Sơn Tùng M-TP - được và mất khi 'ra biển lớn'

16/05/2023 18:00 GMT+7 | Giải trí

MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP mang tên Making My Way phát hành ngày 5/5 vừa qua trên kênh YouTube của nam ca sĩ với 10,3 triệu subscribers. Tính ở thời điểm đến cuối ngày 15/5, sau 11 ngày phát hành, MV vẫn đang đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, nổi bật trong đó là gần 17,7 triệu view, gần 75 nghìn comment, đứng vị trí vị trí #1 on Trending for music.

Sơn Tùng M-TP cũng chính thức trở lại đường đua âm nhạc với việc Making My Way xuất hiện trong Top 10 ở vị trí thứ 4 BXH Billboard Vietnam Top Vietnamese Songs tuần 19 (từ 5 đến 11/5).

"Đẳng cấp" Sơn Tùng M-TP!

MV Making My Way được Sơn Tùng M-TP hát hoàn toàn bằng tiếng Anh và trên màn hình có phụ đề tiếng Việt. Rõ ràng tham vọng vươn ra thế giới, "công phá" thị trường âm nhạc rộng lớn là điều dễ nhìn thấy trong hướng đi của Sơn Tùng M-TP. Nhưng trước khi nhắc tới điều này, tôi vẫn muốn định vị Making My Way của Sơn Tùng M-TP là một sản phẩm nhạc Việt đại chúng.

Phải nói, Sơn Tùng M-TP có đẳng cấp riêng, các sản phẩm ra mắt đều rất đầu tư, chăm chút cả về mặt âm nhạccũng như hình ảnh. Trong đó, tất cả đều "tôn" lên phong cách âm nhạc riêng và cá tính mạnh, hơi kiêu ngạo và rất "hút" của nam ca sĩ.

Nhạc Việt ngày nay: Sơn Tùng M-TP - được và mất khi "ra biển lớn" - Ảnh 1.

MV "Making My Way"của Sơn Tùng M-TP thu hút gần 17,7 triệu lượt view sau 11 ngày phát hành

Making My Way mang tinh thần hứng khởi, có nhịp điệu lôi cuốn và có giai điệu bắt tai. Đây cũng là một trong những nét nổi bật trong các sản phẩm của Sơn Tùng M-TP. Có thể nói, nghe Making My Way mở ra một không gian lớn, vui tươi và có năng lượng. "Màu" âm nhạc dạng này phù hợp các sự kiện tập trung đông người và với giới trẻ.

Making My Way có bố cục 3 phần: Mở, thân và kết. Đoạn hấp dẫn nhất ở trong Making My Way là đoạn kết phát triển. Đoạn này có thể nói là "cháy" nhất bài. Phần hòa âm của Making My Way khá đơn giản nhưng hiệu quả. Nó cũng là một trong những nét quen đã từng thấy trong nhiều sản phẩm khác của Sơn Tùng M-TP.

Making My Way có phát âm tiếng Anh được đánh giá là khá chuẩn. Chắc chắn Sơn Tùng M-TP đã phải đầu tư kỹ và cẩn thận phần này vì nó liên quan đến sự thành bại trong chiến lược phát triển âm nhạc của chính nam ca sĩ.

Nhìn chung, Making My Way "ổn", sạch sẽ, phong cách dance hall mang hơi hướng của Mỹ Latin. Nói cách khác, Making My Way thuộc một dòng nhạc dạng Latin gọi chung là dance hall.

Nếu ở góc độ một sản phẩm nhạc Việt đại chúng, Making My Way được đầu tư kỹ lưỡng về mọi mặt, từ cách sản xuất âm nhạc đến phong cách thể hiện. Mọi thứ đều cho thấy sự chắc chắn, gọn gàng, chuyên nghiệp ở mức chất lượng mà không nhiều sản phẩm cùng dòng nhạc ở Việt Nam sánh được.

MV "Making my way" - Sơn Tùng M-TP

Được gì, mất gì?

Ngoài những thành tích đã nhắc đến, Sơn Tùng M-TP còn được nhiều từ việc phát hành Making My Way. Ở đây, chỉ nhắc đến 2 điểm đáng kể nhất.

Cái được đầu tiên, đó là được sự chú ý của truyền thông quốc tế. Nhiều báo điện tử, trang tin của các nước từ khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines cho đến Hàn Quốc và Australia… đưa tin về việc nam ca sĩ đình đám hàng đầu Việt Nam ra mắt sản phẩm mới. Cái được này không chỉ là niềm tự hào của bản thân ca sĩ mà còn là niềm vui chung của nhạc Việt đại chúng.

Cái được tiếp theo: Sản phẩm MV Making My Way trên nền tảng YouTube tạo được những thành tích ấn tượng như chỉ trong vòng 24 tiếng đã đạt vị trí #1 video được nhiều người xem nhất trên toàn cầu, #1 trending tại Nhật Bản. Trong khi tại Việt Nam, MV Making My Way chỉ mất vài giờ sau khi ra mắt đã đạt #1 trending âm nhạc. Chưa hết, MV Making My Way cũng đạt những thành tích ấn tượng ở nhiều nước khác như #6 trending tại Canada, #7 trending tại Hoa Kỳ, #14 trending tại Anh quốc…

Nhạc Việt ngày nay: Sơn Tùng M-TP - được và mất khi "ra biển lớn" - Ảnh 2.

Sơn Tùng M-TP tiếp tục cho thấy tham vọng vươn ra thế giới

Được nhiều thế, còn mất thì thế nào?

Thực ra Sơn Tùng M-TP chỉ được chứ chẳng mất gì khi ra mắt MV Making My Way. Tuy nhiên, nhìn từ chính sản phẩm này, ở góc độ chinh phục khán giả thế giới, người viết vẫn còn một đôi điều cầnnêu ra đây. Biết đâu, nó cũng hữu ích phần nào cho Sơn Tùng M-TP cũng như các nghệ sĩ Việt Namkhác đang có chung mục đích "tấn công" thị trường âm nhạc thế giới.

Thứ nhất, đây là sản phẩm thứ 2 Sơn Tùng M-TP chủ đích hướng tới khán giả nước ngoài, sản phẩm trước đó là MV Hãy trao cho anh (phát hành tháng 6/2019). Thông qua 2 sản phẩm, dễ thấy nam ca sĩ chọn phong cách nhạc Âu - Mỹ. Khác ở chỗ, nếu như Hãy trao cho anh, Sơn Tùng M-TP thể hiện bằng tiếng Việt, phần tiếng Anh do khách mời Snoop Dogg - rapper đình đám của Mỹ - đảm nhiệm thì ở Making My Way nam ca sĩ hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Dù cách phát âm được đánh giá làkhá chuẩn nhưng xét ở góc độ âm nhạc nó vẫn thiếu cái nồng nồng đặc trưng của giọng hát Anh - Mỹ chính hiệu.

Thứ 2, dù giữa 2 sản phẩm chinh phục khán giả thế giới đã có những thay đổi nhất định, nhưng nếu nhìn tổng thể chung, phong cách âm nhạc từ Hãy trao cho anh cho đến Making My Way có vẻ như vẫn đi theo một lối mòn cũ, tương đồng về màu sắc. Cũng có thể đây là ý tưởng của nam ca sĩ, chọn phong cách và hướng đi như vậy làm thế mạnh để chinh phục khán giả bên ngoài.

Bàn thêm về vấn đề thứ 2 này, một người bạn âm nhạc của tôi, nhạc sĩ hòa âm Nguyễn Tân Châu, chia sẻ quan điểm: Nếu một ca sĩ Việt Nam muốn "vươn ra biển" thì "nên thay đổi phong cách âm nhạc đa dạng, không nên trùng lặp với những thứ đã đi qua". Điều này không phải ngoại lệ, ngay cả "chính các nghệ sĩ Âu - Mỹ hiện cũng đang làm như vậy, phải luôn đa dạng màu nhạc. Vì một ngày không biết bao nhiêu ca sĩ Âu - Mỹ vẫn đang ra bài, trong khi đương nhiên mức độ ảnh hưởng của họ cao hơn nhiều".

Cá nhân nhạc sĩ bạn tôi "thích nhất nếu Tùng đi theo phong cách tiếng Việt truyền thống cùng lối âm nhạc hiện đại". Và nếu, "hát tiếng Việt có khi lại nhiều idea (ý tưởng) và style (phong cách) hơn".

Nhạc Việt ngày nay: Sơn Tùng M-TP - được và mất khi "ra biển lớn" - Ảnh 3.

Đi tiếp hay dừng?

Cũng cần thẳng thắn rằng chinh phục thị trường âm nhạc thế giới không đơn giản. Cho nên, bất cứ nghệ sĩ nào dù chỉ là nghĩ đến việc này thôi đã là điều đáng khích lệ - chứ chưa nói tới chuyện dám làm như Sơn Tùng M-TP.

Dẫu vậy, chúng ta đều biết "đẳng cấp" Âu - Mỹ vẫn còn là một khoảng cách khá xa so với nhạc Việt và một vài nước cùng khu vực. Mặt bằng chung về âm nhạc cũng như sự phát triển nền công nghiệp giải trí âm nhạc của họ cũng đi trước ta rất xa, cả về trình độ, thiết bị và mọi mặt. Cho nên để một nghệ sĩ Việt Nam ra mắt sản phẩm âm nhạc hướng tới khán giả thế giới và đủ sức mạnh để chạm tới cảm xúc và chinh phục thực sự công chúng của chính dòng nhạc ấy vẫn là một chặng đường gian nan.

Nhạc Việt ngày nay: Sơn Tùng M-TP - được và mất khi "ra biển lớn" - Ảnh 4.

Nguyễn Quang Long - Tác giả bài viết

Tuy thế, quyết tâm mở rộng biên độ cho nhạc Việt vượt ra ngoài ranh giới đất nước, ngoài phạm vi người Việt nghe nhạc Việt, là điều đáng ghi nhận từ không nhiều các nghệ sĩ trẻ của dòng âm nhạc đại chúng hiện nay (mà trong đó, Sơn Tùng M-TP là gương mặt nổi trội).

Âm nhạc phụ thuộc nhiều từ cảm xúc, những gì nêu ra trong bài viết được đúc kết từ chính những đặc điểm chung nhất mang tính quy luật vốn đã định hình từ thực tiễn. Tuy nhiên đôi khi những thứ phi quy luật có khi lại làm nên chuyện. Và chính những cái tạo được hiệu ứng tốt mà không theo quy luật nàomới góp thêm những nhân tốcho sự phát triển. Vì vậy, Sơn Tùng M-TP có thể ghi nhận những điều nêu ra trong bài viết này, có thể điều chỉnh, cũng có thế cứ tiếp tục đi theo con đường đang đi.

Trong quá khứ, cần ghi nhận một vài nghệ sĩ tài năng trong lĩnh vực ca hát của chúng ta đã có ý định chinh phục khán giả thế giới. Ở thời điểm hiện tại, nhạc Việt đại chúng cũng đã đến lúc cần có sự lan tỏa rộng hơn, xứng đáng được công chúng khu vực và thế giới biết đến nhiều hơn. Để điều này thành hiện thực, rất cần những nghệ sĩ trẻ cá tính, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm và có đủ tiềm lực thực hiện.

"Thực tế, dù được báo giới nhắc đến, dù đạt được thành tích về lượng view và lọt trending nhiều nơi, vẫn không khó để nhận thấy chủ yếu khán giả tiếp cận MV Making my way là người Việt Nam, là đông đảo các fan của Sơn Tùng M-TP ở khắp mọi nơi" - nhà phê bình âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long.

Điểm: 9,2

Nguyễn Quang Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm