Schweinsteiger: 'Một quý ông phải luôn có mùi gợi cảm'

18/07/2015 12:51 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Bastian Schweinsteiger vừa hoàn tất bản hợp đồng trị giá 15 triệu bảng chuyển sang thi đấu cho Manchester United. Anh là một tiền vệ tài hoa đã giành được mọi danh hiệu có thể với Bayern Munich và đội tuyển Đức.

Nhưng Schweini không chỉ đá bóng giỏi. Anh còn là một trong những cầu thủ Đức đẹp trai và lịch lãm nhất. Bạn gái mới của anh, Ana Ivanovic, tay vợt xinh đẹp người Serbia nổi tiếng có gu thẩm mỹ khó tính, có thể xác nhận điều đó. Schweini trả lời tạp chí GQ tiếng Đức về phong cách và quan niệm cái đẹp của anh.


Bastian Schweinsteiger

* Bastian, chúng tôi theo dõi thấy ngày nay mọi cầu thủ bóng đá, nhất là nam giới, đều có một cái túi nhỏ mang theo trong phòng thay đồ. Trong túi đó có những gì vậy?

- Thường cũng giống nhau cả thôi, những thứ rất quen thuộc, kem dưỡng da, dầu gội, điện thoại thông minh, đồ lót, dao cạo râu.

* Anh chăm sóc vẻ nam tính của mình tới mức độ nào?

- Theo tôi thì nam giới cũng phải chăm sóc cho vẻ ngoài của mình ở một mức độ nhất định. Tất nhiên, với tất cả sự tôn trọng, việc đó tự nhiên vẫn là dành cho phụ nữ. Trong thể thao với nam giới, đó lại càng không phải là ưu tiên.

Nhưng rõ ràng là có những cầu thủ thì vẻ ngoài rất quan trọng với họ, ngay cả khi ra sân. Tôi nhớ khi mình còn trẻ, tôi cũng đã đổi rất nhiều kiểu tóc, nhưng không phải vì tôi muốn vẻ ngoài đẹp hơn. Đó đơn giản là một xu hướng. Chủ yếu là vì David Beckham.


Schweinsteiger trong màu áo mới Man United

* Nhưng mỗi lần anh đổi kiểu tóc đều rất sáng tạo, điều đã được duy trì trong suốt sự nghiệp tới giờ. Liệu kiểu tóc có liên quan gì tới bóng đá?

- Ở EURO 2008, tôi đang có tóc vàng, nhưng sau đó tóc tôi bỗng ngả màu sang nâu rất nhanh. Khi đó tôi chỉ còn một ngày nữa là thi đấu và không kịp làm tóc nên phải đeo mũ gần suốt giải đấu đó, với hy vọng nó sẽ sớm trở lại màu bình thường. Nhưng không may là chuyện đó không xảy ra.

* Nhưng vẫn có những CĐV học theo kiểu tóc đó.

- Quả có thế thật, dù chính tôi không hài lòng. Từ sau sự cố đó, tôi thích các kiểu tóc khác, đẹp hơn, chín chắn hơn và nghiêm túc hơn. Nhưng tôi vẫn nhớ: Có lần tôi đã nhuộm tóc màu bạch kim và trở nên rất nổi bật trong đội bóng. Tôi thấy cũng rất hay. Nếu tôi không chơi bóng đá nữa, có lẽ tôi sẽ thử lại màu tóc đó.

* Các quý ông không chỉ có kiểu tóc đẹp, mà còn phải dùng nước hoa sành điệu. Nhãn hiệu ưa thích anh đang dùng là gì?

- Hiện tôi đang thích thương hiệu Eight & Bob, tôi thấy mùi đó rất dễ chịu. Điều đáng ngạc nhiên là còn ít người biết tới thương hiệu này. 

* Anh còn những thương hiệu nào để thay đổi?

- Có chứ. Tôi còn có Dolce & Gabbana, Comme des Garcons, tôi thích các chai vàng, trắng và bạc. Tôi có một bộ sưu tập khá lớn ở nhà, nhưng Eight & Bob hiện là thương hiệu ưa thích nhất của tôi. Một quý ông phải luôn có mùi gợi cảm. Tôi cũng thích những người biết chọn nước hoa, đừng quá đà, nhưng phải cảm nhận được mùi khi đứng cạnh nhau. Như tôi đã nói, vẻ ngoài là quan trọng với nam giới và cần sự chăm sóc nhất định cho điều đó.


Schweinsteiger với chiếc Cúp VĐTG

* Nhưng một số cầu thủ quá chú trọng tới vẻ bề ngoài?

- Luôn có những cầu thủ đứng trước gương rất lâu và dùng đủ loại kem dưỡng da, “lotion”, keo xịt tóc… Nhưng tôi thì không hẳn.

* Một cầu thủ nổi tiếng như thế là Cristiano Ronaldo. Anh ấy thậm chí soi gương rất lâu vào giờ nghỉ giữa hai hiệp…

- Tôi không để ý điều đó. Nếu là giữa hai hiệp thì tôi thấy hơi quá đáng. Tuy nhiên, tôi cũng nhớ có lần ở trận gặp Barcelona, tôi thấy tóc mình quá dài và gây khó khăn cho việc thi đấu, tôi hỏi Ban huấn luyện liệu có thể cử tới một thợ cắt tóc để xử lý chuyện đó không. Rồi sau đó, không chỉ tôi được cắt tóc, mà hai đồng đội khác nữa. Những việc như thế cũng là bình thường.

* Cũng có những trường hợp ở Bundesliga, các đồng đội của anh ở ĐTQG như Mats Hummels và Julian Schieber tự cắt tóc luôn bằng kéo ngay trên sân.

- Đôi khi chuyện tóc tai rất khó chịu. Một vấn đề lớn nữa: Những ngày thứ Hai bạn phải nghĩ kỹ chuyện tóc tai, vì thứ Ba là Champions League, giữa tuần là Cúp quốc gia, lịch thi đấu luôn dồn dập. Thứ Hai và thứ Ba thường bạn phải ở trong khách sạn, lúc đó bạn rất khó có cơ hội sửa đầu tóc.

* Anh tới hiệu làm tóc có thường không?

- Khoảng một tháng một lần.

* Anh đã chơi hay ở World Cup và vừa đổi CLB, đã tới lúc cho một kiểu đầu mới?

- Lúc này tôi đang rất hài lòng. Thần tượng về tóc của tôi là Justin Timberlake. Tôi thấy mọi kiểu tóc của anh ấy đều rất ấn tượng. Và với mỗi kiểu tóc mới, anh cũng sẽ có một sáng tạo âm nhạc mới.


Schweinsteiger và bạn gái Ivanovic

Man United chào đón “siêu WAG”

Nhờ có Schweinsteiger, Man United sẽ được chào đón một “siêu WAG” (vợ và bạn gái các cầu thủ) tới thành phố của họ: Tay vợt nữ xinh đẹp người Serbia Ana Ivanovic. Là một ngôi sao nổi tiếng không kém bạn trai của mình, Ivanovic từng vươn lên số 1 thế giới và hiện đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng của WTA.

Hành trình của cô ở Wimbledon năm kết thúc ở vòng 2, là nỗi thất vọng lớn với cả Schweinsteiger, người đã xem cô thi đấu từ trên khán đài. Ivanovic hiện đang sống ở Thụy Sĩ và phải đi khắp thế giới để thi đấu, nhưng với việc bạn trai cô đã ký một hợp đồng 3 năm với Man United, các CĐV áo đỏ hoàn toàn có hy vọng được thấy Ivanovic thường xuyên trên các khán đài Old Trafford.


Trần Trọng
(the gq-magazin.de)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm