Siêu phẩm 'lá vàng rơi' của Công Phượng được ví với Ronaldinho, giúp ĐT Việt Nam thắng đậm Malaysia

06/12/2023 21:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng đậm 5-1 trước U23 Malaysia ở lượt trận thứ 2 vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 2015.

Sau khi thắng đậm U23 Brunei 6-0 ở trận mở màn, U23 Việt Nam bước vào loạt trận thứ 2 với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U23 Malaysia. Tưởng như đây sẽ là một trận đấu khó khăn với thầy trò HLV Miura thì chúng ta đã có một thế trận khá dễ dàng. 

Ở trận đấu này, Công Phượng là cái tên chói sáng nhất bên phía U23 Việt Nam khi tiền đạo người xứ Nghệ đã lập một cú đúp, đồng thời mang về 2 quả penalty để Mạc Hồng Quân và Võ Huy Toàn lập công.

Siêu phẩm 'lá vàng rơi' của Công Phượng được ví với Ronaldinho, giúp Việt Nam thắng đậm Malaysia  - Ảnh 2.

Công Phượng ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Malaysia ở SEA Games 2015 - Ảnh Quốc Khánh

U23 Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin vào dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 sau các pha lập công của Mạc Hồng Quân và Công Phượng. Ngay đầu hiệp 2, Công Phượng tiếp tục mang penalty về cho U23 Việt Nam và trên chấm 11m, Huy Toàn không quá khó để nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 53, từ chấm đá phạt, Công Phượng đã lập siêu phẩm để nâng tỷ số lên 4-0 cho U23 Việt Nam. Đó là một cú sút phạt có quỹ đạo cực khó, khiến thủ môn U23 Malaysia hoàn toàn bó tay.

Phút 77, Syahrul rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho U23 Malaysia. Tuy nhiên, chỉ đúng 2 phút sau, Văn Toàn đã có pha phá bẫy việt vị rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Abu Bakar, ấn định tỷ số 5-1 cho U23 Việt Nam.

Đáng chú ý, bàn thắng từ chấm đá phạt của Nguyễn Công Phượng trong trận đấu này, vốn được nhiều người ví như pha làm bàn của Ronaldinho vào lưới thủ thành Seaman tại World Cup 2002, đã chiếm vị trí số 1 trong danh sách 10 bàn thắng đẹp nhất SEA Games 28.

"Siêu phẩm" sút phạt của Công Phượng vào lưới U23 Malaysia

Tuy nhiên, đáng tiếc cho Công Phượng và các đồng đội là U23 Việt Nam đã thua U23 Myanmar 1-2 ở bán kết và chỉ giành được HCĐ sau trận thắng U23 Indonesia 5-0 trong trận tranh hạng Ba. 

Công Phượng hiện thuộc biên chế Yokohama FC sau khi gia nhập đội bóng này vào đầu năm 2023 với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, trải qua hơn một mùa giải thi đấu tại J-League 1, tiền đạo Việt Nam chỉ được ra sân vỏn vẹn 2 phút ở J.League Cup.

Hiện tại, Yokohama FC đã phải xuống chơi ở J-League 2 mùa tới sau khi đứng cuối bảng J-League 1 mùa 2023. Điều này mở ra cơ hội cho Công Phượng được ra sân nhiều hơn nếu quyết định ở lại đội bóng.

Tuy nhiên, Công Phượng cũng có thể cân nhắc việc trở về Việt Nam thi đấu. Đây là lựa chọn phù hợp cho anh nếu muốn được thi đấu thường xuyên và góp mặt trong đội hình ĐT Việt Nam dưới triều đại HLV Troussier.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm