Góc Nguyễn Tuấn Phong - Cựu tuyển thủ quốc gia: HA.GL cần một Giroud, một thủ lĩnh

03/02/2015 05:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 1-2 của HA.GL trước Than Quảng Ninh không chỉ vì sự ngờ nghệch của trung vệ Cosmin Goia. Vẫn là những vấn đề cũ của đội bóng này. Quan điểm của Nguyễn Tuấn Phong, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia.

Như mọi khi, HA.GL vẫn chọn cách tổ chức tấn công bằng những đường chuyền ngắn và trung bình, mà chủ yếu là những đường bóng sệt. HLV Graechen Guillaume vẫn tin tưởng vào khả năng kiểm soát bóng của các học trò, đặc biệt là 2 tiền vệ giữa Tuấn Anh và Xuân Trường. Các cầu thủ trẻ phố núi cũng đầy quyết tâm tìm kiếm trận thắng thứ 3 từ đầu mùa .

Nhưng trong trận này đối phương lại là Than Quảng Ninh , đội bóng đang chứng tỏ là họ là một thế lực mới của bóng đá Việt Nam. Họ đã đẩy cao đội hình chơi áp sát ngay bên phần sân của HA.GL, tranh chấp quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi nhanh mỗi khi bị mất bóng. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho những đường lên bóng của HA.GL.

Những pha bóng nguy hiểm của HA.GL tạo ra thường chỉ là những cú sút xa ở ngoài vòng, vì hàng thủ của Than Quảng Ninh cũng chơi rất tập trung và kín kẽ.

Thực ra, sau trận khai mạc mà Khánh Hòa cho HA.GL quá nhiều khoảng trống và thua đậm, bây giờ hầu như đội bóng nào ở V-League khi đối đầu với HA.GL cũng đều chọn lối chơi áp sát và đá rắn.

Thiệt thòi của HA.GL một phần là họ không có ngoại binh chất lượng để dựa vào. Kinh nghiệm chơi bóng ở V-League của tôi cho thấy tất cả các đội bóng Việt Nam đều phải cần có những ngoại binh chất lượng. Ngày ở ĐT.Long An, chúng tôi có Tài Em, Việt Thắng, Hoàng Thương, Văn Giàu, bản thân tôi và nhiều vị trí khác, nhưng chúng tôi mạnh hơn khi có anh em nhà Rodriguez.

2 cầu thủ ngoại binh và một nhập tịch của Than Quảng Ninh mặc dù không phải là những cầu thủ quá giỏi nhưng cũng gây rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ trẻ và còn thiếu kinh nghiệm ở V-League như HA.GL. HA.GL đang cần một trung vệ đẳng cấp để thay thế cho Cosmin quá kém, 2 bàn thua của họ đều là lỗi của anh ta.

Về hàng công thì chắc nhiều người đang nhớ Evaldo , một tiền đạo mà nhiều năm về trước HA.GL phải sống bằng những bàn thắng của anh ấy. Nếu có Evaldo thì những Công Phượng, Hoàng Thiên và Tuấn Anh sẽ dễ đá hơn khi có bóng.

Mẫu cầu thủ như Evaldo với khả năng tì đè, làm tường và chơi đầu tốt mang đến nhiều giải pháp cho các cầu thủ trẻ HA.GL. Có một đồng đội như thế, các cầu thủ chạy cánh của HA.GL không chỉ có mỗi nhiệm vụ là tạt bóng căng sệt vào trong nữa, mà họ vẫn có thể treo những quả bóng bổng nhắm đến đầu của Evaldo.

Arsenal cũng thế, lúc nào cũng phải có một trung phong cao to mặc dù lối chơi của họ vẫn là chủ yếu là chuyền bóng ngắn. HA.GL cần phải học Arsenal cách dùng Giroud hiện nay.

Và cái thiếu nhất đối với HA.GL là một thủ lĩnh trên sân, một cầu thủ phải có nhiều kinh nghiệm ở V-League, và phải biết cách làm thay HLV khi cần phải vực dậy tinh thần, đứng ra bảo vệ đồng đội khi họ đang rơi vào thế khó khăn ở trên sân .

Nên không thể đòi hỏi nhiều hơn ở họ được. Ở một môi trường khắc nghiệt như V-League, với tôi, những gì các cầu thủ trẻ ấy làm được cho đến bây giờ đã là thành công rồi.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm