Sau cú ăn ba, Hà Nội FC hoàn tất dàn ngoại binh toàn sao cho V.League 2023

30/01/2023 16:07 GMT+7 | Thể thao 360

Mặc dù 2 năm liên tiếp "chảy máu" lực lượng với sự ra đi của Quang Hải và Văn Hậu, thế nhưng Hà Nội FC vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch với dàn ngoại binh chất lượng.

Trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2022 với Hải Phòng (29/1), Hà Nội FC đã trình làng tân binh người Brazil William Henrique. Chơi ở vị trí tiền đạo bên cạnh Lucao, William cho thấy sự cơ động khi có thể di chuyển linh hoạt ở cả hai biên. Chính anh là người kiến tạo cho Lucao mở tỷ số trận đấu.

William Henrique từng chơi bóng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar và gần nhất là Thái Lan. Theo chuyên trang định giá cầu thủ transfermark, William có giá trị 350.000 Euro (khoảng 9 tỷ đồng).

Ở giai đoạn đỉnh cao năm 2019, William ghi 20 bàn thắng sau 62 lần ra sân giúp Chiangrai United vô địch Thai League. Cũng từng làm việc nhiều năm tại Thái Lan, HLV Bondovic chắc hẳn hiểu rõ năng lực của William, một trong những chân sút ngoại tốt nhất Đông Nam Á. Cùng với Lucao, top 5 ngoại binh xuất sắc nhất V.League 2022, Hà Nội FC đang sở hữu bộ đôi tấn công đáng kỳ vọng ở mùa giải 2023.

Sau cú ăn ba, Hà Nội FC hoàn tất dàn ngoại binh toàn sao cho V.League 2023 - Ảnh 1.

William Henrique có pha kiến tạo đầu tiên trong trận ra mắt (Ảnh: GN)

Bên cạnh đó, Hà Nội FC cũng chuẩn bị công bố một tân binh khác. Được biết, đây là tiền vệ trung tâm chất lượng người Brazil, đang chơi bóng tại giải VĐQG Brazil. Thương vụ này đã được Hà Nội FC ấp ủ ra mắt ngay trước thềm trận tranh Siêu Cúp nhưng do mới đến Việt Nam chưa lâu nên cầu thủ này không có sức khỏe tốt nhất. 

Việc đang thi đấu tại giải VĐQG Brazil cũng là tín hiệu cho thấy đây là bản hợp đồng có chất lượng cao, đại diện thủ đô chi mạnh tay để nâng cấp đội hình chuẩn bị cho AFC Champions League.

Ngoài bộ ba tân binh người Brazil, Hà Nội FC cũng đang tìm kiếm một ngoại binh châu Á. Tuy nhiên, họ chỉ nhắm đến một bản hợp đồng ngắn hạn để phục vụ cho AFC Champions League khởi tranh vào tháng 8/2023.

Sau hai sự ra đi của các ngôi sao Văn Hậu và Quang Hải, dường như Hà Nội FC vẫn đang đi đúng hướng khi có những sự thay thế phù hợp. Họ đã hoàn tất cú ăn 3 giải quốc nội, trở thành đội bóng đầu tiên đoạt 5 danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia. Khởi đầu tốt cho thấy Hà Nội FC vẫn là ứng cử viên hàng đầu cạnh tranh ngôi vương ở mùa giải 2023.

GN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm