Barca cải tổ từ Xavi cho tới Martino

28/02/2014 15:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Alex Song được đưa về sân Camp Nou theo yêu cầu của Tito Vilanova do được đánh giá là đa năng, có thể chơi ở vai trò trung vệ hay tiền vệ trụ hoặc chia sẻ cho Busquets. Nhưng ở mùa bóng thứ hai của mình, Song chỉ đóng vai trò phụ và ít được góp mặt trong khi cầu thủ này vẫn có lời mời từ một số đội bóng của Premier League.

Việc Song ra đi, nhất là sau màn trình diễn thảm họa trước Sociedad, hầu như là một điều được mọi người dự đoán. Trong khi đó, do tuổi tác cao, Xavi sẽ không thể cày ải liên tục ở cả ba giải đấu của một mùa bóng. Sergio Roberto sẽ được thi đấu nhiều hơn để chia sẻ gánh nặng với “kiến trúc sư” của Barca.  

Không những thế, có tin HLV Martino muốn tăng cường tuyến giữa bằng một tiền vệ dồi dào thể lực (Barca hiện đang theo đuổi Arturo Vidal của Juventus) đủ khả năng chạy như con thoi và sút từ xa, giống như Yaya Toure một thời hiện đang khoác áo City. Chỉ có vậy, thì những ý tưởng của Martino về việc bổ sung lối chơi cho Barca bằng tấn công trực diện hay chuyền dài vượt tuyến mới có thể trở thành hiện thực. Nếu ý định này thành công, Xavi hoặc Sergio Roberto sẽ phải chịu thiệt thòi.

Để thực hiện được những ý tưởng đổi mới, Martino cũng cần có một số 9 thực thụ chứ không chỉ là một số 9 ảo vì gánh nặng của Messi sau nhiều năm cày ải với Barca đang được chia sẻ cho Neymar, Alexis và Pedro. Trong trường hợp này, trung phong người Đức, Klose, hiện đang chơi khá hiệu quả cho Lazio, là một cái tên được Martino ưa thích.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là Martino. Sau khi Barca để Madrid vượt mặt và chiếm mất ngôi đầu, báo chí đã không ngớt nói đến khả năng Martino sẽ ra đi khi mùa bóng hiện nay kết thúc, mặc dù vẫn còn một năm hợp đồng. Tin đồn nhiều đến mức đích thân tân chủ tịch Bartomeu phải thông báo lãnh đạo CLB không có ý định thay đổi HLV và sẽ giữ nhà cầm quân người Argentina ở lại đến tháng 6/2016.

Tuy nhiên, việc Martino có ở lại hay không, với một CLB lớn như Barca, hoàn toàn phụ thuộc vào thành tích ở cuối mùa bóng. Trong hơn chục năm qua, đội bóng xứ Catalunya đã sống quen với những cú ăn ba và cú đúp, ít nhất thì cũng phải có một danh hiệu, bởi vậy nếu Barca trắng tay ở mùa bóng này thì không loại trừ khả năng Martino sẽ rời sân Camp Nou. Bản thân HLV này cũng từng tuyên bố ông không biết chắc chắn tương lai của mình ở Barca sẽ ra sao. Đó là chưa kể bộ máy giúp việc hiện nay, cả thời Tito để lại và những người mới đến, là quá cồng kềnh và kém hiệu quả, sẽ buộc phải giải thể và tái cơ cấu.

Rõ ràng Barca đang đứng trước đòi hỏi về một sự cải tổ lớn, bất chấp việc kết thúc mùa bóng này họ có danh hiệu hay trắng tay.

Khang Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm