Singapore từng mạnh tay với 'Sex And The City'

05/11/2014 13:37 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Singapore từng cắt bỏ nhiều cảnh trong Sex And The City vì “không phù hợp với văn hóa của người Hoa, người Mã Lai và người Ấn” (3 dân tộc chính của Singapore).

Theo đó, hầu hết các cảnh lộ ngực hay văng tục của nhân vật Samantha đều bị cắt trong phiên bản chiếu trên truyền hình Singapore cách đây 10 năm, năm 2004. Samantha là nhân vật có nhiều cảnh nóng và lời thoại bạo nhất trong Sex And The City.

Trước khi công chiếu Sex And The City vào tháng 7/2004, Singapore đã ban hành lệnh cấm 5 năm đối với phim này. Thời điểm lệnh cấm được gỡ bỏ, giới quan sát đánh giá đó là dấu hiệu cho thấy Singapore đã nới sự kiểm soát với xã hội và giới truyền thông.


Cặp tình nhân chính trong phim - Carrie và Mr. Big

Nhưng sự nới lỏng không phải là vô giới hạn. Cũng như mọi chương trình truyền hình khác, Sex And The City trước khi lên sóng cũng phải trải qua quá trình duyệt khắt khe của Bộ Thông tin, Truyền thông và Nghệ thuật Singapore.

“Khi nhận được bộ phim gốc, chúng tôi sẽ gửi đến Bộ. Họ sẽ xem phim rồi ra yêu cầu về việc phải bỏ cảnh nào” - Caroline Wong, người phát ngôn của kênh HBO Asia nói với ABC News - “Nếu họ quyết định loại cảnh khỏa thân và ngôn ngữ tục tĩu, chúng tôi sẽ phải tuân theo”.

Sau quá trình kiểm soát, nhiều nội dung liên quan đến tình dục của phim vẫn được giữ nguyên, vì được thể hiện khá “sạch”. Chẳng hạn là những đoạn thảo luận về tình dục rất thẳng thắn của 4 người bạn, hay các câu đùa cợt tục tĩu hoặc nội dung về tình yêu đồng giới. Đó đều là những chủ đề từng bị coi là cấm kị ở Singapore.

Quá trình chỉnh sửa, cắt gọt Sex And The City ở Singapore kéo dài 10 tháng nên dù lệnh cấm chấm dứt vào tháng 9/2003, đến tháng 7/2004 phim mới lên sóng.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm