Khi Neymar trở thành “nguyên khí quốc gia”

09/07/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Trò “đu quay” quanh Neymar càng lúc càng trở nên sôi động. Trong khi “thần đồng samba” vẫn tỉnh táo “dĩ bất biến ứng vạn biến”, guồng máy truyền thông đã lại được tiếp thêm cảm hứng từ những động thái của FC Santos, đang  đột nhiên tỏ ra rất kiên quyết trong việc bảo vệ viên ngọc trên vương miện của mình.

“Neymar ở lại là vấn đề tầm cỡ quốc gia!”

Trên AS, ngày 8/7, người ta đã được chứng kiến Chủ tịch Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro hùng hồn tuyên bố như vậy. Oliveira “muốn cậu ấy ở lại”, và “điều này rất có ý nghĩa bởi đến năm 1014, Brazil sẽ là chủ nhà của World Cup”.

Ở một động thái song song, “Santastico” cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ của chính phủ Brazil trong việc không để “chảy máu” những nguồn tài năng của đất nước, tiêu biểu là Neymar, sang châu Âu. Theo Santos, với việc đăng cai hàng loạt sự kiện thể thao lớn sắp tới (Confederations Cup, World Cup, Copa America và Thế vận hội), Brazil cần phải bảo vệ các biểu tượng của nền bóng đá nước nhà, để những “Rivaldo mới”, “Ronaldo mới”, “Ronaldinho mới” hay “Adriano mới” không bị thui chột.

Neymar và tổng thống Brazil Lula- Ảnh Getty

“Cầu cứu” các cơ quan hữu trách, CLB bang Sao Paulo muốn được chính phủ giúp đỡ trong việc tìm kiếm các công ty đối tác, cũng như những nhà tài trợ cho các cầu thủ. Những sự liên kết đó, về bản quyền hình ảnh và công tác quảng bá thương hiệu, với thuế suất ưu đãi, quả thật là một tương lai đầy hứa hẹn. Một viễn cảnh đáp ứng được cả về “lợi”, và về “danh”.

Song, để đạt được mục tiêu đó, điều kiện tiên quyết dĩ nhiên là các đội bóng Brazil phải bảo đảm giữ chân được những ngôi sao của mình, như Santos đang dựng lên những bức tường bảo vệ quanh Neymar.

Những ngã rẽ khác

Ở rất nhiều khía cạnh, Santos đã chứng tỏ là họ có vẻ thật sự quan tâm đến thể diện bóng đá quốc gia, về cả thành tích lẫn truyền thống đặc trưng. HLV của họ, Muricy Ramalho, không chỉ bày tỏ sự lo ngại rằng: nếu không giữ chân được Neymar, Ganso hay Elano, “Santos sẽ không sẵn sàng cho cuộc chinh phục Club World Cup” vào cuối năm (nơi Santos sẽ phải đối mặt với một Barca “bây giờ đã rất khó bị đánh bại, nữa là được tăng cường”), mà còn cố gắng “định hướng” cho cậu học trò cưng:

“Barcelona có lối chơi hợp với Neymar hơn. HLV của Real Madrid sẽ bắt cậu ấy chạy và kèm người khắp sân, như tất cả các tiền đạo khác, và Neymar sẽ khó mà đáp ứng được yêu cầu đó. Ở đây, tôi sử dụng cậu ấy để tận dụng mọi khoảng trống, và sẽ là vô nghĩa nếu bắt cậu ấy tham gia phòng ngự. Cậu ấy cần phải được tự do hướng thẳng đến khung thành”.

Song, ở hậu trường, những động thái trên đây được đưa ra sau khi Emilio Butragueno của Real Madrid tuyên bố: “Chúng tôi đã sở hữu một đội hình rất mạnh, và đã có những cuộc tranh luận rằng liệu có cần phải chiêu mộ thêm một tiền đạo? Tuy nhiên, vẫn luôn có phương án để phát triển tiềm lực của đội bóng. Aguero hay Neymar đều là những tiền đạo hàng đầu, và chúng ta hãy cứ chờ xem điều gì sẽ xảy đến” (ngày 6/7).

Diễn biến của cuộc chơi, dưới những cặp mắt hoài nghi, không thể không mang màu sắc của những đòn tâm lý mà cả hai bên đều áp dụng. Real Madrid phủ nhận Neymar là mục tiêu duy nhất của họ, còn Santos đáp trả bằng một sự bất cần. Ở giữa họ là khoản tiền giải phóng hợp đồng khổng lồ, và là sự lửng lơ của chính Neymar.

Một cách chính thức thì chưa có cánh cửa nào thật sự đã đóng lại. Chính Oliveira cũng thừa nhận: “Mọi sự tuỳ thuộc vào quyết định của cậu ấy”, còn người đại diện Wagner Ribeiro “đổ thêm dầu vào lửa”: “Real Madrid và Barca đều đang muốn mua lại hợp đồng của Neymar. Điều khác biệt chỉ là Barca sẵn sàng để cậu ấy ở lại Brazil thêm một năm, còn Real Madrid muốn có cậu ấy tức khắc.”

Trong bối cảnh đó, con đường tương lai của Neymar vẫn còn tiềm ẩn quá nhiều ngã rẽ. Nhưng lúc này, khi vẫn chưa có tuyên bố nào khác đảo nghịch điều ước “được thi đấu tại Club World Cup cho Santos” (6/7), dĩ nhiên Neymar vẫn còn nguyên vị thế của một thứ “nguyên khí quốc gia”.

Đông Phong

Con số

6. Theo Luis Alvaro de Oliveira, nếu Neymar ở lại, Santos vẫn sẽ bảo đảm trả cho anh khoản thu nhập khoảng 6 triệu euro/mùa, kèm thêm những hợp đồng quảng cáo. Mức thu nhập Real Madrid đề nghị sơ khởi mới chỉ là 5 triệu/mùa.

40. 40% trị giá của Neymar do các công ty tài trợ của Santos, những người trả 5/6 thu nhập cho anh, nắm giữ.

45. Điều khoản giải phóng hợp đồng cho Neymar trị giá 45 triệu euro.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm