'Sức nóng' của V-League đã phả vào HLV Gong Oh Kyun

07/12/2023 07:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngày "chào sân" V-League của HLV Gong Oh Kyun không như mong đợi sau thất bại toàn diện của CAHN trên sân Lạch Tray trước Hải Phòng. Bây giờ, hẳn là nhà cầm quân người Hàn Quốc phần nào đã cảm nhận được "sức nóng" của giải đấu cao nhất Việt Nam.

Mùa hè năm 2022, chỉ 2 ngày sau trận chung kết SEA Games 31, HLV Gong Oh Kyun "tiếp quản" đội tuyển U23 Việt Nam từ tay ông Park Hang Seo để dự VCK U23 châu Á. Chỉ chừng 10 ngày làm việc, ông Gong cùng các học trò vào đến tứ kết, chỉ dừng bước trước Saudi Arabia, đội sau đó lên ngôi vô địch.

Dễ thấy, HLV Gong Oh Kyun đã để lại ấn tượng khá đậm nét với đội tuyển U23. Thậm chí đã có những đề xuất nên để nhà cầm quân người Hàn Quốc nắm đội tuyển Việt Nam thay cho người đồng hương Park Hang Seo.

Nói vậy, để thấy rằng khi HLV Gong Oh Kyun trở lại Việt Nam dẫn dắt nhà ĐKVĐ V-League CAHN thì tin tức này nhận được rất nhiều sự quan tâm. Ngay màn ra mắt trên sân Hàng Đẫy ở Cúp QG, ông Gong đã cho thấy cá tính của mình khi tung ra đội hình khác lạ nhưng vẫn giúp CAHN vượt qua HAGL, một chiến thắng mà bản thân ông Gong tự tin chia sẻ rằng: "Không mấy vất vả". Tuy nhiên, đó là sân chơi Cúp quốc gia, còn V-League khốc liệt hơn rất nhiều.

Rất nhanh, ở ngay trận đầu tiên cầm quân đá V-League, ông Gong đã phải "nếm mùi" khắc nghiệt của giải đấu. Rõ ràng Hải Phòng khác biệt rất nhiều so với HAGL mà ông chạm trán trước đó vài ngày. Làm khách trước Hải Phòng ở Lạch Tray, ông Gong cho thấy sự tự tin của mình khi sử dụng một đội hình lạ lẫm.

Những nhân tố trẻ, cầu thủ lâu nay ít ra sân đã được ông Gong tin dùng, khi Nguyễn Xuân Nam, Hà Văn Phương, Bảo Trung, Ngọc Thắng và Gia Hưng đá chính.

Trong khi đó, ngoài Hồ Tấn Tài bị chấn thương nhẹ, các tuyển thủ quốc gia Vũ Văn Thanh, Thành Long, Hoàng Văn Toản, Phạm Văn Luân đều dự bị. Đáng kể nhất là Quang Hải có lần ra sân đầu tiên trong mùa giải, được giao băng đội trưởng và bố trí chơi tiền vệ trung tâm.

Dùng những con người như thế, không biết có phải ông Gong chủ quan vì nghĩ rằng Hải Phòng đã kiệt sức khi di chuyển từ Indonesia trở về sau AFC Cup? Hay nhà cầm quân người Hàn Quốc cứ tưởng trận nào cũng dễ dàng như chuyện thắng HAGL?

“Sức nóng” của V-League đã phả vào ông Gong - Ảnh 1.

Ngay trong trận đầu cầm quân tại V-League 2023/24, HLV Gong Oh Kyun đã thua trong cuộc đấu trí với người đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, điều cốt lõi nhất ở chỗ, ông Gong chưa hiểu hết cá tính của đội bóng đất Cảng. Ngược lại, HLV Chu Đình Nghiêm đã kịp quan sát cách chơi của ông Gong từ trận thắng HAGL. Nhìn cái cách Hải Phòng khai thác khoảng trống mênh mông giữa bộ đôi trung vệ và tiền vệ phòng ngự của CAHN mới thấy HLV Chu Đình Nghiêm đã "đọc vị" được đối thủ.

Chưa hết, do ngòi nổ Geovane cũng bị phong tỏa hoàn toàn nên những pha lên bóng của CAHN đơn điệu, dễ dàng bị bẻ gãy. HLV Chu Đình Nghiêm chủ động cho học trò dồn ép, vây ráp, gây áp lực, chia tách các tuyến của CAHN để giành chiến thắng.

Chiến thắng này đủ để sân Lạch Tray mở hội và để HLV Gong Oh Kyun nhận ra cầm quân ở V-League không hề đơn giản. Nhận trách nhiệm về mình, ông Gong hứa hẹn: "Thời gian tôi có mặt tại CAHN chưa lâu. Tôi sẽ cố gắng để hòa hợp với các cầu thủ và giúp toàn đội cố gắng hơn".

Ngay vòng 5 cuối tuần này, CAHN sẽ có chuyến hành quân đến sân của đội đầu bảng Nam Định. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp cũng như tỏ rõ khát khao vô địch, nên đây là một trận đấu "6 điểm" đúng nghĩa.

Nếu thắng, CAHN sẽ phả hơi nóng vào đối thủ để trở lại đường đua vô địch. Ngược lại, giả dụ trắng tay rời thành Nam thì ông Gong sẽ sớm nhận ra V-League không phải chỗ dạo chơi. Có thể trận thua trước Hải Phòng chưa nói lên điều gì nhưng phía trước sẽ là những thử thách mới. Với HLV Gong Oh Kyun, ông sẽ rút ra được những vấn đề sau trận thua này để có thể chuẩn bị tốt hơn cho cuộc đua đường dài.

Rõ ràng, thành công cùng U23 Việt Nam ở năm 2022 và hành trình tại giải V-League là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cần có thời gian để đưa cỗ máy CAHN vận hành một cách trơn tru hơn. Còn ngược lại, không có gì đảm bảo ông Gong sẽ trụ lại lâu dài với bóng đá Việt Nam. 


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm