Tây Ban Nha cải tổ: Del Bosque loại 8 tuyển thủ dự World Cup 2014

03/09/2014 15:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - 8 cầu thủ từng nằm trong danh sách tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2014 sẽ không có tên trong danh sách của La Furia Roja chơi 2 trận đấu sắp tới trong những ngày đầu tháng 9 này.

Một số rút lui, một số khác bị gạt khỏi danh sách đầy bất ngờ. Ông Vicente del Bosque đã bắt đầu công cuộc làm mới ĐTQG bằng cách gạt khỏi danh sách một nhóm cầu thủ vốn là những gương mặt quen thuộc trong thời kỳ thành công nhất của tuyển Tây Ban Nha.

Juan Mata: Ông Del Bosque đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi quyết định không triệu tập Juan Mata vào danh sách tuyển Tây Ban Nha tham dự các trận đấu với Pháp và Macedonia. Tiền vệ 26 tuổi của Man United được nhiều người xem là một trong những nhân tố chủ chốt của tuyển Tây Ban Nha trước thềm EURO 2016. Lúc này ông Del Bosque không trông cậy vào tiền vệ mà ông từng trọng dụng ở các World Cup 2010, 2014 cũng như là EURO 2012.

Fernando Torres: Sự có mặt của anh trong danh sách dự World Cup 2014 đã gây ra nhiều tranh cãi. Lần này Torres không nằm trong danh sách triệu tập. Sự nghiệp của tiền đạo nổi tiếng một thời đã bước sang ngã rẽ mới khi anh cập bến Milan. Torres muốn lấy lại phong độ đỉnh cao để có thể trở lại là nhân tố chủ chốt của ĐTQG. Anh luôn nói công khai rằng mình muốn ở trạng thái sẵn sàng để chờ cú điện thoại từ Del Bosque. Khát khao chiến thắng của anh chưa hề mất đi.

Javi Martinez: Chấn thương nghiêm trọng anh dính phải ở Bayern Munich đã làm ông Vicente del Bosque phải thay đổi kế hoạch. Tại World Cup vừa qua, anh cũng không ra sân nhiều nhưng Javi Martinez sẽ là nhân tố quan trọng trong đội Tây Ban Nha của tương lai. Tiền vệ 26 tuổi này chỉ tạm thời vắng mặt trong ĐTQG.

Reina: Sự xuất hiện của những thủ môn trẻ đã đẩy anh lùi về phía sau và ông Del Bosque đã giới thiệu 2 gương mặt mới trong khung thành tuyển Tây Ban Nha. De Gea và Kiko Casilla có tên trong danh sách triệu tập cùng với Iker Casillas trong khi Reina bị loại vì lí do kỹ thuật. Victor Valdes bị loại vì lí do chấn thương. Giờ đến lượt De Gea (đã tham dự World Cup 2014) bắt đầu chứng tỏ anh là nhân tố quan trọng trong ĐTQG.

Pique: Pique nói rằng anh đã xin phép ông Del Bosque không tham dự hai trận đấu sắp tới của tuyển Tây Ban Nha. Ông Del Bosque đã nói trong cuộc họp báo rằng dù Pique vẫn tập trung cùng Barca nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu ở lưng và vì lí do này ông Del Bosque đã quyết định không cho gọi anh lên tuyển. Những cầu thủ khác như Albiol, Marc Bartra, Mikel San Jose cùng với Sergio Ramos đều có tên trong danh sách triệu tập cho 2 trận đấu với Pháp và Macedonia.

 Xabi Alonso: Tờ Marca loan báo hồi tháng 6 vừa qua rằng Alonso sẽ từ giã ĐTQG và tiền vệ kỳ cựu này tuần trước đã chính thức thông báo quyết định từ giã ĐTQG của mình. Xabi Alonso để lại khoảng trống ở trung tâm hàng tiền vệ La Furia Roja và ông Del Bosque bắt đầu tiến hành thử nghiệm các giải pháp thay thế. Những thử nghiệm đầu tiên sẽ bắt đầu được tiến hành trong trận giao hữu với tuyển Pháp.

Xavi Hernandez: Anh cũng thông báo chia tay ĐTQG sau World Cup 2014. Xavi vẫn tiếp tục thi đấu cho Barca nhưng sẽ không còn thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha nữa. Anh là nhân tố chủ chốt trong những năm tháng hoàng kim của tuyển Tây Ban Nha. Nhưng từ nay trở đi tiền vệ trung tâm tài hoa sẽ bắt đầu ngồi nhà theo dõi các trận đấu của La Furia Roja.

David Villa: Sau World Cup 2014, đã có những tin đồn anh sẽ chia tay tuyển Tây Ban Nha. Mặc dù thông báo chính thức vẫn chưa được đưa ra nhưng Villa biết rằng anh rất khó có thể trở lại khoác áo ĐTQG. Việc anh chuyển sang thi đấu cho New York City của giải MLS buộc ông Del Bosque phải gạt anh khỏi danh sách ĐTQG. Trận đấu gần nhất anh khoác áo tuyển Tây Ban Nha là trận gặp Australia ở vòng bảng World Cup 2014 nhưng sau đó David Villa bị thay ra ở hiệp 2 và đó giống như một lời chia tay.

HT
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm