Ronaldo xếp Saudi Pro League trên MLS, sự thật có phải như vậy?

19/07/2023 06:38 GMT+7 | Thể thao

Khi Cristiano Ronaldo nói điều gì đó về bóng đá, chẳng hạn như tuyên bố Saudi Pro League cạnh tranh hơn MLS, nghĩa là anh ta sẽ đưa cả thế giới vào một cuộc tranh luận nhức nhối và không bao giờ có hồi kết.

Cuộc tìm kiếm sự thật đâu là giải đấu tốt hơn giữa MLS và Saudi Pro League có thể cuối cùng không đưa bạn đến gần hơn với câu trả lời tìm kiếm hoặc ủng hộ thần tượng của mình là Messi hoặc Ronaldo. Nhưng hãy giữ một tâm trí cởi mở và sự công bằng để phân tích sự khác biệt giữa hai giải đấu này.

Saudi Pro League xếp trên MLS

Tại sao Premier League luôn được coi là khắc nghiệt nhất thế giới và tại sao lại xếp giải đấu này cạnh tranh hơn giải đấu khác nếu như không phân tích theo các đánh giá khoa học, sự kết hợp về chất lượng cầu thủ, các chỉ số kĩ thuật, và thành tích quốc tế mà các câu lạc bộ đạt được.

Cho đến hiện tại, có rất nhiều các bảng xếp hạng các giải đấu trên khắp thế giới và thường được đánh giá dựa trên những tiêu chí chủ quan là mức độ đáng tin cậy của mỗi giải đấu, danh tiếng của nó trong việc sản sinh ra những cầu thủ trẻ tài năng, tạo dựng những biểu tượng hay huyền thoại, phí chuyển nhượng, số bàn thắng trung bình mỗi trận trong giải đấu, đội hình tiêu biểu có giá trị cao nhất theo giá trị thị trường...

Chẳng hạn, theo bảng xếp hạng 26 giải đấu hàng đầu thế giới của bleacherreport thì MLS đứng thứ 8 còn Saudi Pro League không xuất hiện trong danh sách này. Nhưng theo bảng xếp hạng của Opta Power, hãng thống kê và phân tích hàng đầu thế giới hiện nay, dựa trên thứ hạng trung bình của các câu lạc bộ, MLS được đánh giá là giải đấu mạnh thứ 31 trên toàn thế giới, còn Saudi Pro League thứ 26.

CLB Inter Miami của Messi xếp hạng 875 thế giới, thứ 68 ở CONCACAF và thứ 25 ở Hoa Kỳ, trong khi Al Nassr, câu lạc bộ cụ thể của Ronaldo đứng thứ 128 thế giới, đứng thứ 6 ở châu Á và thứ 2 ở Saudi Arabia.

MLS thi đấu theo thể thức khép kín và không có đội xuống hạng còn Saudi Pro League đang chơi theo mô hình chuẩn của thế giới. Cấu trúc của giải đấu tương tự của các giải bóng đá nổi tiếng khác, với hệ thống thăng hạng và xuống hạng để đảm bảo nguồn tài năng mới và năng lượng cạnh tranh liên tục.

Ronaldo thực tế đang chơi ở câu lạc bộ tốt hơn Messi, ở giải đấu cao hơn và cạnh tranh hơn so với người ám ảnh anh suốt cả sự nghiệp. Và có một sự thật khác là số 7 chơi hai lần ở giải đấu mạnh nhất hành tinh, còn Messi thì không, đây cũng điều mà siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định sau tuyên bố Saudi Pro League hay hơn MLS (ám chỉ anh luôn hay hơn Messi).

MLS vs Saudi Pro League: Bóng đá trong mắt Ronaldo - Ảnh 1.

Ronaldo cho rằng Saudi Pro League cạnh tranh hơn MLS

 Sự khác biệt không ở thứ hạng

Nhưng nếu bảng xếp hạng các giải đấu và thứ hạng các câu lạc bộ cũng không thể kết luận được nền bóng đá nào mạnh hơn hay thành công hơn, điển hình là đội tuyển Anh không thể so sánh với Argentina, Brazil, Đức hay Italy về mức độ thành công tại các giải đấu lớn.

Giải Primeira Liga của Bồ Đào Nha được xếp thứ 9 thế giới, trong khi MLS đứng thứ 8 và giải Primera Division của Argentina chỉ đứng thứ 15, nhưng Bồ Đào Nha hay Mỹ chưa từng vô địch World Cup trong lịch sử giải đấu.

Trong một thời gian dài trước đây, MLS thường được coi là vượt trội so với Saudi Pro League do mức độ cạnh tranh cao hơn, cơ sở hạ tầng hiện đại hơn, có tác động rộng lớn hơn trong bóng đá toàn cầu.

Nhưng điều này còn hấp dẫn hơn, Saudi Pro League đang làm dậy sóng thế giới bóng đá trong một năm trở lại đây khi đưa về Ronaldo, Benzema, Kante, Koulibaly hay hàng loạt những ngôi sao bóng đá khác từ Premier League.

Đi sâu vào thế giới của người Arab, người ta không thể không bị hấp dẫn bởi lịch sử, tính chất cạnh tranh và những cầu thủ tài năng làm giải đấu trở thành một cường quốc của bóng đá châu Á, và liên tục cạnh tranh ở các giải đấu lớn như AFC Champions League và FIFA Club World Cup. Mức độ thành tích này nói lên sự phát triển và tiềm năng của giải đấu khi nó tiếp tục khẳng định mình là một thế lực đáng gờm trong thế giới bóng đá.

Nhưng cũng là một minh chứng cho sự phát triển, MLS đã chứng kiến một loạt các cầu thủ nổi tiếng thi đấu ở đây như David Beckham, Thierry Henry, Wayne Rooney và Zlatan Ibrahimovic, những người đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hình ảnh của giải đấu trước khi đón Messi và Busquest trong mùa Hè này. Trong quá khứ, còn có vua bóng đá Pele và Hoàng đế Beckenbauer góp mặt.

Các thứ hạng bóng đá cho thấy, MLS đang ở vị thế thấp hơn so với Saudi Pro League nhưng có một khoảng cách có thể tạo ra sự khác biệt về chất lượng giữa hai giải đấu: Đó là các nguồn lực và nỗ lực dành cho việc phát triển cầu thủ. MLS đã đầu tư rất nhiều vào các học viện đào tạo trẻ, mạng lưới tuyển trạch viên và quan hệ đối tác với các đội châu Âu, điều này đã góp phần vào sự phát triển và thành công của các cầu thủ.

Giải đấu đã xuất khẩu hàng loạt những tài năng trẻ đi khắp châu Âu, chỉ tính riêng trong kì chuyển nhượng mùa Đông năm 2022, MLS đã xuất khẩu 33 cầu thủ đến các câu lạc bộ khác nhau của lục địa già.

Những cầu thủ Mỹ đều nổi tiếng ở châu Âu như Pulisic, McKennie, Timothy Weah, Sergino Dest, Yunus Musah, Zack Steffen hay Brenden Aaronson và Tyler Adams (Leeds), Matt Turner chơi cho Arsenal, Chris Richards đá cho Crystal Palace.

Trong khi, có vẻ như chỉ có "vé một chiều" cho các ngôi sao thế giới tới với Saudi Arabia mà không có chiều ngược lại tới châu Âu. Và ít có khả năng những người như Ronaldo hay Benzema có thể quay lại cựu lục địa chơi bóng giống như Beckham hay Ibrahimovic đã làm từ nước Mỹ. Cuối cùng, bạn sẽ quyết định giải đấu nào hấp dẫn mình hơn. Nhưng khi xem xét các yếu tố như chất lượng, mức độ phổ biến và tốc độ phát triển, đừng để sự giàu có của Saudi Pro League khiến bạn hiểu nhầm về tiềm năng của nó.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm