Tây Ban Nha bước vào đợt nắng nóng lên tới hơn 40 độ C

27/06/2023 17:30 GMT+7 | Tin tức 24h

Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ dự kiến có thể tăng vượt ngưỡng 44 độ C ở một số khu vực.

Ngày 26/6, người phát ngôn Cơ quan Thời tiết quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) Ruben del Campo cho biết đợt nắng nóng này, bắt đầu từ ngày 25/6, có thể đẩy nhiệt độ ở thủ đô Madrid và miền Tây Nam nước này lên tới 40 độ C. Trong khi đó, khu vực xung quanh các thành phố Seville và Cordoba ở miền Nam Tây Ban Nha dự kiến phải hứng chịu nắng nóng gay gắt hơn nữa với nhiệt độ trên 44 độ C. Ngay trong ngày 25/6, mức nhiệt cao nhất là 43,8 độ C đã được ghi nhận ở El Granado, một khu vực thuộc tỉnh Huelva thuộc vùng Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha.

Các chuyên gia khí tượng cho biết dù nhiệt độ mùa Hè vốn tăng cao tại Tây Ban Nha, song các đợt nắng nóng này dường như ngày càng kéo dài và gay gắt hơn trước. Ông Campo cho biết trong khoảng một thập niên trở lại đây, tần suất của những đợt nắng nóng này cao gấp 3 lần so với những năm trước. Trên thực tế, cứ mỗi thập niên trôi qua kể từ sau những năm 1980, mùa Hè tại Tây Ban Nha lại kéo dài hơn trước khoảng 10 ngày.

Tây Ban Nha bước vào đợt nắng nóng lên tới hơn 40 độ C - Ảnh 1.

Thủ đô Madrid - Tây Ban Nha. Ảnh: Internet

Vào cuối tháng 4 vừa qua, Tây Ban Nha phải hứng chịu một đợt nắng nóng với nhiệt độ vượt mức trung bình tới 20 độ C, làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán đang diễn ra. Nắng nóng cực đoan, bao trùm bán đảo Iberia và nhiều khu vực Bắc Mỹ, đã đẩy nhiệt độ lên mức cao kỷ lục trong tháng 4, với nền nhiệt lên tới 38,8 độ C tại miền Nam Tây Ban Nha. Theo AEMET, mùa Xuân năm 2023 cũng là mùa Xuân nóng nhất trong hơn 60 năm dữ liệu này được ghi lại.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), châu Âu hiện là lục địa ấm lên nhanh nhất thế giới khi nền nhiệt tăng với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980. Kể từ giữa năm 1800, thế giới đã ấm lên trung bình gần 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp nhưng ở châu Âu, con số này gần gấp đôi. Nhiệt độ trung bình của "Lục địa già" hiện cao hơn 2,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm