Tân binh của ĐT Việt Nam từng lọt đề cử cầu thủ trẻ hay nhất V-League, tương lai vô cùng xán lạn

11/03/2024 20:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong danh sách triệu tập ĐT Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Indonesia trong tháng 3, Trần Ngọc Sơn (Nam Định) đã vinh dự được góp mặt.

Trần Ngọc Sơn: Tân binh của ĐT Việt Nam là ai?

Chiều 11/3, HLV Philippe Troussier đã công bố danh sách 33 cầu thủ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 trong tháng 3. Ngoài những cái tên quen thuộc, có thể kể đến như Đỗ Hùng Dũng, Văn Toàn, Công Phượng... chiến lược gia người Pháp bất ngờ triệu tập một tân binh. Đó là Trần Ngọc Sơn.

Trần Ngọc Sơn sinh năm 2003 (21 tuổi). Anh sinh ra ở Giao Thủy, Nam Định và hiện thi đấu cho CLB Thép Xanh Nam Định. Ngọc Sơn được đánh giá vô cùng tài năng và là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Tân binh của ĐT Việt Nam từng lọt đề cử cầu thủ trẻ hay nhất V-League, tương lai vô cùng xán lạn - Ảnh 2.

Trần Ngọc Sơn (áo xanh) là tân binh mới toanh của ĐT Việt Nam. Ảnh bongdaplus

Trong quá khứ, HLV Vũ Hồng Việt từng nói về Trần Ngọc Sơn: “Cậu ấy còn trẻ nhưng thi đấu chững chạc, có đột biến cao bên cánh trái. Ngọc Sơn là cầu thủ đầy hứa hẹn sẽ là tên tuổi lớn của bóng đá nội”.

Được biết, Ngọc Sơn được đôn lên đội một của Nam Định vào năm 2021 nhưng không được thi đấu. Phải đến năm 2022, sao trẻ này mới có dịp ra mắt CLB. Anh ghi bàn thắng đầu tiên ở trận gặp CLB TPHCM, qua đó giúp Nam Định thắng với tỷ số 2-1.

Mùa giải V-League 2023 đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Ngọc Sơn. Anh ra sân 13 trận, ghi được 3 bàn. Cuối mùa giải Ngọc Sơn đã lọt vào danh sách đề cử cho giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Tân binh của ĐT Việt Nam từng lọt đề cử cầu thủ trẻ hay nhất V-League, tương lai vô cùng xán lạn - Ảnh 3.

Danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026, Trần Ngọc Sơn là cái tên mới mẻ nhất

Trong mùa giải hiện tại, Ngọc Sơn ra sân ít hơn bởi Nam Định đã có sự nâng cấp đáng kể về lực lượng. Dù vậy, anh vẫn để lại chút ấn tượng khi có 7 lần ra sân, trong đó có một trận đá chính.

Đáng chú ý, Ngọc Sơn từng được gọi lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2023, nhưng anh bị chấn thương nên đành vắng mặt. Điều đó cũng khiến anh lỡ mất cơ hội giành chức vô địch cùng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm