Shark Bình đã ly hôn: Liệu Phương Oanh có rộng đường trở lại màn ảnh?

11/05/2023 15:20 GMT+7 | Giải trí

Bản thân Phương Oanh cũng không dám tự tin về con đường trở lại của mình, nhất là trong bối cảnh cơ quan quản lý sắp có quy định về hạn chế hình ảnh nghệ sĩ vi phạm đạo đức, lệch chuẩn.

Ồn ào tình cảm giữa Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình), diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Đào Lan Hương đã có hồi kết khi mới đây, Shark Bình cho biết đã hoàn tất thủ tục ly hôn.

Shark Bình đã ly hôn xong: Phương Oanh có rộng đường trở lại màn ảnh? - Ảnh 1.

Tối 9/5, trên trang cá nhân, Shark Bình thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn và phân chia tài sản với vợ cũ - doanh nhân Đào Lan Hương sau khoảng thời gian 3 năm họ ký đồng thuận ly hôn.

Trước đó, drama tình ái gây xôn xao từ tháng 8/2022, khi hình ảnh Phương Oanh thân mật với Shark Bình ở sân bay lan truyền mạnh trên nhiều nền tảng mạng. Chuyện tình cảm giữa họ gây nhiều tranh cãi do doanh nhân Đào Lan Hương đăng đàn tuyên bố bản thân vẫn là vợ hợp pháp của Shark Bình. 

Sau đó, cặp đôi công khai tình cảm và bảo vệ nhau dù ồn ào khiến Phương Oanh bị nhiều anti-fan tấn công gay gắt.

Shark Bình đã ly hôn xong: Phương Oanh có rộng đường trở lại màn ảnh? - Ảnh 2.

Phương Oanh và Shark Bình tại một sự kiện

Tới nay, khi thủ tục ly hôn hoàn tất, ồn ào tình ái này cũng sẽ sớm khép lại. Đây là lúc nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu sau biến cố đời tư, Phương Oanh có khả năng hoạt động nghệ thuật trở lại hay không?

Chính chủ nói... "tùy duyên"

Sau chia sẻ của Shark Bình, Phương Oanh cũng đã lên tiếng. Trong một buổi phỏng vấn mới đây, nữ chính phim Hương vị tình thân bày tỏ mong muốn trở lại với màn ảnh. Nhưng việc khán giả còn đón nhận cô sau ồn ào nói trên không vẫn là ẩn số và là điều cô "không lường trước được".

Trả lời câu hỏi xoay quanh quy định về việc hạn chế hình ảnh những nghệ sĩ vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức, Phương Oanh cho rằng bản thân "không đáng" bị rơi vào danh sách đen.

"Bén duyên với nghệ thuật đã 10 năm bằng một tinh thần, một tâm thái nghiêm túc và có đạo đức, nhưng sau câu chuyện của mình thì đúng là chẳng có thể lường trước được những gì sẽ xảy ra. Nếu tôi nằm trong diện đó thì sẽ mỉm cười đón nhận. 

Mình được công chúng đón nhận cũng là "hữu xạ tự nhiên hương", đến tự nhiên và không hề cưỡng cầu. Và sau này, tôi cũng sẽ thả trôi mọi thứ để thuận theo tự nhiên. Nếu còn duyên tôi sẽ vẫn cống hiến hết sức mình. Còn nếu mọi người quá quyết liệt thì coi đó là hết duyên" - Phương Oanh chia sẻ với báo chí.

Shark Bình đã ly hôn xong: Phương Oanh có rộng đường trở lại màn ảnh? - Ảnh 3.

Gần đây, Phương Oanh tập trung vào hoạt động kinh doanh và đi du lịch, tận hưởng cuộc sống

Trong buổi phỏng vấn, nữ diễn viên cũng khẳng định một lần nữa bản thân không phá vỡ chuyện tình cảm của người khác, không là người thứ 3 khiến cho cuộc hôn nhân của Shark Bình và vợ cũ đổ vỡ. Cô đến với nam doanh nhân bằng tình cảm thật, không phải vì tiền như những đồn đoán từ phía cư dân mạng.

Phương Oanh còn gửi lời xin lỗi đến khán giả yêu quý mình đã bị ảnh hưởng vì chuyện yêu Shark Bình. Bên cạnh đó, cô cũng biết ơn đến những người đã luôn yêu mến, động viên và dõi theo mình: "Riêng về chuyện cá nhân, tôi một lần nữa nhận lỗi vì để chuyện đời tư lùm xùm và theo hướng bị xấu xí như vậy. Và mọi chuyện đã lỡ xảy ra rồi, đó cũng là điều mà tôi cũng không mong muốn". 

Sắp có quy trình xử lý nghệ sĩ vướng lùm xùm

Được biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã soạn dự thảo quy trình xử lý (hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo) đối với nghệ sĩ, KOLs (người có tầm ảnh hưởng) có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục. Dự thảo được gửi xin ý kiến các bộ, ngành liên quan và đang chỉnh sửa hoàn thiện.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ngày 5/5 vừa qua, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử (PTTH&TTĐT) Lê Quang Tự Do cho biết tại một số nước như Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp như "phong sát", "cấm sóng" nghệ sĩ có vi phạm về pháp luật, đạo đức lối sống hay thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, Việt Nam không áp dụng các biện pháp này.

Thay vào đó, cơ quan quản lý hướng tới biện pháp "mềm" bằng việc hạn chế hình ảnh, sự xuất hiện của các nghệ sĩ vi phạm trên các phương tiện truyền thông cũng như các sự kiện, hoạt động biểu diễn.

Xoay quanh câu chuyện xử phạt các nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đạo đức lối sống hay thuần phong mỹ tục, nhiều chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đồng tình với việc xử nghiêm những người có hành vi vi phạm là điều cần thiết. Lý do là vì các nghệ sĩ, người của công chúng luôn có lượng lớn người hâm mộ, vì vậy khi họ biểu diễn trên khấu, ứng xử ngoài đời, mọi hành vi, lời nói của họ đều ảnh hưởng đến xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

"Nếu không đưa ra những điều bị cấm đoán, đôi khi nghệ sĩ sẽ trượt dài trên những sai phạm của mình" - PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhận định.

Vân Anh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm