Sai sót của trọng tài Phùng Đình Dũng không nghiêm trọng?

25/02/2015 10:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa Than QN và Hải Phòng thuộc vòng 8 Toyota V-League 2015 (ngày 26 Tết) không có gì đáng bàn ngoài 2 tình huống sai sót đáng tiếc của trọng tài (TT) cấp FIFA Phùng Đình Dũng, gồm: Quên rút thẻ đỏ sau khi đã rút 2 thẻ vàng với Đinh Hoàng Max (Than QN) và không công nhận bàn thắng của Hải Phòng vì cho rằng 1 cầu thủ đội bóng đất cảng rơi vào thế việt vị.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, vị TT người Hà Nội đã thừa nhận các sai sót của mình, đồng thời cho rằng đó là các sai sót không làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu nên mong Ban TT xem xét tạo cơ hội để ông Dũng được tiếp tục điều khiển các trận đấu ở V-League trong năm mới 2015.

TT Phùng Đình Dũng cho biết: “Làm nghề TT ai cũng muốn không có sai sót nào xảy ra, nhưng giờ nó đã xảy ra rồi nên tôi rất buồn. Nguyên nhân dẫn đến lỗi rút 2 thẻ vàng nhưng quên rút thẻ đỏ, nói thật lúc đó tôi cũng hơi mất tập trung. Còn tình huống cầu thủ Hải Phòng đưa bóng vào lưới Than Quảng Ninh là do sự phối hợp giữa tôi và TT biên không được chuẩn xác, nhưng nó không ảnh hưởng đến kết quả, bàn thắng, bàn thua, bởi trước đó chính xác đã có 1 cầu thủ của Hải Phòng rơi vào thế việt vị”.

Đề cập về lỗi quên rút thẻ đỏ và lỗi phối hợp của TT Phùng Đình Dũng, ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng Ban TT, nhận định đấy là các sai sót khá bình thường, không nên đề cập nhiều.

Ông Mùi cho biết: “Sai sót nhầm lẫn với TT là chuyện không thể tránh khỏi. Ở tình huống cầu thủ Đinh Hoàng Max của Than QN nhận 2 thẻ vàng nhưng TT Phùng Đình Dũng chưa rút thẻ đỏ ngay cũng không có gì là quan trọng lắm, miễn sao bóng chưa vào cuộc mà anh ta đã nhớ lại và rút thẻ đỏ bổ sung và Hoàng Max rời khỏi sân. Việc ấy theo luật không có gì sai, không có vấn đề gì cả, chỉ cần nhắc nhở chung.

Còn ở tình huống cầu thủ Hải Phòng đưa được bóng vào lưới Than QN, trước đó trợ lý TT đã căng cờ báo việt vị, TT Phùng Đình Dũng quan sát không kịp, nhưng sau đó quan sát kịp lại thì anh ta không công nhận bàn thắng. Đấy là lỗi phối hợp, cũng khá bình thường.

Tuy nhiên, TT trong 1 trận đấu có 2 tình huống xử lý như thế cũng phải nhận khiển trách, việc đó sẽ được Ban TT xử lý. Còn việc quyết định xử lý TT như thế nào Ban TT không công bố, bởi đó là nguyên tắc chung rồi. Theo tôi, chúng ta nên xem đấy là tai nạn nghề nghiệp của TT Dũng, TT Dũng cần rút kinh nghiệm, bởi dù sao 2 sai sót trên không làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu và cũng không có gì nghiêm trọng”.

Với những gì trưởng Ban TT lý giải rất có thể TT Phùng Đình Dũng chị bị xử lý ở mức nhẹ nhất là khiển trách. Điều này khác hoàn toàn với sự cố “bẻ cờ”  của trợ lý TT Trương Đức Chiến trên sân Chi Lăng thuộc vòng 7 V-League 2015, bởi sau sự cố đó trợ lý Chiến bị treo cờ 2 tháng, mặc dù Ban TT mổ băng vẫn không xác định được pha “bẻ cờ” ấy có làm thay đổi kết quả trận đấu hay không.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm