SHB.Đà Nẵng cởi bỏ áp lực

05/06/2014 14:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ là 3 điểm, chiến thắng trước đối thủ mạnh như Thanh Hóa giúp SHB.Đà Nẵng cởi bỏ được nhiều áp lực…

1. CĐV sông Hàn tin rằng, cú lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 4-2 trước Thanh Hóa có thể sẽ mở ra chương mới cho SHB.Đà Nẵng ở mùa giải này, bởi lâu lắm rồi, Chi Lăng mới được chứng kiến một trận đấu tưng bừng đến thế.

Đứng trước Thanh Hóa thời điểm này chẳng khác gì ngọn núi sừng sững nhưng các cầu thủ sông Hàn đã chứng tỏ được vị thế vững chãi của mình. Họ có thể lép vế trong những pha đua tốc độ, tranh chấp trên không trước những ông “Tây” đến từ xứ Thanh, nhưng tỏ ra vượt trội và khôn khéo hơn về chiến thuật, nhất là cách tìm đường đưa bóng vào lưới. 4 bàn thắng được ghi do công của Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn và Bernardo (cú đúp) đã chứng minh điều đó.

Việc đánh bại Thanh Hóa đã giúp SHB.Đà Nẵng níu kéo hy vọng đua tranh vô địch. Hiện tại thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã thu hẹp khoảng cách với Thanh Hóa (thứ 3), B.Bình Dương (nhì bảng) xuống còn 6 điểm. Khoảng cách 9 điểm với “người anh em” Hà Nội.T&T hoàn toàn có thể được SHB.Đà Nẵng san lấp nếu họ tiếp tục đá tưng bừng như trận đấu vừa qua.

2. Điểm số tất nhiên quan trọng nhưng còn có thứ quý giá hơn trong chiến thắng vừa qua với SHB.Đà Nẵng, đấy là sự thành công đến từ các cầu thủ trẻ. Trận này, HLV Lê Huỳnh Đức quyết định đặt trọn niềm tin vào những cầu thủ trẻ như Huy Toàn, Hồ Ngọc Thắng, Hoàng Minh Tâm. Và thực tế trên sân cho thấy HLV Huỳnh Đức đã đúng.

Rất nhiều người bất ngờ khi HLV Huỳnh Đức bố trí hàng tiền vệ gồm Ngọc Thắng (cánh phải), Minh Tâm, Thanh Hưng (trung tâm) và Huy Toàn (cánh trái) để chống lại tuyến giữa của Thanh Hóa sở hữu nhiều cầu thủ cơ bắp cũng như giàu chất kỹ thuật với Lê Văn Tân, Đinh Văn Ta, Võ Duy Nam, Nghiêm Xuân Tú. Bất ngờ bởi ngoài Thanh Hưng dạn dày kinh nghiệm thì 3 cái tên còn lại của chủ nhà khá non trẻ.

Thế nhưng, Huỳnh Đức đã thành công với “ván bài” mạo hiểm này. Huy Toàn từ khi có suất trong đội hình SHB.Đà Nẵng thường xuyên được bố trí đá hậu vệ trái. Thế nhưng khi được đẩy lên chơi tiền vệ cánh, kèo trái này đá rất hiệu quả. Huy Toàn đã phát huy được tố chất kỹ thuật và sức trẻ của mình bằng những pha đột phá mạnh mẽ hay những cú lật cánh để đồng đội phía trong dứt điểm.

Đáng ngợi khen hơn, sự táo bạo trong những pha dứt điểm đã giúp Toàn ghi bàn thắng đầu tiên cho SHB.Đà Nẵng, cũng là bước ngoặt để đội nhà tạo đà hưng phấn rồi vượt lên giành chiến thắng. Có thể nói, Võ Huy Toàn là phát hiện thú vị nhất của SHB.Đà Nẵng ở mùa giải này.  

Cái tên Hồ Ngọc Thắng cũng xứng đáng được nhắc đến với SHB.Đà Nẵng mùa này. Cầu thủ này trước đây được HLV Huỳnh Đức thường xuyên bố trí đá hộ công trong bối cảnh Merlo chấn thương. Anh từng ghi những bàn thắng quan trọng cho SHB.Đà Nẵng. Riêng trận rồi, được bố trí đá tiền vệ phải, Ngọc Thắng tỏ ra khá hợp với “vai diễn” mới. Ngoài khả năng khuấy đảo tốt, Thắng còn ghi bàn.

Không thể không nhắc đến cái tên Hoàng Minh Tâm trong chiến thắng vừa rồi. Dù không đóng góp bàn thắng nào nhưng Tâm đóng vai “người hùng thầm lặng”. Với kỹ thuật và tư duy tốt, Tâm luôn giành phần thắng trong những pha tranh chấp với cầu thủ đối phương. Ngoài ra, Tâm ngày càng làm tốt vai trò một tiền vệ trung tâm khi thể hiện khả năng thu hồi và phát động tấn công.

Sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ đã mang đến cho hàng tiền vệ SHB.Đà Nẵng sức sống mới. Đó là sự táo bạo trong những pha phối hợp đánh trung lộ hay mạnh dạn dứt điểm để giải tỏa áp lực lúc cần thiết.

HLV Lê Huỳnh Đức nói: “Tôi không muốn tâng bốc các cầu thủ trẻ nhưng rõ ràng phải hài lòng về họ. Họ đã làm tốt ý đồ BHL đề ra là phải tự tin cầm bóng phối hợp tấn công để kiếm tìm cơ hội”.

Sự thành công của cầu thủ trẻ sẽ giúp HLV Lê Huỳnh Đức có thêm nhiều lựa chọn về nhân sự lẫn chiến thuật cho cuộc đua đường dài. Có thể nói, chiến thắng trước Thanh Hóa đã khiến những con tim yêu bóng đá Đà Nẵng vui trở lại.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm