Sau lời chê của một HLV V-League, bóng đá Việt Nam cân bằng hay công bằng?

04/04/2023 05:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

Lời chỉ trích nhằm vào Cúp quốc gia và Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam của HLV Vũ Tiến Thành khiến người ta phải đặt ra những dấu hỏi, hoài nghi, rằng liệu giải đấu có thực sự tệ đến thế hay đây là cách đổ lỗi cho thất bại như vốn thường thấy.

Trước tiên có thể khẳng định, dù đúng hay sai thì việc HLV trưởng một đội bóng đưa ra những phát biểu gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của giải đấu, hình ảnh của chính CLB TP.HCM thì việc bị nhắc nhở hay cảnh cáo cũng là điều hết sức bình thường. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Vũ Tiến Thành có những ý kiến chê bai, chỉ trích về những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức của giải đấu, từ V-League và giờ là Cúp quốc gia, vi phạm quy định về phát ngôn nên bị cảnh báo thậm chí còn có thể coi là hình thức kỷ luật nhẹ nhàng.

Tất nhiên, về chủ quan, HLV Vũ Tiến Thành có lý do để bức xúc, có những ý kiến trái chiều. Nhưng nếu để nói một giải đấu chuyên nghiệp như Cúp quốc gia chỉ tương đương với giải phường thì liệu có đáng? Việc các đội chuyên nghiệp khi đá với hạng Nhất ở Cúp quốc gia không được sử dụng ngoại binh vốn là quy định do chính các CLB biểu quyết thông qua để tạo sự công bằng cho cuộc đua.

Các CLB vốn rất khó khăn về kinh phí, nhiều đội cũng vì lý do này mà không thể tồn tại nổi, buộc phải giải thể nên tiền đâu để thuê cầu thủ ngoại. Đá riêng cầu thủ nội lực lượng của đội hạng Nhất cũng chẳng mấy khi áp đảo được đại diện V-League nên quy định không sử dụng ngoại binh ở Cúp quốc gia nếu cuộc đấu giữa đội V-League và hạng Nhất diễn ra cũng vì lẽ đó để tạo nên sự cân bằng.

HLV Vũ Tiến Thành là người làm nghề lâu năm hơn ai hết hiểu rõ điều ấy, thậm chí còn có thể rõ quy định đó có từ bao giờ, nguồn gốc như thế nào. Vậy tại sao ông Thành vẫn nêu quan điểm, phát biểu công khai trong cuộc họp báo, tất nhiên là có lý do.

Cân bằng hay công bằng? - Ảnh 1.

Phát ngôn của HLV Vũ Tiến Thành ở Cúp quốc gia mới đây khiến ông này bị VPF gửi văn bản nhắc nhở. Ảnh: CLB TP.HCM

Chuyện này chắc có lẽ chỉ riêng HLV Vũ Tiến Thành có thể hiểu được. Chỉ có điều, với bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá lại vấn đề sau mỗi thất bại. V-League cũng như các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam đã tạm ngưng hơn 1 tháng và chỉ mới bắt đầu trở lại với vòng loại Cúp quốc gia.

CLB TP.HCM, đội bóng mà ông Vũ Tiến Thành làm HLV trưởng trong thời điểm hiện tại, đã có từng ấy thời gian để chuẩn bị cho sự trở lại, cho trận đấu với Bà Rịa - Vũng Tàu. Vậy mà CLB TP.HCM không thể thắng, chẳng đi tiếp tới vòng 1/8, để rồi khi thua một đội hạng Nhất vốn đã quá quen thuộc vì thường xuyên đá giao hữu với nhau HLV Vũ Tiến Thành lại đổ lỗi cho BTCgiải vì quy định không cho sử dụng cầu thủ ngoại, ví Cúp quốc gia được tổ chức như giải phường. Đây rõ ràng là một cách giải thích nghiệp dư, lời đổ lỗi cho thất bại của đội bóng không đáng.

Ông Thành đang là HLV trưởng CLB TP.HCM nên phát ngôn đưa ra chính là thể hiện quan điểm của đội bóng, lời giải thích, chỉ trích kiểu này không đúng với một HLV chuyên nghiệp bình thường. Có thể, BTC giải đấu còn một số những tồn tại, điểm chưa hợp lý khi điều hành, tổ chức nhưng cần nhìn nhận thẳng thắn vào thực tế là CLB TP.HCM có đủ thời gian, chuẩn bị, chiều sâu đội hình để giành chiến thắng trước Bà Rịa - Vũng Tàu. Chính vì vậy, đây chẳng khác nào một lời bào chữa bất hợp lý.

Suy cho cùng, nếu thực sự muốn đội bóng phát triển và tiến bộ hơn trong tương lai thì bất cứ HLV nào cần phải biết chấp nhận thực tế, tập trung học hỏi, cùng các cầu thủ phát triển bản thân, coi thất bại là bài học, đồng thời tận hưởng thứ bóng đá đó. Bằng không, sẽ rất khó để xây dựng lên một tập thể vững mạnh, có thể đạt được những thành tích tốt hơn trong tương lai. 

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm