Ronaldo đang bị cô lập ở đội tuyển Bồ Đào Nha?

16/11/2022 21:00 GMT+7 | World Cup 2022

Cristiano Ronaldo đang bị đặt dấu hỏi về vai trò tại đội tuyển Bồ Đào Nha sau những hình ảnh không mấy vui vẻ với Bruno Fernandes và Joao Cancelo.

Ronaldo không còn quan trọng với Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo là cầu thủ quan trọng hàng đầu của Bồ Đào Nha trong nhiều năm qua. Kể từ kỳ EURO 2004 tới nay, anh luôn là cái tên không thể thiếu của đội tuyển. Tại kỳ EURO 2016, Ronaldo liên tục tỏa sáng ở thời khắc quan trọng để giúp Bồ Đào Nha giành chức vô địch. Vì thế, không ai có thể phủ nhận vị thế của Ronaldo trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Thế nhưng, công bằng mà nói, phong độ của Ronaldo thời điểm này đã đi xuống. Tại MU, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã không còn giữ được vị trí chính thức nữa. Anh chỉ được ra sân đá chính trước những đội bóng yếu hơn rất nhiều tại Europa League. Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, màn trình diễn của Ronaldo ở các trận đấu Nations League hồi tháng 9/2022 cũng chẳng mấy tươi sáng hơn. Thậm chí, chân sút 37 tuổi còn hứng chịu nhiều chỉ trích vì bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt trước Tây Ban Nha. Hệ quả của hai pha bỏ lỡ đó là việc Bồ Đào Nha phải chịu thua 0-1 chung cuộc và đánh mất ngôi đầu vào tay Tây Ban Nha.

Ronaldo liệu có bị cô lập tại Bồ Đào Nha? - Ảnh 2.

Ronaldo không còn quá quan trọng tại Bồ Đào Nha

Có thể thấy, Ronaldo không còn là "cứu tinh" của Bồ Đào Nha nữa. Anh cũng không phải cầu thủ không thể thay thế tại đội tuyển. Điều khiến Ronaldo vẫn được đá chính thường xuyên chẳng qua là nhờ sự bảo thủ của HLV Santos. Nếu Bồ Đào Nha có một HLV mới giống như Man United, Ronaldo được triệu tập lên tuyển có thể coi là may mắn.

Ronaldo không còn là tâm điểm của đội bóng. Anh hiện hợp với vai trò thủ lĩnh tinh thần nhiều hơn là thủ lĩnh trên sân. Tiếc rằng cầu thủ 37 tuổi vẫn chưa nhận ra điều đó. Anh khiến hình ảnh của mình trở nên xấu xí hơn sau buổi phỏng vấn với Piers Morgan. Mục đích của Ronaldo có lẽ là để giải tỏa bức xúc tại MU nhằm tập trung hoàn toàn cho đội tuyển. Anh coi mình là trung tâm và không nghĩ tới những hệ quả đằng sau. Hoặc có thể, Ronaldo chẳng quan tâm tới những hệ quả đó và cho rằng mọi người nên chú ý vào mình nhiều hơn.

Ronaldo "lạnh nhạt" với Fernandes, "căng thẳng" với Cancelo

Kể từ sau khi buổi phỏng vấn với Piers Morgan được công bố, Cristiano Ronaldo đang được chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, sự quan tâm của người hâm mộ đối với anh lại diễn ra theo chiều hướng tiêu cực. Những hình ảnh không mấy vui vẻ cùng Bruno Fernandes và Joao Cancelo đang tạo ra những sóng gió và áp lực không cần thiết cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trong buổi họp báo mới nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha, phóng viên đã đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Bruno Fernandes và Ronaldo cho tiền vệ Joao Mario.

"Đó đơn thuần chỉ là một trò đùa giữa họ. Bruno Fernandes là một trong những người đến cuối cùng. Và Ronaldo lúc đó đã trêu Bruno: "Cậu đã đến bằng thuyền à?". Ngày hôm qua tôi thấy Ronaldo vẫn ổn. Anh ấy đang hoàn toàn tập trung vào đội tuyển quốc gia", Mario chia sẻ.

Sau đó, trên trang cá nhân của mình, Bruno Fernandes đã chia sẻ lại đoạn phát biểu của Mario kèm dòng bình luận: "Ôi Joao Mario, anh đang làm hỏng trang bìa của các tờ báo đấy". Động thái này của Bruno Fernandes dường như nhằm xác nhận giữa anh và Ronaldo không hề có chuyện "lạnh nhạt" với nhau.

Câu trả lời của Mario hay phản ứng của Fernandes là những điều có thể đoán trước được. Họ dĩ nhiên không việc gì phải "vạch áo cho người xem lưng". Tuy nhiên, người hâm mộ rõ ràng vẫn có cảm giác dường như Ronaldo đang cô đơn trên tuyển.

Sau khi đoạn video Ronaldo "căng thẳng" với Cancelo được lan truyền thì một đoạn video khác của Messi cũng xuất hiện. Cầu thủ người Argentina cười đùa vui vẻ với các đồng đội. Thậm chí, anh còn giả vờ chấn thương để trêu các đồng đội. Những hình ảnh luyện tập của Messi cho thấy anh cùng các đồng đội đang rất thoải mái về tinh thần. Bên cạnh đó, việc Messi giả vờ chấn thương cũng cho thấy vai trò quan trọng của anh tại đội tuyển.

Nói như vậy để thấy Ronaldo và Bồ Đào Nha đang thua so với Messi và Argentina. Không có nhiều hình ảnh cười đùa của Ronaldo trên sân tập cùng đồng đội. Trong các hình ảnh được chia sẻ, Ronaldo thường xuyên đứng cạnh trung vệ Pepe. Cả hai đã gắn bó với nhau thời gian dài ở cấp CLB lẫn đội tuyển. Có lẽ chỉ có Pepe lúc này mới vui vẻ được với Ronaldo.

Ronaldo liệu có bị cô lập tại Bồ Đào Nha? - Ảnh 5.

Ronaldo và Pepe luyện tập cùng nhau tại đội tuyển

Ronaldo có thể không bị cô lập tại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, mức độ gắn kết của anh với các đồng đội không giống như trước. Ronaldo không còn là thủ lĩnh của Bồ Đào Nha nữa.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm