Sinh nhật 'vàng' của Dương Thúy Vi

12/05/2023 05:40 GMT+7 | SEA Games 32

Dương Thúy Vi đón mừng sinh nhật tuổi 30 bằng tấm HCV ở nội dung sở trường Thương thuật - Kiếm thuật ở SEA Games 32.

Tấm HCV thứ 7 của Vi "tỏi"

Dương Thúy Vi sinh ngày 11/5/1993 tại Hà Nội. Cô có biệt danh là "tỏi". Sáng 11/5/2023, trong ngày sinh nhật tròn 30 xuân, hoa khôi của đội tuyển Wushu quốc gia đã thi đấu xuất sắc, thể hiện bài thi hoàn hảo với thân pháp tuyệt đẹp và gương mặt thần thái, cô đã giành tấm HCV SEA Games 32 nội dung Thương thuật và Kiếm thuật nữ, lần thứ 7 giành HCV tại đấu trường này. Cô cũng nổi tiếng là người "mở hàng" mát tay của Đoàn Thể thao Việt Nam ở các kỳ SEA Games gần đây. 

Thúy Vi là một trong những gương mặt kỳ cựu nhất, thành công nhất của wushu Việt Nam. Ngoài 7 HCV SEA Games giành được, cô cũng từng đoạt HCV ở kỳ Asiad 2014 và 2 HCV ở giải vô địch thế giới năm 2013 và 2017, cô cũng mới vô địch nội dung biểu diễn kiếm thuật và thương thuật, tại Đại hội Thể thao Thế giới 2022 ngay sau 3 năm không được thi đấu vì dịnh bệnh hoành hành khắp thế giới.

Dương Thúy Vi cho biết, động lực để cô duy trì việc tập luyện và thi đấu cho tới nay là bởi "cảm thấy bản thân học chưa đủ trong wushu". Cô còn muốn vươn tới những bài thi với độ khó cao hơn, đi sâu vào giá trị nguyên bản của wushu. Ngày 12/5, Thúy Vi vẫn còn thi đấu ở nội dung trường quyền và cũng được kỳ vọng tranh chấp huy chương.

Theo BHL, Đại hội năm nay, việc chủ nhà Campuchia thay đổi điều lệ thi đấu ít nhiều ảnh hưởng đến mục tiêu thành tích của tuyển Wushu Việt Nam. Nếu ở các SEA Games 31 khác, các nội dung thi đấu là đơn môn, mỗi nội dung là 1 bộ huy chương. Tuy nhiên, đến SEA Games 32, chỉ có Nam quyền là đơn môn, còn lại các nội dung khác phải gộp lại để tính huy chương, chẳng hạn như Kiếm thuật và Thương thuật, Đao thuật và Côn thuật, Nam đao + Nam côn,... nên đáng nhẽ được 19 bộ huy chương thì nay chỉ có đc hơn 10 bộ. Ngoại trừ Campuchia được đăng ký đủ 14 nội dung thì các nước khác chỉ được đăng kí 10/14 nội dung Taolu. Do đó, số lượng bộ huy chương giảm 1/3 so với năm ngoái, ảnh hưởng đến chỉ tiêu của đội.

Sinh nhật “vàng” của Dương Thúy Vi - Ảnh 1.

Dương Thúy Vi mừng sinh nhật bằng tấm HCV ở SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Linh - TTXVN

 Điều ước bí mật

Cái tên Thuý Vi không còn xa lạ với người hâm mộ thể thao Việt Nam. Sau lứa thế hệ vàng của Wushu Việt Nam như Trà My, Thuỳ Linh, Mai Phương… Thuý Vi đã lấp được khoảng trống khi các đàn chị giải nghệ. Thậm chí, nếu tính về thành tích, Thuý Vi còn xuất sắc hơn khi giành vô số những tấm huy chương ở các đấu trường châu lục và thế giới. Đặc biệt là tấm HCV tại Asiad 2014. Đây là tấm huy chương không chỉ ý nghĩa với đội tuyển Wushu, với đoàn TTVN, mà còn với cả sự nghiệp thi đấu của Dương Thuý Vi. Cô muốn lặp lại chiến thắng này vào tháng 9 năm nay, tại Asiad 19.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Chương cho biết: "Nhiều trụ cột như Phạm Quốc Khánh, Trần Thị Minh Huyền, Đặng Tiểu Bình đã nghỉ thi đấu, song Dương Thuý Vi vẫn gắn bó với đội tuyển, niềm đam mê với wushu chưa bao giờ tắt. Điều đó làm BHL rất mừng, bởi đó chính là động lực, là tấm gương sáng, là bản lĩnh cho những VĐV trẻ như Nông Văn Hữu, Nguyễn Thị Hiền hay Nguyễn Lệ Chi (lần đầu tiên tham dự SEA Games) noi theo".

Trong ngày đặc biệt của mình, Thúy Vi nói: "Hôm nay lãnh đạo, bạn bè biết sinh nhật tôi, nhưng họ không dám chúc mừng vì sợ gây ra áp lực. Tôi rất vui trong ngày sinh nhật thứ 30 của mình. Tôi giành tấm HCV đầu tiên ở SEA Games 2013 khi mới 20 tuổi, đến giờ là tròn 10 năm. Tôi xin giữ bí mật điều ước của mình. Ngay sau SEA Games, tôi sẽ nỗ lực hết mình để đến với Asiad".

Tại SEA Games 32, Wushu Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 2-4 HCV. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngoài đặt hi vọng vào các gương mặt kỳ cựu như Dương Thúy Vi, ban huấn luyện cũng làm công tác tư tưởng và động viên giúp các vận động viên trẻ vững vàng tâm lý khi thi đấu ở đấu trường quốc tế. 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm