World Cup 2014: Tất cả cầu thủ phải kiểm tra doping

05/06/2014 06:38 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - FIFA đang nỗ lực xóa sạch gian lận trong thể thao bằng một chiến dịch lớn, đảm bảo tất cả các cầu thủ tham dự World Cup đều phải trải qua quá trình kiểm tra doping và được cấp hộ chiếu sinh học.

1. FIFA mong việc cấp hộ chiếu sinh học – vốn đã được sử dụng trong đua xe và điền kinh- sẽ theo các cầu thủ trong suốt sự nghiệp của họ. Hộ chiếu sẽ cung cấp cho cầu thủ hồ sơ cá nhân, gồm những chỉ số cơ thể, kết quả kiểm tra doping trong từng thời kỳ. Đây sẽ là cơ sở để những cơ quan quản lý có thể giám sát, đánh giá nguy cơ dùng doping.

Từ hồi tháng 3, đội ngũ y bác sỹ của FIFA đã bắt đầu tiến hành những đợt xét nghiệm máu và nước tiểu ngẫu nhiên ở các trận đấu quốc tế cũng như ngay tại trung tâm huấn luyện của các đội tuyển. Theo truyền thông thế giới, tuần trước, đội ngũ đã tới sân tập của Argentina và Pháp, nơi hai đội tuyển này đang chuẩn bị cho VCK World Cup 2014. Năm ngoái, tại Confederations Cup, một số cầu thủ của Brazil, Italy và Tây Ban Nha cũng được lấy mẫu xét nghiệm.

“Chúng tôi có thể lấy mẫu bất cứ cầu thủ nào, bất cứ thời gian nào, ở đâu và bao lần trong năm”, ông Jiri Dvorak- Trưởng bộ phận y tế của FIFA cho biết trong cuộc phỏng vấn gần đây với AFP. “Cho đến nay chưa có gì đáng lo ngại, các thông số huyết học mà chúng tôi thu thập được ở dạng bình thường”.

2. FIFA cũng đang xây dựng chương trình hộ chiếu sinh học, áp dụng cho tất cả các cầu thủ. Để tạo ra một hộ chiếu sinh học, đa số các cầu thủ cần ít nhất 2 mẫu thử, có những người phải cần tới 4 mẫu thử. “Họ hiểu họ đang làm gì và họ coi những đợt kiểm tra là một phần của cuộc sống với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp”, ông Dvorak cho biết thêm.

Tuy nhiên, quá trình lấy mẫu xét nghiệm, phân tích kết quả tại Brazil lại đối mặt với những khó khăn. Ông Dvorak cho biết tại quốc gia Nam Mỹ không có phòng xét nghiệm chuẩn quốc tế nào. Năm ngoái, Cơ quan phòng chống doping quốc tế (WADA) đã rút giấy phép hoạt động đối với cơ sở duy nhất tại Rio de Janeiro. Bởi vậy, FIFA sẽ phải gửi các mẫu thử tới phòng thí nghiệm đặt tại Lausanne, Thụy Sỹ. Việc này khiến chi phí cho chiến dịch đội lên thêm 250.000 euro.

Một khó khăn khác là việc lấy mẫu thử ở những thành phố tổ chức World Cup ở khu vực xa xôi như Manaus hay Fortaleza. “Đó là thách thức. Nhưng phần lớn các mẫu thử sẽ đến phòng xét nghiệm trong vòng 24 đến 48 giờ. Bởi vậy, trong mùa World Cup này, phòng xét nghiệm tại Lausanne sẽ phải làm việc 24/24.

Dự kiến, hộ chiếu sinh học của FIFA sẽ được phát triển rộng hơn nữa sau World Cup. Khả năng vào cuối năm nay, chiến dịch lớn sẽ được công bố.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm