Phản bác Sir Alex, Roy Keane tự đưa ra đội hình xuất sắc nhất trong lịch sử Man United

11/12/2013 22:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi chỉ trích Man United vì màn trình diễn nghèo nàn tại mặt trận Champions League, Roy Keane tiếp tục xỉa xói Man United. Đối tương lần này là Sir Alex Ferguson cùng với đội hình xuất sắc nhất trong lịch sử Man United mà ông đã chọn.

Sau khi nghe đội hình xuất sắc nhất của Man United từ Sir Alex Ferguson, Roy Keane ngay lập tức gạt đi và tự đặt riêng ra đội hình của mình. Tuy nhiên không rõ đây là đội hình xuất sắc nhất của Roy Keane hay là đội hình của những cầu thủ từng nổi loạn dưới thời Sir Alex Ferguson. Nguyên nhân bởi Keane đều liệt kê David Beckham, Jaap Stam và Ruud van Nistelrooy, đây đều là những cầu thủ từng bị HLV Ferguson “tống cổ” khỏi sân Old Trafford.


Roy Keane vẫn còn rất "cay cú" Sir Alex Ferguson

Tờ Sport Mail đã đưa ra đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất của Roy Keane so sánh với những người đồng đội cũ anh từng bỏ qua (Đội hình của Keane ở bên phải)

Thủ môn: Edwin van der Sar v Peter Schmeichel


Van der Sar và Schmeichel

Cần phải công nhận Roy Keane đã đúng trong lựa chọn đầu tiên. Rất ít người có thể phản đối việc Schmeichel đứng trong khung gỗ. Van der Sar cống hiến giai đoạn cuối sự nghiệp cho Man United và rõ ràng là một trong những người thay thế xuất sắc nhất Schmeichel. Nhưng rõ ràng thủ môn người Đan Mạch đã, đang và sẽ mãi là số 1.

Hậu vệ phải: Gary Neville v Paul Parker


Neville và Parker

Không hiểu Keane có nghiêm túc không khi Gary Neville là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Trong khi đó Parker chỉ được nhớ tới nhờ làm chệch hướng cú sút phạt của Andreas Brehme ở World Cup 1990 trong trận gặp Tây Đức. Nhưng ngay cả trong màu áo Man United, sự nghiệp của Neville cũng “ăn đứt” Parker với 20 danh hiệu sau 602 lần ra sân. Trong khi đó Parker chỉ có vẻn vẹn 4 danh hiệu. Rõ ràng bỏ rơi Neville là một sai lầm nghiêm trọng của Keane.

Trung vệ: Rio Ferdinand v Jaap Stam


Rio Ferdinand và Jaap Stam

Rio Ferdinand từ lâu luôn được ngợi ca như một chiếc xe Rolls Royce trong giới cầu thủ nhờ lối đá vô cùng tinh tế và kĩ thuật của mình. Trong khi đó Stam được nhắc đến như một người khổng lồ đến từ xứ sở hoa Tulip. Cả 2 cầu thủ này đều xuất sắc trong khâu phòng ngự, nhưng nếu xét về đẳng cấp Ferdinand rõ ràng xứng đang có mặt trong đội hình hơn Stam.

Trung vệ: Steve Bruce v Gary Pallister


Bruce và Pallister

Đây là một sự lựa chọn tương đối khó khăn, thậm chí nếu quá bế tắc cũng có thể…tung đồng xu quyết định. Steve Bruce là đội trưởng một thời trong khi Pallister chơi cho đội tuyển Anh. Cả 2 cầu thủ này đều là nền tảng cho đội hình thống trị giải Ngoại Hạng Anh của Sir Alex Ferguson.

Hậu vệ trái: Mikael Silvestre v Denis Irwin


Silvestre và Irwin

Đây cũng là một sự lựa chọn khó khăn nữa. Nếu xét về khả năng chơi bóng Irwin có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên Silvestre lại trải qua 9 năm ngập tràn danh hiệu tại sân Old Trafford. Việc chọn ra ai nhỉnh hơn ai có lẽ nằm ở góc nhìn mỗi người.

Tiền vệ phải: Andrei Kanchelskis v David Beckham


Kanchelski và Beckham

Tiền vệ cánh người Nga là một trong những cầu thủ tạo nên tiền đề cho lối đá của Man United, góp phần giúp đội bóng thống trị giải đấu trong 2 thập kỉ tiếp thao. Tuy nhiên David Beckham  rõ ràng có dấu ấn quá sâu đậm trong lịch sử Man United. Ở vị trí này Keane rất thông minh khi chuyển Ronaldo sang bên cánh trái nên Beckham cũng rộng đường hơn.

Tiền vệ trung tâm: Paul Scholes v Paul Ince


Scholes và Irwin

Để Scholes ở bên ngoài có lẽ là quyết định gây sốc nhất của Keane. Scholes là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong thời của mình, điều này được công nhận bởi những huyền thoại như Zidane hay Xavi. Rõ ràng quyết định loại Scholes để chọn Ince của Keane nhuốm màu “thiên vị” khi anh chỉ chăm chăm chống lại Sir Alex.

Tiền vệ trung tâm: Bryan Robson v Roy Keane


Robson và Keane

Đây là một quyết định tương đối nhạy cảm khi cả 2 cầu thủ đều là những người đội trưởng và cũng nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Keane có lẽ chẳng bao giờ để mình lọt ra ngoài danh sách, đánh giá quyết định này của anh sẽ thuộc về nhận xét của mỗi người đọc.

Tiền vệ trái: Ryan Giggs v Cristiano Ronaldo


Giggs và Ronaldo

Roy Keane nói: “Một sự nghiệp lừng lẫy không đồng nghĩa với việc bạn là một cầu thủ tuyệt vời” khi nhắc đến Ryan Giggs. Ronaldo quả thực rất xuất sắc, nhưng để Giggs ở ngoài quả thật là một quyết định quá khó khăn bởi Giggs có tất cả các danh hiệu, sự bền vững và kĩ năng tuyệt vời.

Tiền đạo: Wayne Rooney v Eric Cantona


Rooney và Cantona

Cantona thi đấu bên cạnh Keane nhiều hơn so với Rooney, do đó việc anh lựa chọn Cantona không phải điều khó hiểu. Rooney có 207 bàn thắng cho Man United, hơn hẳn con số 87 của tiền đạo người Pháp. Cantona có thể mang đến những giây phút thăng hoa trong bóng đá, nhưng có thể nói Rooney là cầu thủ toàn diện hơn Cantona.

Tiền đạo: Andy Cole v Ruud van Nistelrooy


Cole và Nistelrooy

Thật khó để từ chối một vị trí của Van Nistelrooy trước những cái tên khác như Cole, Yorke và Solksjaer. Tiền đạo người Hà Lan có hiệu suất đáng sợ với 150 bàn sau 219 trận. Trong khi đó Cole là người tiến gần tới hiệu suất của Nistelrooy nhất với 121 bàn sau 275 trận.

Tô Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm