5 câu hỏi cho trận đại chiến Man City - Arsenal

18/01/2015 09:49 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả khi đã bình phục chấn thương, sử dụng Sergio Aguero vào giai đoạn này cũng khá khó khăn và khó xử cho Pellegrini khi trong tay ông có nhiều phương án. Arsenal thì sẽ chọn cách nào... ít tệ hơn.

Giải pháp nào cho Aguero?

Sau thời gian chấn thương, Sergio Aguero đã trở lại. Man City đã đạt thành tích tốt trong thời gian vắng anh. Thắng 8, hòa 2, trong 10 trận. Aguero chắc chắn sẽ đá chính trận đấu này. Ông Pellegrini thích dùng hệ thống 2 tiền đạo cho nên không ngạc nhiên nếu Aguero đá xuất phát cùng Stevan Jovetic.



Phong độ của Jovetic thời gian gần đây không tốt như chính anh thừa nhận rằng bản thân “Chưa từng đạt phong độ tốt nhất tại City”. Để một cầu thủ không có phong độ tốt chơi xuất phát cùng cầu thủ vừa trở lại sau khi nghỉ 1 tháng vì chấn thương trong trận đấu lớn thế này rõ ràng là một canh bạc.

Với Aguero chơi cao nhất, David Silva sẽ di chuyển từ cánh vào để chơi như một cầu thủ số 10 ở phía sau. Đây là vị trí sở trường của Silva, nơi anh có thể tạo ảnh hưởng tốt nhất lên hàng tiền vệ. Giải pháp này cũng bù lại sự vắng mặt của Yaya Toure, cầu thủ phải trở về phục vụ đội tuyển Bờ Biển Ngà ở CAN. Fernando và Fernandinho là cặp tiền vệ trung tâm mạnh mẽ nhưng cả hai đều có sở trường lùi sâu. Silva sẽ chơi trước họ và bao quát khoảng trống phía sau các tiền đạo.

Aguero vs Alexis Sanchez, ai hơn ai?

Jose Mourinho luôn giỏi tìm ra ngôi sao và có ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ. Ở Chelsea giai đoạn đầu, ông có Frank Lampard. Ở Inter sau đó là Zlatan Ibrahimovic. Khi dẫn dắt Real Madrid Mourinho có Cristiano Ronaldo. Những lời khen chê của Mourinho luôn có sức nặng vì khả năng lập luận chặt chẽ và phong cách nói hùng hồn của HLV người Bồ. Đó là lí do các cầu thủ của Mourinho luôn phụ thuộc vào Mourinho, HLV cho họ sự tự tin và động lực thi đấu.


Manuel Pellegrini thì không được như vậy. Ông nói về Alexis Sanchez: “Tôi vui cho cậu ấy, vì bây giờ cậu ấy là cầu thủ hay nhất Premier League. Tôi luôn cho rằng cậu ấy sẽ là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Chỉ có điểm yếu duy nhất: Cậu ấy ghi bàn không nhiều. Đó không phải một máy làm bàn nhưng cậu ấy đang cải thiện dần trong 2 mùa giải gần đây”.

Dĩ nhiên, một HLV có thể đưa ra ngợi khen đối thủ đồng hương, nhưng cách này đôi khi không cần thiết, và khẳng định anh ta là cầu thủ hay nhất giải đấu trong khi trong đội bóng của mình còn ứng viên cho danh hiệu đó là hoàn toàn không nên.

Dẫu sao, Aguero cũng có lí do để tự ái. Đây là dịp thích hợp để chúng ta lại đi so sánh họ với nhau như các nhà báo đã so sánh Messi với Ronaldo trong suốt các năm qua. Sanchez chỉ ghi 2 bàn vào lưới các đội vào Top 8 và đây chính là điểm chưa thuyết phục của anh. Nhưng Aguero chỉ mới vừa bình phục.

Arsenal phải thay đổi phương án hàng công?

Vắng Mikel Arteta, Mathieu Debuchy, hàng thủ Arsenal sẽ yếu đi nhiều. Những lựa chọn tốt nhất cho hàng công như Danny Welbeck chẳng hạn cũng chấn thương. Trong khi các cầu thủ tấn công còn lại chưa đủ mang lại sự yên tâm hoàn toàn.

Sanchez chắc chắn sẽ đá chính. Rosicky có thể cũng vậy. Arsenal dường như linh hoạt hơn nếu anh thi đấu. Chamberlain đang có phong độ tốt, nhưng hoặc Walcott, hoặc Oezil sẽ ra sân. Giroud sẽ cung cấp thể lực, các pha làm tường trên hàng công, nhưng lại thiếu tốc độ.

Sẽ không ngạc nhiên nếu Sanchez đá tiền đạo trung tâm, liên kết với Rosicky, Oezil, Cazorla, Chamberlain hoặc Walcott. Cazorla chơi rất hay ở vị trí tiền vệ tấn công tự do trong thời gian gần đây. Hoặc anh có thể chơi tiền vệ trung tâm lùi sâu để bù vào khoảng trống Arteta để lại.

Francis Coquelin sẽ đá chính?

Nếu Cazorla đá chính ở hàng tiền vệ, ai sẽ đá cặp với anh? Aaron Ramsey có thể thi đấu nhưng anh mới trở lại sau chấn thương cho nên ông Wenger có thể sẽ không sử dụng. Vả lại, đó đều là hai tiền vệ có thiên hướng dâng cao, rất mạo hiểm nếu chơi cạnh nhau.


Mathieu Flamini có thể thi đấu. Flamini vẫn chơi khá tốt ở vai trò người càn quét. Nhưng câu hỏi là liệu Coquelin có được trao cơ hội không?

Cầu thủ người Pháp chơi rất ấn tượng sau thời gian trở về từ hợp đồng mượn cầu thủ ở Charlton. Anh có khả năng tranh chấp dữ dội, thứ mà Arsenal đã thiếu trong nhiều năm trở lại. Nhà báo James McNicholas viết trong tuần này rằng đó là cầu thủ chơi khôn ngoan ở Charlton, có thể phù hợp khi gặp các đội như City. Đặc biệt khi Arsenal cần người phong tỏa David Silva ở vị trí số 10.

Có thể là một canh bạc nếu sử dụng Coquelin tuy nhiên nếu chọn cầu thủ đá chính dựa trên phong độ, Wenger sẽ sử dụng cầu thủ này.

David Ospina sẽ bắt chính?

Sẽ là mạo hiểm nếu để Ospina bắt chính trước City, đội đã ghi 45 bàn thắng trong mùa giải này và đang là hàng công đáng sợ bậc nhất.

Ospina đã được chọn thay thủ môn Szczesny trong trận gặp Stoke tuần trước và HLV Wenger đã tỏ ra bối rối trước các câu hỏi về Szczesny sau trận. “Tôi không muốn nói nhiều về vấn đề này vì không có nhiều điều để nói. Vụ hút thuốc là là một lý do khiến cậu ậy bị loại? Không, thành thật mà nói thì không…”


Có quá nhiều lí do để loại Szczesny. Anh chơi tồi trong trận thua 0-2 trước Southampton (mắc lỗi dẫn đến cả hai bàn), rồi anh lại bị bắt gặp phì phèo thuốc lá, nghĩa là thái độ rất thiếu chuyên nghiệp và tỏ ra không chuyên tâm vào công việc.

Tuy nhiên, David Ospina liệu có làm tốt hơn? Chưa thể phán xét phong độ của anh trong màu áo Arsenal vào lúc này vì trong hai trận gần nhất, các hàng công của Stoke và Hull quá yếu. Hai đội đó chỉ có 5 cú dứt điểm trúng đích trong 180 phút của Ospina, vì thế chưa giúp anh trổ tài nghệ.

Chọn Ospina rõ ràng là mạo hiểm. Tuy nhiên, ông Wenger dường như cũng không có nhiều lựa chọn.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm