Sir Jim Ratcliffe nắm quyền tại MU, ra phán quyết về tương lai hàng loạt công thần

23/02/2024 07:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sir Jim Ratcliffe đã chính thức trở thành cổ đông của MU sau khi được chấp thuận sở hữu 25% cổ phần. Một trong những bước để cải tổ lại đội chủ sân Old Trafford không thể không kể đến việc định đoạt tương lai của các công thần.

Sir Jim Ratcliffe định đoạt tương lai hàng loạt công thần MU

Sir Jim Ratcliffe được cho là đang sẵn sàng mua sắm khi "bơm" 1,2 tỷ bảng vào công cuộc tái thiết đội hình MU. Chủ sở hữu INEOS xác định việc chuyển nhượng sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông sau khi trở thành cổ đông phụ trách hoàn toàn mảng bóng đá tại MU.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Mail Sport, Sir Jim Ratcliffe sẽ trải qua một mùa hè đầy bận rộn ở Old Trafford, khi MU không còn nguy cơ vi phạm Luật công bằng tài chính. Trước đó, "Quỷ đỏ" đã không thể chiêu mộ bất cứ tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 do các hạn chế của Luật công bằng tài chính. 

Sir Jim Ratcliffe nắm quyền tại MU, ra phán quyết về tương lai hàng loạt công thần - Ảnh 2.

Sir Jim Ratcliffe sẽ tạo ra nhiều sự thay đổi lớn tại MU

Thu nhập hàng năm của MU đã tăng đáng kể từ 477 triệu bảng lên 648 triệu bảng. Điều này mang lại cho họ nhiều tiền hơn để chi tiêu trong mùa hè năm nay. Bên cạnh đó, MU còn có thể tăng khả năng mua sắm bằng cách thanh lý hợp đồng với những ngôi sao đang hưởng mức lương cao, hoặc thu về khoản phí chuyển nhượng không nhỏ từ các thương vụ bán cầu thủ.

Được biết, đang có những cái tên lọt vào tầm ngắm của Sir Jim Ratcliffe trong công cuộc thanh lọc lực lượng. Đó là Anthony Martial và Raphael Varane. Mức lương 275.000 bảng/ tuần của Martial sẽ không còn giá trị khi anh rời câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải, trong khi khoản lương 340.000 bảng/ tuần của Varane cũng sẽ mất khi MU không lựa chọn gia hạn hợp đồng. 

Bộ đôi người Pháp có thể không mang tới một nguồn tiền chuyển nhượng nào nhưng những cái tên sau sẽ làm được điều đó. Jadon Sancho, Donny van de Beek, Facundo Pellistri và Hannibal Mejbri đều được cho mượn vào tháng trước và không còn khả năng trở lại MU. Do đó, nhiều khả năng MU sẽ bán đứt những cái tên kể trên để thu về tối thiểu 50 triệu bảng.

Tương lai của Aaron Wan Bissaka, Casemiro hay Greenwood cũng không chắc chắn, trong khi một trong hai trung vệ Harry Maguire và Victor Lindelof có thể sẽ ra đi vào mùa hè này. Có thể thấy, một cuộc "đại cách mạng" đang chờ đợi MU ở phía trước với sự xuất hiện của Sir Jim Ratcliffe.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm