Luis Enrique dẫn dắt Roma: Kế hoạch “Barca hóa” Roma

09/06/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Rốt cuộc, Roma đã có người mà họ cần. Dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, nhưng về cơ bản, Luis Enrique đã trở thành nhà cầm quân mới của đội bóng này, đem theo những ý tưởng về việc “nhân bản” mô hình thành công của Barcelona trên đất Italia.

Luis Enrique chuẩn bị dẫn dắt Roma - Ảnh Getty

Hôm qua, trả lời hãng tin Sky Sport Italia, Luis Enrique đã khẳng định: “Giữa Roma và tôi đã đạt được những thỏa thuận cuối cùng, những gì còn thiếu chỉ là chữ ký của tôi mà thôi. Trong ít ngày tới tôi sẽ có mặt ở Roma để hoàn tất các thủ tục. Tôi hoàn toàn hài lòng với sự lựa chọn của mình và phấn khích trước những kế hoạch của Roma. Đấy là một dự án hấp dẫn và tôi là một người giàu tham vọng”. Theo tiết lộ của truyền thông Italia, hợp đồng mà Luis Enrique sắp ký với Roma có thời hạn 2 năm, mức lương 1,5 triệu euro/năm và điều khoản cho phép gia hạn thêm một năm nữa nếu Roma đạt được thành công nhất định.

Luis Enrique không có kỷ niệm đẹp nào với bóng đá Italia, nếu không muốn kể đến một quá khứ ác mộng. Ở trận tứ kết World Cup 1994, khi tham dự với tư cách một cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha, nhà cầm quân 41 tuổi này đã bị đánh vỡ mũi bởi hậu vệ Mauro Tassotti của đội tuyển Italia (Tassotti hiện làm trợ lý HLV tại Milan, do đó các trận Milan-Roma sẽ càng đáng chờ đợi). Enrique đau mũi một thì đau lòng mười bởi ông và các đồng đội đã thất thủ 1-2 trước Italia, đội tuyển sau đó giành ngôi á quân. Song lần này, ông không gặp lại người Italia để báo thù, mà là để chinh phục. Đúng như Luis Enrique nói, dự án tái thiết nhiều tham vọng của Roma cần một người thuyền trưởng tham vọng và dám nghĩ, dám làm.

“Nhân giống” Barca ở Italia?

Cho đến lúc này, chưa thể nói gì nhiều về Luis Enrique, ngoại trừ xuất phát điểm của cựu danh thủ này trong nghề cầm quân gần như là phiên bản 2.0 của Pep Guardiola. Cũng như Pep, Enrique đã dẫn dắt đội Barcelona B chơi càng ngày càng hay sau khi thay chính Pep năm 2008. Mùa vừa qua, Barca B thậm chí đã leo lên giải hạng nhì Liga (Segunda) và giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Chính Guardiola đã khuyên Luis Enrique nên nhận lời mời của Roma, đội bóng mà Pep từng khoác áo ở mùa giải 2002-03. Về phía Roma, tân chủ tịch Thomas DiBenedetto, một doanh nhân vốn không biết nhiều về bóng đá, có lẽ mang suy nghĩ đơn giản hơn nhiều: Nếu một mô hình kinh doanh thành công có thể được nhân rộng, thì bóng đá cũng vậy.

Thực tế thì Luis Enrique cũng mang tới Roma ý tưởng “Barca hóa” đội bóng mới với những cầu thủ tốt nhất của Barca B, giống như cách Pep đã làm khi đưa lên đội 1 Barcelona những Pedro, Busquets, Krkic. Đó là những ai? Theo phỏng đoán của tờ Corriere dello Sport, người đầu tiên sẽ là Jeffren Suarez, tiền đạo 23 tuổi từng ghi bàn vào lưới Real Madrid mùa này (trận thắng 5-0 lượt đi ở Liga). Một tiền đạo khác được đánh giá khá cao, Jonathan Soriano, cũng có tên. Chân sút sinh năm 1985 này đã ghi 32 bàn/37 trận cho Barca B ở Segunda mùa vừa qua và hiện được cả Liverpool quan tâm. Ngoài ra, còn có bộ đôi phòng ngự Oriol Romeu và Martin Montoya, đều 20 tuổi và đã được ra mắt ở đội “lớn” Barca. Nhưng cái tên đáng chú ý nhất là Bojan Krkic, chân sút trẻ đang bị Pep ruồng rẫy.

Ý tưởng là vậy, nhưng rõ ràng, để copy được mô hình chiến thắng của Barcelona, dù chỉ với quy mô ở Serie A thôi, Luis Enrique còn phải đối mặt với vô số thách thức, mà đơn giản nhất là yêu cầu thích nghi ở một môi trường hoàn toàn mới lạ. Chắc chắn, cả ông và phía Roma đều sẽ phải có những kế hoạch nhân sự và lối chơi thể hiện được rõ tham vọng đang ấp ủ, để biết chắc chắn rằng họ không phải là đang cố gắng “Barca B hóa” Roma.

Bách Việt

2 Luis Enrique là chiến lược gia người Tây Ban Nha thứ hai từng dẫn dắt Roma, sau Luis Miro (mùa 1964-65). Miro cũng từng là một cựu cầu thủ Barca.

3 Hiện chỉ còn 3 trong số 19 đội dự Serie A mùa tới (suất thăng hạng cuối cùng từ Serie B chưa được xác định) chưa bổ nhiệm HLV, là Catania, Lecce và Chievo.

3 Luis Enrique tiếp quản Barca B từ tay Pep Guardiola năm 2008 khi đội này vừa vô địch giải hạng tư TBN (Tercera). Sau 3 năm, Enrique đưa Barca B lên đứng thứ 3 ở giải hạng nhì (Segunda).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm