Sau Everton, đến lượt Chelsea sắp bị phạt trừ điểm cực nặng và đối mặt nguy cơ xuống hạng

02/02/2024 20:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đang xem xét tới trường hợp của Chelsea sau cáo buộc vi phạm luật Công bằng tài chính mà "The Blues" vi phạm trong 2 năm qua.

Chelsea sắp bị phạt trừ điểm cực nặng

Còn nhớ cách đây không lâu, CLB Everton đã bị buộc tội vi phạm luật Công bằng tài chính và bị trừ 10 điểm trong một án phạt được coi là nặng nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Tháng trước, thêm một lần nữa, Everton cùng với Nottingham Forest bị xem xét vi phạm thêm những điều khoản trong luật Công bằng tài chính. 

Có thể nói, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cùng với LĐBĐ Anh (FA) đang tỏ ra rất mạnh tay với các CLB vi phạm, hòng siết lại các chế tài. Chelsea đã trở thành đội bóng mới nhất nằm trong danh sách điều tra của Ban tổ chức Premier League.

Sau Everton, đến lượt Chelsea sắp bị phạt trừ điểm cực nặng vì khoản chi 1 tỷ bảng - Ảnh 2.

Chelsea chi 1 tỷ bảng mua sắm cầu thủ chỉ trong 2 năm

Chỉ trong vòng 2 năm qua, các ông chủ Chelsea đã chi hơn 1 tỷ bảng cho công cuộc hồi sinh đội bóng. Rất nhiều ngôi sao đã cập bến "The Blues" trong những thương vụ "điền rồ", dù thành tích thực tế của đội bóng này kể từ đó đến nay không mấy ấn tượng.

Ông chủ Todd Boehly kể từ khi tiếp quản Chelsea tháng 5/2022, đã cố gắng lách luật Công bằng tài chính. Theo đó, các tân binh khi đổ bộ xuống Stamford Bridge đều ký các bản hợp đồng rất dài hạn, có thể kéo dài 8 đến 10 năm. Tuy thế, điều đó không thể thay đổi thực tế rằng Chelsea là đội mua sắm mạnh tay nhất giải đấu.

Theo luật Công bằng tài chính, các CLB không được phép thua lỗ lũy kế quá 105 triệu bảng trong 3 năm. Luật sư nổi tiếng nước Anh Stefan Borson khẳng định việc Chelsea bị điều tra là không thể tránh khỏi, và án phạt sẽ rất nặng với khoản chi 1 tỷ bảng.

Luật sư Borson từng làm cố vấn cho Man City trong quá trình giải quyết các vấn đề về vi phạm luật Công bằng tài chính của đội chủ sân Etihad, tin rằng không có nhiều cơ hội để Chelsea thoát án.

Lúc này Chelsea đang có 31 điểm. Nếu bị trừ 10 điểm như Everton, đội bóng của HLV Pochettino sẽ chỉ còn 21 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc Chelsea sẽ rơi vào cuộc chiến trụ hạng khi chỉ hơn 3 điểm so với đội xếp thứ 18 là Everton (đang có 18 điểm).

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm