằng những đường chuyền chính xác. Khi ấy, cùng với khả năng di chuyển đa dạng của Iniesta và Cesc, những người này kết hợp thành bộ tứ huyền ảo (có thể đá 4-2-2-2). Đừng mơ lấy bóng khi những người ấy đang phối hợp, ngoài việc cầu nguyện họ kết thúc tình huống ấy ra ngoài. Cuối tuần qua, không ít cầu thủ Malaga nhiều phen bở hơi tai khi chạy theo những pha phối hợp của bộ tứ này.

Riêng trận thắng Malaga 3-1 trên sân La Rosaleda, bộ tứ này thực hiện tổng cộng đến 165 đường chuyền chính xác với nhau. Trong đó, giữa Iniesta và Fabregas có đến 40 pha bật bóng ngắn. Cần lưu ý, họ chỉ đá cạnh nhau đến phút 73, trước khi Cesc nhường chỗ cho Thiago.

Từ Barca đến ĐTQG Tây Ban Nha, không thể phủ nhận rằng Busquets, Xavi, Fabregas và Iniesta đang hợp thành tứ tấu đáng xem nhất của bóng đá thế giới. Khi kết hợp cùng Messi, điều chỉ có thể xảy ra ở Barca, họ càng trở nên mạnh mẽ hơn, đủ sức xuyên thủng mọi hàng thủ. Đã gần một năm, kể từ Villarreal ngày 28/1/2012, không đối thủ nào ở La Liga đủ sức ngăn Barca ghi bàn!

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Tito rất giỏi xoay vòng

Từ đầu mùa giải, tính trên tất cả các mặt trận, đã có 26 cầu thủ được Tito Vilanova sử dụng. Đấy là chưa kể một số người không có cơ hội đá vì chấn thương dài ngày, như Abidal, Muniesa, Cuenca. Riêng ở đấu trường La Liga, có 21 cầu thủ từng ít nhất một lần được thi đấu.

Valdes là người đá nhiều nhất, khi chưa vắng mặt phút nào ở La Liga. Messi đứng sau với 1.563 phút thi đấu. Có tổng cộng 18 cầu thủ đá nhiều hơn 450 phút ở La Liga. Dos Santos chỉ đá 7 phút, trong khi Bartra là 80. Thiago mới có 293 phút, vì anh chấn thương quá nhiều.

Tito không chỉ xoay vòng cho vui, mà dấu ấn được thể hiện rõ: 16 cầu thủ ghi bàn trên các mặt trận (với 10 người ghi từ 3 bàn trở lên), và 14 trong số đó thuộc La Liga.

43,75% Số bàn thắng mà Messi ghi được cho Barca từ đầu mùa ở La Liga chiếm đến 43,75% của cả đội. Tính trên tất cả các mặt trận, tỷ lệ bàn thắng của Messi là 40,22%.

165 Bộ tứ Busquets - Xavi - Fabregas - Iniesta đã cùng nhau thực hiện tổng cộng đến 165 đường chuyền chính xác trong “nội bộ”. Trong đó, Xavi dẫn đầu với 46 lần phân phát bóng cho 3 người kia.

40 Trong trận đấu với Malaga, cho đến trước khi Fabregas rời sân, anh cùng Iniesta thực hiện tổng cộng 40 đường chuyền chính xác cho nhau.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm