Syria: tấn công thành trì cuối cùng của IS

11/03/2019 08:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/3, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông báo đã bắt đầu phát động cuộc tấn công nhằm giành lại vùng lãnh thổ cuối cùng tại Syria của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cho đến thời điểm hiện tại, các vụ giao tranh giữa 2 bên vẫn đang diễn ra ác liệt.

150 tay súng IS đầu hàng ở miền Đông Syria

150 tay súng IS đầu hàng ở miền Đông Syria

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 4/3 cho biết khoảng 150 tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã đầu hàng các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Baghouz, thành trì cuối cùng của nhóm thánh chiến này tại khu vực miền Đông Syria. Đây là vùng lãnh thổ rộng khoảng 4 km2 do IS kiểm soát, ở phía Đông sông Euphrates gần biên giới Iraq.

Thông báo khẳng định các vụ không kích và đụng độ đã bắt đầu trở lại tại làng Baghouz, gần biên giới với Iraq, vào lúc 18h theo giờ địa phương. Trong đó, các vụ không kích chủ yếu nhằm vào các kho vũ khí của IS.

Chú thích ảnh
Lực lượng SDF được triển khai tại khu vực ngoại ô thị trấn al-Shadadi , tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Từ vài tuần qua, SDF đã nhiều lần định tấn công Baghhouz. song liên tục trì hoãn để cho phép dân thường, gồm thân nhân của các tay súng IS, sơ tán. Theo SDF, quyết định tấn công được đưa ra sau khi từ hôm 9/3 đến nay đã không còn phát hiện dân thường chạy khỏi Baghouz.

Cũng theo SDF, trong tháng qua đã có hơn 4.000 tay súng IS ra đầu hàng. Những phần tử còn lại tại Baghhouz chủ yếu là các tay súng nước ngoài, quyết tâm cố thủ đến cùng.

Việt Hải/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm