Man United: Đâu là hàng thủ mạnh nhất của Van Gaal?

05/08/2015 06:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Với những ai theo dõi kỹ bài phát biểu nổi tiếng vào cuối mùa trước của HLV Louis van Gaal, tên của 3 trong 4 người đá chính ở hàng thủ Man United trong trận mở màn mùa giải gặp Tottenham ngày 8/8 đã được xác định.

Luke Shaw và Matteo Darmian đã làm đủ trong chuyến du đấu đầu mùa của Man United để đảm bảo cho họ hai vị trí hậu vệ cánh. Darmian nên được ưu tiên so với Antonio Valencia đơn giản vì anh là một hậu vệ phải thực sự. Còn về Shaw, chính Van Gaal đã dự báo mùa giải 2015-16 “sẽ là mùa giải của cậu ấy”.

Dấu hỏi với cặp trung vệ

Nhưng điều còn chưa rõ ràng là các vị trí trung vệ. Van Gaal luôn muốn tổ chức cặp trung vệ với một người thuận chân trái và một người thuận chân phải. Danh sách lựa chọn của ông hiện giờ bao gồm Chris Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo và Jonny Evans, với Paddy McNair và Tyler Blackett là những người dự bị. Tuy nhiên, người thứ 3 mà Van Gaal nhắc tới ở hàng thủ mùa trước là Daley Blind.

Trung vệ chơi lệch trái này có thể không phải là một chuyên gia đánh chặn đầy bản lĩnh như kiểu Nemanja Vidic, nhưng Blind lại là một hậu vệ chơi bóng rất giỏi, với khả năng chuyền bóng, tổ chức lối chơi và giữ nhịp ngay từ phía sau. HLV người Hà Lan, một tông đồ của trường phái tổng lực, luôn rất quan tâm tới những đóng góp của các hậu vệ khi tấn công.

Ngoài Blind, trong danh sách kể trên, Smalling có vẻ đã nổi lên cuối mùa trước. Anh nhận được nhiều lời khen ngợi trong giai đoạn khép lại mùa bóng, và với tỉ lệ chuyền bóng thành công 88,6%, tuyển thủ Anh chắc chắn có thể khiến Van Gaal hài lòng. Một giải pháp khác, Jones, cũng đã được Van Gaal thử nghiệm bên cạnh Blind vào đầu mùa, nhưng cựu cầu thủ Blackburn có khuynh hướng quá phiêu lưu ở vị trí của anh. Những sai sót trong phòng ngự của Jones lộ rõ ở trận đấu tại International Champions Cup gặp Paris Saint-Germain.

Do chính Blind cũng không giỏi giang gì trong phòng ngự, Smalling có thể là lựa chọn hợp lý hơn.

Những ứng viên khác

Rojo sẽ xếp ngay sau Smalling trong ưu tiên của Van Gaal. Thật ra, trước khi giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới bắt đầu, với giả định Man United sẽ không mua thêm một trung vệ nữa, cặp Smalling-Rojo mới là tối ưu ở Old Trafford. Họ đáp ứng được tiêu chuẩn một người thuận chân trái (Rojo) và người kia chân phải (Smalling). Cả hai cũng có ý thức chiến thuật và kỷ luật vị trí tốt, đồng thời sẵn sàng đóng góp cho tấn công, dù Rojo cũng đôi khi mạo hiểm vì anh quen với vai trò hậu vệ cánh.

Tuyển thủ Argentina đã không có sự chuẩn bị cho mùa giải mới đầy đủ như các đồng đội vì anh phải phục vụ quê hương ở Copa America mà đội bóng của anh vào tới chung kết. Hiện giờ thì Van Gaal có vẻ hài lòng với Blind, nhưng một khi mùa giải bắt đầu, mọi chuyện có thể thay đổi rất nhanh chỉ sau 1-2 trận đấu.

Tiếp theo, cả Evans và McNair giờ sẽ phải hài lòng với vai trò dự bị. Trong 2 cầu thủ người Bắc Ireland, McNair sẽ không thấy phiền với điều đó, trong khi với Evans, đây là một bước lùi lớn. Không phải ngẫu nhiên mà những tin đồn về việc anh chuyển sang Everton vẫn tiếp tục dai dẳng. Đã là người học việc cho bộ đôi Vidic-Rio Ferdinand, Evans tưởng như sẽ là người thừa kế nghiễm nhiên khi họ ra đi. Nhưng 2 mùa giải vừa qua, anh liên tục dính chấn thương và hiếm khi nào chơi đúng với triển vọng của mình.

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn mở cửa và không thể loại trừ khả năng Man United đưa về một trung vệ đẳng cấp nữa trong tương lai gần, nhưng với các tiêu chuẩn của Van Gaal, ngay cả khi có rất nhiều tiền, sẽ không dễ dàng cho ban lãnh đạo Old Trafford. Còn với nguồn lực như hiện giờ, giải pháp tối ưu của HLV người Hà Lan có lẽ là David De Gea trong khung thành, rồi từ phải qua: Darmian, Smalling, Rojo và Shaw. Blind, với sự đa năng của anh, có thể là một con bài chiến lược ở những trận đấu mà Van Gaal cần tạo ra sự bất ngờ về mặt chiến thuật cho đối thủ.

1 Trong 4 trận giao hữu đầu mùa, Man United chỉ 1 lần giữ sạch lưới, trước đối thủ trên lý thuyết là yếu nhất mà họ đã gặp, Club America.

37 Man United thủng lưới 37 bàn ở Premier League mùa trước, là đội có hàng thủ tốt thứ 4 giải đấu.

12 Tính cả Valencia, Young và Blind, Van Gaal đã sử dụng tới 12 cầu thủ khác nhau chơi ở các vị trí hậu vệ ở Premier League mùa trước.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm