Tân binh nào sẽ ra mắt hoàn hảo: Falcao, Welbeck, hay Blind?

11/09/2014 10:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Guardian nói về màn ra mắt dự kiến của nhiều tân binh ở Premier League cuối tuần này. Trong số đó có rất nhiều màn ra mắt được kỳ vọng như của Radamel Falcao, Danny Welbeck và nhiều người khác nữa.

Arsenal: Olivier Giroud phải nghỉ đấu đến giáng sinh khiến Arsenal quyết định chiêu mộ Danny Welbeck từ Man United ngay trước khi TTCN đóng cửa. Thành tích ghi bàn của Welbeck ở United không cao. Anh thường được bố trí đá rộng ra cánh và cần được trao nhiều cao hội đá ở vị trí trung tâm hơn tại Arsenal. Cú đúp vào lưới Thụy Sỹ cho thấy Welbeck dứt điểm tốt. 

Ông Wenger nên để anh đá chính ở vị trí trung phong ngay trong trận tiếp Man City cuối tuần này vì Yaya Sanogo không phải là lựa chọn đáng tin cậy cho vị trí này. Welbeck có thể nhanh chóng có mặt và thực hiện các đường chuyền chính xác với các tiền vệ dâng cao của Arsenal như Giroud từng làm rất tốt, đồng thời có thể tăng tốc từ phía sau, điều mà tiền đạo người Pháp không làm được.



Đội hình dự kiến của Arsenal

Man United: Louis van Gaal có thể trao cơ hội ra mắt Man United cho 4 cầu thủ trong trận gặp QPR trên sân nhà còn Angel di Maria dự kiến cũng có trận ra mắt fan United trên sân nhà. Gương mặt tân binh đáng chú ý nhất là Radamel Falcao dù anh phải cạnh tranh với Rooney và Van Persie một suất đá chính trên hàng công. 

Nếu Falcao đá chính, Rooney có thể có thể trở thành đối tác phù hợp hơn với anh hơn là Van Persie vì chân sút Hà Lan ngày càng có xu hướng săn bàn trong vòng cấm giống kiểu Falcao. Ba cầu thủ thuận chân trái của United có cơ hội ra mắt đội bóng mới. Marcos Rojos dự kiến chiếm chố Tyler Blackett bên hành lang trái hàng thủ. Luke Shaw thì ông Van Gaal đang cân nhắc. Một vị trí chạy cánh dành cho anh hay Ashley Young thì tốt hơn. Daley Blind đã chơi cả hậu vệ lẫn tiền vệ cánh dưới sự huấn luyện của Van Gaal ở World Cup nhưng anh có thể được xếp đá chính ở vị trí tiền vệ lùi sâu.



Đội hình dự kiến của Man United

Crystal Palace: Một số cầu thủ có thể ra mắt trong trận gặp Burnley cuối tuần này nhưng tâm điểm chú ý tập trung chung vào Neil Warnock trong trận đầu tiên anh trở lại Selhurst Park. Zeki Fryers hy vọng sẽ đá chính ở vị trí hậu vệ trái. Martin Kelly và Joel Ward đã đảm nhiệm vị trí này cho tới nay và cả hai đều có thể đá ở cánh phải. 

Vị trí của Ward có thể bị đe dọa nhưng anh là cầu thủ tốt tuy không được đánh giá cao. Anh có thể tìm lại vị trí trong đội bóng. James McArthur là đối tác bẩm sinh của Mile Jedinak ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trên hàng công, Chamakh chưa chắc ra sân và Kevin Doyle có thể đá đầy nỗ lực ở vị trí trung phong lùi, tạo điều kiện cho Dwight Gayle băng lên từ phía sau. Một lựa chọn khác là Andy Johnson.



Đội hình dự kiến của Crystal Palace

Hull City: Steve Bruce thường cho đội đá 3-5-2 nhưng ông là HLV linh hoạt về chiến thuật. Những bản hợp đồng ký với Tom Ince và Robert Snodgrass ngay trước khi TTCN đóng cửa cho thấy ông muốn thử nghiệm một cái gì đó mới mẻ. Thế nên, Hull City có thể chuyển sang đá 4-3-3. Chiến thuật này cho phép phát huy tối đa khả năng của Tom Huddlestone, người chơi tốt nhất khi đá sau hai tiền vệ cần mẫn như Jake Livermore và tân binh Mohamed Diamé.

Hàng công mới là khu vực đáng quan tâm nhất. Gastón Ramírez và Hatem Ben Arfa cực kỳ tài năng nhưng chơi không ổn định, có thể đá sau tân binh Abel Hernandez. Nếu 3 tân binh này đều ra mắt, rất khó đoán họ kết hợp với nhau hiệu quả đến mức nào. Nhưng sự kết hợp ấy hứa hẹn tạo nên thứ bóng đá hấp dẫn.



Đội hình dự kiến của Hull City

QPR: Harry Redknapp đã làm khách ở Old Trafford 14 lần nhưng chưa giành được điểm nào. Muốn thay đổi lịch sử ông cần những màn trình diễn ấn tượng từ hai chữ ký mới vào ngày chót của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Redknapp bao giờ cũng ký hợp đồng với các cầu thủ ông từng huấn luyện và những vụ tuyển mộ mới không phải là ngoại lệ. Sandro sẽ chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự quen thuộc, tạo điều kiện cho Joey Barton và Leroy Fer dâng cao tấn công. Niko Kranjcar đã từng là học trò của Redknapp ở  Portsmouth, Tottenham và ở QPR mùa trước. Anh có thể đá ở cả hai cánh hoặc ở vị trí trung tâm hơn. Cầu thủ người Croatia sở hữu phẩm chất tấn công mà QPR rất cần vì họ mới chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng từ đầu mùa.



Đội hình dự kiến của QPR

Sunderland: Ricardo Álvarez bị thuyết phục rời bỏ Inter Milan đến đây. Anh có khả năng đi bóng và chuyền bóng tốt nhưng lại tỏ ra rất thiếu ổn định. Dù vậy ông Gus Poyet có thể cho anh cơ hội thể hiện mình và có vẻ như anh chơi tốt nhất khi đá ở cánh trái trong sơ đồ 4-3-3 của Sunderland. 

Xây dựng đội bóng này xung quanh Alvarez trong vai trò của một số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1 là quá mạo hiểm. Alvarez chơi phản công tốt, phù hợp với kiểu đá của Sunderland khi họ tìm cách trụ hạng mùa trước. Coates không được trao nhiều cơ hội ra sân ở Liverpool và khó hình dung anh sẽ đá chính thay vì bộ đôi John O’Shea-Wes Brown vào lúc này dù anh có thể vẫn được trao cao hội khi mùa giải kéo dài.



Đội hình dự kiến của Sunderland

+Các đội khác

Southampton: Họ hoạt động tích cực vào ngày chuyển nhượng cuối cùng. Sadio Mane, một tiền đạo linh hoạt và giàu năng lượng, sẽ giúp Southampton dâng cao pressing. Ở Aletico và tuyển Bỉ, Toby Alderweireld thường đá dự bị ở vị trí hậu vệ trái nhưng anh có thể đá trung vệ thay Lovren đã sang Liverpool.

Burnley: Họ thiếu nhân sự trong những trận đấu đầu tiên nhưng sự xuất hiện của George Boyd cộng với hai cầu thủ mượn được Nathaniel Chalobah và Michael Keane giúo ông Sean Dyche có thêm lựa chọn cho chuyến làm khách ở Selhurst Park, một trận đấu mà Burnley phải giành điểm nếu họ muốn trụ lại Premier League.

West Ham United: Họ hy vọng cho ra mắt tân binh mượn từ West Brom Morgan Amalfitano. Alex Song dự kiến cũng có trận ra mắt trước Hull City. Mùa này đội bóng của ông Sam Allardyce phiêu lưu hơn nhiều so với mùa trước. 

HT

Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm