Thu tiền nhạc Trịnh không có hợp đồng ủy thác!?

01/08/2008 18:47 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Trong số tiền gần 1,3 tỷ đồng còn tồn đọng tại Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN mà chưa thể chi trả cho các nhạc sĩ có cả tiền bản quyền tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phạm Duy – 2 trong số nhiều nhạc sĩ hiện chưa ký hợp đồng ủy thác với Trung tâm này.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Thông tin này đã được khẳng định trong văn bản do Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN gửi tới gần 1.200 nhạc sĩ trong cả nước.

Cũng theo đó, tiền bản quyền thu được từ năm 2002 – 2007 là xấp xỉ 16,5 tỉ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2008, thu được gần 5 tỉ đồng. Tỉ lệ phí Trung tâm giữ lại từ 21,5 – 23,5% (tương ứng khoảng 4,7 tỉ đồng trong 6 năm qua). Số tiền tồn đọng nói trên hiện chưa xác định được tác giả và địa chỉ tác giả, tác giả chưa đến nhận hoặc định cư ở nước ngoài, tác quyền nhạc dân ca, tác giả thơ, và có cả tác quyền của nhạc sĩ đang tạm giữ theo yêu cầu của gia đình hoặc chưa rõ đơn vị thụ hưởng (như trường hợp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Phạm Duy…) (?).

Trước thông tin 2 nhà đài: Đài Truyền hình VN (VTV) và Đài Tiếng nói VN (VOV) chung quan điểm: tự chi trả tác quyền cho nhạc sĩ (với lý do: các nhạc sĩ sẽ không bị mất 25% phí qua Trung tâm), lần đầu tiên, Trung tâm cũng đã có ý kiến chính thức về vấn đề này: “Việc các nhạc sĩ nhận tiền trực tiếp từ một đối tác sử dụng tác phẩm âm nhạc là trái với các điều khoản trong Hợp đồng ủy thác quyền tác giả với Trung tâm. Bởi theo đó, Bên A (tác giả) đã ủy quyền cho bên B (Trung tâm) quản lý và khai thác các quyền tác giả của mình không chỉ ở lĩnh vực phát thanh truyền hình mà còn ở tất cả các lĩnh vực khác đã được pháp luật quy định…”.
 
Như vậy, gần 1.200 nhạc sĩ đã ký ủy thác với Trung tâm sẽ không được ký bất cứ hợp đồng bản quyền nào khác với các đơn vị sử dụng. Đồng thời, Trung tâm cũng lưu ý các nhạc sĩ không dễ dãi, tự xé lẻ để ký các hợp đồng cho phép sử dụng tác phẩm, thậm chí trước cả những đề xuất dễ chịu về mức thanh toán nhuận bút. Việc làm này sẽ gây rối ren và suy yếu sức mạnh tập thể trong quá trình đàm phán, triển khai hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm (!).

Thu Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm