Tân HLV Thái Lan loại Chanathip, gặp vấn đề như HLV Troussier ở đội tuyển Việt Nam

20/12/2023 17:44 GMT+7 | Thể thao

Tân HLV Masatada Ishii của đội tuyển Thái Lan vừa công bố danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho Asian Cup 2023 diễn ra ở Qatar vào tháng 1 năm sau. Việc vắng cựu binh Chanathip Songkrasin khiến nhiều CĐV rất bất ngờ nhưng lý do là chấn thương của "Messi Thái".

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan không khỏi bất ngờ khi Chanathip không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV người Nhật Bản, người vừa thay thế HLV Polking dẫn dắt Thái Lan. 

Nhiều CĐV ngỡ ngàng vì Chanathip luôn quan trọng với "Voi chiến" hàng chục năm qua. Kinh nghiệm của cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" khiến nhiều CĐV đặt câu hỏi cho tân HLV.

Tân HLV Thái Lan cũng gặp vấn đề như HLV Troussier xung quanh việc loại Chanathip - Ảnh 1.

Chanathip không được triệu tập trước thềm Asian Cup 2023. Ảnh: Changsuek

Tuy nhiên, cũng không ít người bảo vệ ông thầy người Nhật Bản vì ở tuổi 30, Chanathip Songkrasin thời gian qua dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Khi trở về chơi cho BG Pathum United, Chanathip cũng ra sân 8 trong 13 trận cho BG Pathum United tại giải VĐQG. Cầu thủ 30 tuổi góp 3 bàn và đó cũng là con số không quá tệ.

Tân HLV Thái Lan cũng gặp vấn đề như HLV Troussier xung quanh việc loại Chanathip - Ảnh 2.

Tân HLV Ishii của Thái Lan gặp khó khi triệu tập lực lượng cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Buriram United

Vấn đề với Chanathip là cầu thủ này hay chấn thương. Ở triều đại HLV mới, có thể ông Ishii cũng không muốn tiếp tục đánh cược với Chanathip. Đội tuyển Thái Lan cần nhân tố mới và chính Chanathip từng nhiều lần đề cập về việc không muốn lên tuyển, nhường chỗ cho các đàn em có thể thay mình.

Đội tuyển Thái Lan đang có những nhân tố giữa sân có thể làm thay Chanathip là Sarach Yooyen, Bunmathan hoặc Weerathep Pomphan,họ đều là các tài năng đã khẳng định được mình.

HLV Ishii được biết tới là người có cá tính cứng rắn. Việc ông công bố danh sách đội tuyển không có "Messi Thái" có thể cũng đã được sự đồng tình của những nhân vật quyền lực nhất bóng đá Thái Lan. 

Nhờ quan hệ tốt với Nhật Bản, ông thầy này cũng đã giúp đội tuyển Thái Lan được thi đấu giao hữu với Nhật Bản, đội tuyển đang đứng 17 thế giới vào ngày 1/1/2024. Đây là trận đấu  chuẩn bị cho ASIAN Cup 2023.

Tại đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier cũng đã thay đổi mạnh mẽ đội tuyển Việt Nam sau khi thay HLV Park Hang Seo. 

Còn nhớ ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 tháng trước, HLV Troussier đã không sử dụng những tiền vệ trung tâm hàng đầu nền bóng đá như Hoàng Đức, Hùng Dũng và gây tranh cãi lớn.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm