Shaw đá trung vệ là dấu chấm hết cho Maguire?

28/12/2022 08:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tương lai của Harry Maguire đang rất mịt mờ khi HLV Erik ten Hag bất ngờ để Luke Shaw đá cặp trung vệ với Raphael Varane trong trận gặp Nottingham.

HLV Ten Hag tin Shaw hơn Maguire

Lisandro Martinez vẫn chưa quay trở lại Man United. Cầu thủ người Argentina dự kiến sớm nhất sẽ ra sân trong trận đấu với Wolves vào ngày 31/12. Nếu không, Lisandro sẽ góp mặt ở trận gặp Bournemouth hôm 4/1/2023.

Để giải quyết vấn đề đá cặp với Raphael Varane, HLV Ten Hag có 2 lựa chọn gồm Harry Maguire và Victor Lindelof. Ngoài ra, HLV người Hà Lan còn có thể đặt niềm tin vào tài năng trẻ Teden Mengi. Đây đều là những nhận định được đưa ra trước trận đấu với Nottingham Forest hôm 28/12. Cuối cùng, HLV Ten Hag đã không lựa chọn ai trong 3 cái tên trên. Ông bất ngờ để Luke Shaw đá cặp cùng Varane ở trung tâm hàng phòng ngự.

Sở trường của Luke Shaw là hậu vệ cánh trái. Theo thống kê của Transfer Market và Sofascore, cầu thủ người Anh chưa từng được ghi nhận đá trung vệ lần nào tại Man United. Thế nhưng, quyết định của HLV Ten Hag dường như không phải vô căn cứ nếu nhìn vào màn trình diễn của Shaw trước Nottingham Forrest. Hậu vệ người Anh là người đứng đầu về các chỉ số chạm bóng (118 lần), chuyền bóng (111 lần) và tranh chấp tay đôi (3 lần). Thậm chí, cầu thủ 27 tuổi còn có điểm số cao nhất hàng thủ với 7,44 điểm (theo WhoScored).

Luke Shaw đặt dấu chấm hết cho Harry Maguire? - Ảnh 2.

Shaw đã có trận đấu ấn tượng với vai trò trung vệ

Tín hiệu buồn cho Maguire

Trong bóng đá chuyên nghiệp, việc cầu thủ có thể thi đấu ở nhiều vị trí không còn hiếm gặp. Tuy nhiên, vẫn cần phải khẳng định rằng số cầu thủ có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí không nhiều. Gareth Bale sau khi được đẩy lên đá tiền đạo thì cũng không trở về đá hậu vệ bao giờ. Sergio Ramos cũng không trở lại vị trí đá cánh phải sau khi tỏ ra thi đấu hiệu quả ở vai trò trung vệ. Suy cho cùng, cầu thủ nào cũng phải "một nghề cho chín còn hơn chín nghề". Nếu HLV Ten Hag có ý định sử dụng Luke Shaw chuyên biệt hẳn ở vai trò trung vệ thì đó sẽ là một bước đột phá dành cho Man United lẫn cá nhân cầu thủ người Anh. Trong trường hợp HLV người Hà Lan chỉ có ý định giải quyết tình thế khi Lisandro Martinez thì người buồn nhất lại là Harry Maguire.

Ở Ngoại hạng Anh mùa này, Maguire mới chỉ đá 4 trận. Trong khi đó tại World Cup 2022, anh đá đủ 5 trận cùng đội tuyển. Dù đủ khả năng thi đấu, Maguire vẫn phải ngồi dự bị cho một hậu vệ trái. HLV Ten Hag rõ ràng không còn quá nhiều niềm tin cho trung vệ người Anh. Nhìn xa hơn, tương lai của Maguire tại Old Trafford cũng không còn dài. Cầu thủ 29 tuổi trên danh nghĩa vẫn là thủ quân của Man United nhưng lại liên tục ngồi dự bị. Đó là một nỗi hổ thẹn của chính Maguire. Nếu tình cảnh tương tự vẫn tiếp diễn thời gian tới và Maguire kiên quyết bám trụ lại Old Trafford thì đó có thể coi là quyết định chấm dứt sự nghiệp của chính cầu thủ người Anh.

Luke Shaw đặt dấu chấm hết cho Harry Maguire? - Ảnh 3.

Maguire chỉ được tung vào sân những phút cuối trận

Trước khi World Cup 2022 bắt đầu, nhiều tin đồn Man United muốn bán Harry Maguire đã xuất hiện. Đó dường như chỉ là những tin đồn quen thuộc trước mỗi giải đấu quan trọng hay trước mỗi kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, Maguire có lẽ không cần phải chờ MU rao bán. Anh nên tính trước đường ra đi cho bản thân để có cơ hội thi đấu thường xuyên hơn. Harry Maguire vẫn còn có thể thi đấu ở EURO 2024 nên anh cần phải được thi đấu nhằm duy trì phong độ, cũng như niềm tin của HLV Southgate.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm