Sức khỏe tâm thần suy giảm ở giới trẻ Australia

29/01/2024 18:00 GMT+7 | Đời sống

Tình trạng sức khỏe tâm thần giảm sút ở người Australia trẻ tuổi là mối đe dọa đối với nền kinh tế và hệ thống y tế công cộng của nước này. Giáo sư Patrick McGorry, chuyên gia hàng đầu về sức khỏe tâm thần trẻ em, đã đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh tỷ lệ người mắc trầm cảm, lo âu và loạn thần ở nước này gia tăng đáng lo ngại.

Trước đó, hồi tháng 10/2023, Cục Thống kê Australia đã công bố Nghiên cứu quốc gia về sức khỏe tâm thần và thể chất 2020-2022. Nghiên cứu cho thấy có gần 40% người Australia từ 16 đến 24 tuổi (tương đương hơn 1 triệu người) tham gia khảo sát bị mắc chứng rối loạn tâm thần trong năm trước đó. Con số này tăng so với mức 26% vào năm 2007.

Sức khỏe tâm thần suy giảm ở giới trẻ Australia đe dọa nền kinh tế và y tế công - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Giáo sư McGorry, Giám đốc tổ chức từ thiện về dịch vụ sức khỏe tâm thần Orygen, cho biết ông đã chia sẻ lo ngại của mình với Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler, cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh sự suy giảm sức khỏe tâm thần.

Ông cho biết Headspace, dịch vụ y tế tâm thần dành cho đối tượng trẻ tuổi được thành lập năm 2006, đang phải đối mặt với nhu cầu cao quá mức và các doanh nghiệp ngày càng lo lắng về tình trạng sức khỏe tâm thần của các nhân viên trẻ tuổi. 

Ông McGorry nhấn mạnh đây là vấn đề cần giải quyết về lâu dài và cần có sự phối hợp không chỉ của các nhà tuyển dụng mà còn toàn bộ nền kinh tế.

Dữ liệu đượcViện Y tế và Phúc lợi Australia công bố vào tháng 7/2023 cho thấy tự tử là nguyên nhân tử vong hàng đầu của người Australia từ 15 đến 24 tuổi, chiếm 36% tổng số trường hợp tử vong trong nhóm tuổi này. Trước những cảnh báo của ông McGorry, Bộ trưởng Butler cam kết cải thiện hệ thống y tế tâm thần và phòng chống tự tử.

Lan Phương/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm