Syria và Afghanistan rút lui khỏi ASIAD 2023 đúng phút cuối, Olympic Việt Nam càng thêm cơ hội đi tiếp

18/09/2023 10:22 GMT+7 | ASIAD 2023

Môn bóng đá nam ASIAD 2023 đang chứng kiến những điều kỳ lạ khi 2 đội bóng cùng bảng đấu là Syria và Afghanistan bất ngờ rút lui không tham dự.

Syria và Afghanistan rút lui khỏi môn bóng đá nam ASIAD 2023

Mới đây, đội Olympic Syria và Olympic Afghanistan đã quyết định rút khỏi môn bóng đá nam ASIAD 2023. Quyết định rút lui của 2 đội bóng này đến chỉ 2 ngày trước khi môn bóng đá nam tại ASIAD lần thứ 19 chính thức khai mạc.

Việc cả 2 đội cùng bảng đấu quyết định không tham dự khiến bảng C môn bóng đá nam chỉ còn lại đúng 2 đội là Olympic Uzbekistan và Olympic Hong Kong (Trung Quốc). Theo thể thức thi đấu được công bố, hai đội đầu bảng cùng 4/6 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/8.

Loạn môn bóng đá nam ASIAD 2023: Syria và Afghanistan rút lui, Olympic Việt Nam dễ tiến sâu - Ảnh 2.

Syria và Afghanistan rút lui khỏi môn bóng đá nam ASIAD 19

Nếu chiếu theo quy định này, Uzbekistan và Hong Kong (Trung Quốc) nghiễm nhiên đoạt vé vào vòng knock-out. Trong tình thế khó xử, Ban tổ chức ASIAD 2023 đã khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá châu Á về trường hợp này.

Cuối cùng, Ban tổ chức đã đưa ra phương án 2 đội còn lại trong bảng là Uzbekistan và Hong Kong (TQ) sẽ thi đấu 2 trận lượt đi và về để xác định đội nhất bảng. Tất nhiên, cả hai đội bóng này sẽ nghiễm nhiên đi tiếp vào vòng knock-out bởi Ban tổ chức không tổ chức bốc thăm lại.

Đây thực sự là thể thức rất "khó đỡ" tại môn bóng đá nam ASIAD và nó chưa từng có tiền lệ. Sự cố trên cũng phần nào giúp Olympic Việt Nam hưởng lợi khi có đến 16 vé vào vòng knock-out trong tổng số 21 đội. 

Thay vì 4/6 vé của đội thứ ba có thành tích tốt nhất, giờ đây, chỉ còn 4/5 vé. Điều này mở ra cơ hội lớn cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn bởi bảng đấu của Olympic Việt Nam có Mông Cổ quá yếu.

Loạn môn bóng đá nam ASIAD 2023: Syria và Afghanistan rút lui, Olympic Việt Nam dễ tiến sâu - Ảnh 3.

Thầy trò Hoàng Anh Tuấn có cơ hội vào vòng knock-out

Olympic Việt Nam sẽ cạnh tranh với hai đối thủ lớn là Saudi Arabia và Iran. Tuy hưởng lợi từ sự cố Syria và Afghanistan rút lui, nhưng Olympic Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại nếu không có kết quả tốt trước Saudi Arabia và Iran.

Theo kế hoạch, các trận vòng bảng sẽ diễn ra từ 19/9 đến 24/9. Vòng 1/8 diễn ra vào ngày 26 và 27/9. Các trận Tứ kết được tổ chức vào ngày 30/9. Các trận bán kết diễn ra vào ngày 3/10. Trận tranh HCĐ và HCV diễn ra vào ngày 7/10. Olympic Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp Mông Cổ vào 15h ngày 19/9.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm