Sức hút khủng khiếp từ 'ý thức hệ tận thế' của IS

24/11/2015 06:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thông báo sau các vụ khủng bố Paris làm 130 người chết vào ngày 13/11 vừa qua, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã ăn mừng "chiến thắng" trước một thành phố bị chúng gọi là "kẻ vác thập tự đi đầu".

"Allah đã đặt chiến thắng lên đôi tay họ (những kẻ khủng bố) và gieo rắc nỗi sợ vào trái tim của những kẻ thập tự chinh, trên chính quê hương chúng" - IS tuyên bố.

Những lời tiên tri không có trong kinh Quran

Ngôn ngữ mang màu sắc trung cổ này cho thấy phần nào cái gọi là "ý thức hệ tận thế của IS", cho tới nay vẫn được ít người bàn tới. Ý thức hệ đó dựa trên những lời tiên tri, viết ra sau cái chết của Nhà tiên tri Mohammed từ hàng chục tới hàng trăm năm, được các vị vua Hồi giáo sống cách nay cả ngàn năm sử dụng để huy động người Hồi giáo ra trận.

Những lời tiên tri khẳng định, sinh thời Mohammed nói rằng sau một "vương triều bạo chúa," một vương quốc Hồi giáo sẽ trở lại. Sự hình thành một nhà nước Hồi giáo cũng sẽ dẫn tới một cuộc chiến lớn với những kẻ ngoại đạo, có thể mang tới ngày tận thế cho thế giới.


Giới quan sát tin rằng tư tưởng dựa trên những lời tiên tri về ngày tận thế đã khiến IS trở nên hấp dẫn với những kẻ cực đoan

Những lời tiên tri này không có trong kinh Qu'ran, như lời nhận xét của học giả Will McCants, tác giả cuốn Ngày tận thế của IS. Nhưng ông cho biết thế giới Arab đều biết về chúng và rất nhiều người tin vào chúng. Một cuộc thăm dò hồi năm 2012 cho thấy tới nửa số người Arab tin tưởng rằng ngày tận thế đã ở gần họ.

Trong khi tổ chức khủng bố Al Qaeda thi thoảng mới đề cập tới những lời tiên tri này, vốn dự đoán về một cuộc đại chiến với những kẻ ngoại đạo khi thế giới đi đến hồi kết, IS lại lấy đây làm nền tảng tư tưởng của chúng.

Những lời tiên tri này quyện chặt lấy bản sắc của IS, tới mức nhóm đã dùng dòng chữ "một vương quốc Hồi giáo tuân thủ với phương thức trong lời tiên tri" để in trên các đồng tiền xu của chúng. Dòng chữ này cũng được in trên các phù hiệu mà thành viên IS đeo và thậm chí là các bảng quảng cáo đánh dấu sự bắt đầu vùng lãnh thổ do IS quản lý.

Cuộc chiến cuối cùng với những kẻ ngoại đạo

Theo cách diễn giải của IS, nhân vật Mahdi - hay người dẫn đường đúng đắn - sẽ xuất hiện để lãnh đạo các cuộc chiến cuối cùng chống lại những kẻ ngoại đạo tới từ phương Tây, tại khu vực phía Bắc Syria, vào trước ngày tận thế. Sau ngày tận thế, chỉ còn những người ủng hộ Mahdi là được cứu rỗi. Mahdi sẽ xuất hiện sau khi một vương quốc Hồi giáo được thành lập.

Giới lãnh đạo IS đã đưa ra nhiều quyết định quân sự quan trọng dựa trên những lời tiên tri này. Chúng đã chiến đấu trong mùa Hè năm 2014 để chiếm ngôi làng Dabiq nằm gần Thổ Nhĩ Kỳ, vốn nhỏ bé, không quan trọng về mặt quân sự. Nguyên nhân cũng chỉ bởi tại một trong các lời tiên tri, đây là nơi trận chiến vĩ đại cuối cùng sẽ diễn ra trước ngày tận thế.

Và việc IS tuyên bố rằng ngày tận thế cận kề đã trở thành công cụ tuyển mộ mạnh mẽ của chúng. "Niềm tin rằng thế giới sắp diệt vong và bạn sẽ chiến đấu bên cạnh những người tốt mang tới động lực mạnh mẽ" - McCants nói với trang tin Yahoo News - "Thanh niên sắp gia nhập IS tin rằng họ đang tham gia vào một lời tiên tri đúng đắn về tận thế."

"Điều đáng chú ý ở đây là cảm giác khẩn cấp mà ý thức hệ này tạo ra” -  John Horgan, một chuyên gia tâm lý ở Đại học Georgia đánh giá - "Chúng gửi đi thông điệp rằng lực lượng xấu xa đang sắp đạt được mục đích nên bạn cần phải hành động ngay, không chậm trễ. Bạn không được phép chờ đợi chuyện tồi tệ xảy ra".

Hiện chưa rõ giới lãnh đạo IS có thực sự tin vào những lời tiên tri tận thế hay không. Chẳng thể loại trừ khả năng chúng chỉ sử dụng ý thức hệ này để chứng tỏ với người ủng hộ rằng sự tồn tại của mình là hợp lẽ. Cần biết rằng nhân vật lãnh đạo IS, Abu Bakr al-Baghdadi, có bằng Tiến sĩ về nghiên cứu kinh Qu'ran.

Có đủ yếu tố của một tà giáo

Người ta có thể cho rằng giới lãnh đạo IS sẽ rơi vào rắc rối nếu viễn cảnh tận thế mãi vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên IS đã có đối sách để chuyện này không xảy ra. "Việc IS gây sức ép, buộc phương Tây phải lao vào cuộc chiến là một phần quan trọng, nhằm hiện thực hóa những lời tiên tri" - Horgan nhận xét.

Nhóm cũng không gọi Al-Baghdadi là Mahdi, giống điều các vị vua Hồi giáo từng làm trước đây để huy động người Hồi giáo. Điều này có nghĩa các tín đồ sẽ phải chờ cho tới khi Mahdi xuất hiện và đưa họ tới cuộc chiến trong ngày tận thế.

Theo các chuyên gia, việc những kẻ cực đoan tin rằng chúng đang phục vụ một mục tiêu lớn lao đã giải thích vì sao hàng ngàn tên sẵn lòng từ bỏ cuộc sống tiện nghi ở những nước phát triển để gia nhập nhóm chiến binh cực kỳ nguy hiểm này.

Về điều này, Karen Greenberg, giám đốc Trung tâm an ninh quốc gia Fordham nhận xét: "Chúng (IS) có hấp lực mạnh mẽ, giống như một tà giáo, còn hơn cả Al Qaeda. Rõ ràng chúng có đủ mọi yếu tố của một tà giáo".

Tường Linh (Theo Yahoo News)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm