Barca chiêu mộ Todibo: Cuộc 'xâm lăng' của binh đoàn Pháp

10/01/2019 18:08 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã xác nhận hoàn tất thỏa thuận ký hợp đồng với Jean-Clair Todibo, có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. Một thương vụ hời, khi CLB xứ Catalunya không tốn xu nào.

Barca: Valverde sẽ thử nghiệm 'số 9'

Barca: Valverde sẽ thử nghiệm 'số 9'

Chuyến làm khách của Barca trước Levante, lượt đi vòng 1/8 Cúp nhà Vua, là cuộc thử nghiệm mà HLV Ernesto Valverde về vai trò “số 9”, nhằm giảm tải cho Luis Suarez trong giai đoạn lượt về mùa giải.

Todibo sẽ làm tăng quân số Pháp ở Camp Nou lên 4 người, mà 3 trong đó là trung vệ.

Cuộc “xâm lăng” của những người Pháp

Một chiến thắng của Barca trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông, khi CLB thông báo đạt được thỏa thuận với cá nhân Jean-Clair Todibo. Là một cầu thủ trẻ vô danh nửa năm trước, nhưng hiện tại Todibo được đánh giá là viên ngọc của bóng đá Pháp. Cầu thủ 19 tuổi này, với chiều cao 1,91 mét, được ví như “Raphael Varane mới”, từng là mục tiêu của Juventus, Napoli, M.U và PSG.

Theo thỏa thuận, Todibo đến Barca vào mùa Hè năm nay theo dạng tự do, sau khi kết thúc hợp đồng với Toulouse. Đội bóng Ligue 1 đã chậm chạp trong việc cải thiện hợp đồng với Todibo để bán anh được giá. Kết quả, Toulouse mất ít nhất 10 triệu euro khi Todibo tự thỏa thuận với Barca.

Todibo sẽ trở thành cầu thủ người Pháp thứ 4 trong đội hình Barca từ mùa giải 2019-20. Những cầu thủ Pháp hiện đang trong biên chế ở Camp Nou có Samuel Umtiti, Ousmane Dembele và Clement Lenglet. Anh cũng là trung vệ người Pháp thứ 3 mà Barca sở hữu, cùng Umtiti và Lenglet. Như vậy, trong số ngoại binh của Barca, những người mang quốc tịch Pháp đông nhất.

Barca đang có thói quen mua những cầu thủ Pháp. Kể từ EURO 2016 đến nay, Todibo sẽ là người Pháp thứ 5 mà Barca chiêu mộ. Ngoài những cái tên kể trên, Barca từng mua Lucas Digne, cùng với thời điểm lấy Umtiti năm 2016. Tuy nhiên, Digne đã không thể hiện được gì, và Barca bán anh cho Everton trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019, thu về 20,2 triệu euro (cùng 1,5 triệu euro trả sau).

Tính riêng trung vệ, Barca thực sự say mê “hàng” Pháp. Trong thế kỷ 21, trước khi lấy Todibo, Barca từng mua 16 trung vệ khác nhau. Chỉ Gerard Pique là người Tây Ban Nha duy nhất, khi anh trở về từ M.U với giá 5 triệu euro. Còn lại là 15 người nước ngoài, với tổng cộng 251 triệu euro, bắt đầu từ Anderson năm 2001. 6 trong số này là những trung vệ người Pháp. Lần lượt gồm Christanval, Thuram, Abidal, Mathieu, Umtiti, Lenglet.

Duy trì chính sách trẻ

Ký hợp đồng với Todibo, người mới 19 tuổi, khiến cho dấu ấn La Masia càng giảm trong đội hình Barca. Nhưng đây là xu thế không thể tránh khỏi. Không một lò đào tạo nào có thể duy trì việc “sản xuất” nhân tài liên tục, mà luôn có từng giai đoạn khác nhau. Barca thực tế đã quen với điều này. Cũng chính vì thế mà CLB xứ Catalunya luôn duy trì chính sách chiêu mộ những cầu thủ trẻ, để xây dựng nền tảng lâu dài.

Để khắc phục việc La Masia không còn giới thiệu những cầu thủ chất lượng cao, Barca luôn chú trọng đến chuyển nhượng trẻ. Chủ tịch Bartomeu xây dựng chính sách mua sắm những tài năng trẻ, đến từ nhiều giải đấu khác nhau. Dù Barca có những thay đổi về đội ngũ quản lý thể thao, khi Robert Fernandez nhường vai trò cho Abidal, thì việc mua sắm tài năng trẻ vẫn được duy trì.

Barca trong giai đoạn của Chủ tịch Bartomeu luôn phải chuyển nhượng cầu thủ dưới 25 tuổi. Những bản hợp đồng gần đây đáp ứng yêu cầu này. Có thể kể đến thủ môn Ter Stegen (23 tuổi khi anh gia nhập Barca), Umtiti (22), Yerry Mina (23), Dembele (20), Lenglet (23). Chính sách này giúp Barca luôn có tính kế thừa trong đội hình. Real Madrid cũng theo đuổi chính sách này trong thời gian gần đây. Nhưng tỷ lệ thành công trong các hợp đồng trẻ của Real không cao như Barca.

Sau Todibo, chính sách chiêu mộ cầu thủ Pháp và dưới 25 tuổi nhiều khả năng tiếp tục với Adrien Rabiot. Nếu thành công, sẽ là món hời khác của Barca, ít nhất là xét trên khía cạnh thương mại. Rabiot là cầu thủ đã khẳng định được chất lượng, mới 23 tuổi (sẽ 24 vào cuối mùa này). Một điều quan trọng khác, nếu đạt được thỏa thuận cá nhân, Barca sẽ có thêm một người Pháp khác theo dạng tự do. Với Abidal, một người Pháp quản lý về chuyển nhượng, cuộc “xâm lăng” của những cầu thủ xứ Gaulois hứa hẹn còn tiếp tục.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm