SHB.Đà Nẵng làm lễ xuất quân mùa giải 2015: Cần một luồng sinh khí mới

27/12/2014 08:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mấy mùa giải gần đây, “ông lớn” SHB.Đà Nẵng cứ bình bình, chẳng thấy sự đột phá trên thị trường chuyển nhượng cũng như trong lối chơi. Nói chính xác hơn là họ đang có thái độ cầm chừng sau khi đã “no nê” danh hiệu. Nên chăng SHB.Đà Nẵng cần một cú hích để thay đổi sắc diện và mang lại hứng khởi cho người hâm mộ?

Sau thành tích lịch sử tại mùa giải 2009 (lập cú đúp vô địch V-League và Cúp QG), SHB.Đà Nẵng luôn giữ vững được vị trí “ông lớn” trong làng bóng Việt. Tuy nhiên, vì cách đầu tư của đội bóng cầm chừng, nên sự đột phá cũng chẳng nhiều. Ngay cả ở mùa bóng 2012, khi đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đoạt chức vô địch V-League thì đấy được xem là điều bất ngờ và may mắn chứ chẳng phải vì SHB.Đà Nẵng đã chơi quá ấn tượng và thuyết phục.  

Điểm mạnh của SHB.Đà Nẵng là sự ổn định về lực lượng. Dù không nhiệt tình tham gia thị trường chuyển nhượng nhưng nhờ sở hữu lực lượng nội binh hùng hậu, có tính kế thừa nên HLV Lê Huỳnh Đức vẫn xoay xở được trong nhiều giai đoạn khó khăn.

Xét ở khía cạnh “tự cung tự cấp” thì SHB.Đà Nẵng là CLB đáng để học hỏi. Ít nhất 6 mùa bóng vừa qua, thành công của HLV Lê Huỳnh Đức có được nhờ vào những cầu thủ do chính SHB.Đà Nẵng đào tạo ra. Hằng năm, các bản hợp đồng mới của Đà Nẵng rất ít và chỉ tập trung vào những vị trí thực sự cần thiết như Ngọc Thanh, Minh Phương, Vũ Phong… và các cầu thủ ngoại.

Ngay cả mùa bóng 2015 sắp tới, đội bóng sông Hàn cũng không có sự đột phá nào trên thị trường chuyển nhượng. Loay hoay mãi với bài toán ngoại binh, cuối cùng HLV Lê Huỳnh Đức đã chốt 2 phương án Gomez Candelario Melquiadez (Tây Ban Nha) và Pejic Anto (Nam Tư) cho vị trí tiền đạo. Xem những buổi tập gần đây của SHB.Đà Nẵng, bộ đôi tiền đạo này chưa thể hiện được nhiều. Người hâm mộ lại có lý do để lo lắng về một mùa bóng nữa HLV Huỳnh Đức “gặp khó” với lực lượng ngoại binh.

Về nội binh, ngoài người cũ Trần Văn Học thì những bản hợp đồng mới của HLV Lê Huỳnh Đức không thực sự đáng chú ý. Những cái tên Phùng Quang Trung (Đồng Nai), Ngô Quang Huy (Bình Định), Trần Hữu Thụ (Cần Thơ), Mai Thanh Nam (HV. An Giang) nếu đặt lên bàn cân so sánh thì khó bằng Thanh Hưng, Cao Cường, Minh Tuấn đã vào khoác áo QNK.Quảng Nam. Nói cách khác, người ta nghi ngờ khả năng tạo ra tính đột phá trong lối chơi của SHB.Đà Nẵng từ những bản hợp đồng mới.

Phải chăng, SHB.Đà Nẵng rất cần một cú hích, về tài chính chẳng hạn, để tạo ra đột phá về nhân sự? Nhưng có lẽ lúc này nói chuyện đó đã quá muộn vì mọi thứ đâu đã vào đó. Vậy nên, người hâm mộ chỉ còn biết chờ đợi cú hích từ lối chơi, từ tinh thần nơi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm