Rơi máy bay quân sự ở Myanmar do lỗi kỹ thuật

01/03/2024 08:03 GMT+7 | Tin tức 24h

Chính quyền Myanmar cho biết một máy bay phản lực quân sự của nước này đã bị rơi ngày 29/2 do trục trặc kỹ thuật. Đây là chiếc máy bay thứ 3 của nước này bị rơi trong vòng 4 tháng qua.

Theo tuyên bố, chiếc máy bay bị rơi gần thị trấn Magway ở miền Trung Myanmar ngay sau buổi trưa do "hỏng máy", phi công đã thoát ra ngoài thành công và được giải cứu.

Rơi máy bay quân sự ở Myanmar do lỗi kỹ thuật - Ảnh 1.

Đây là chiếc máy bay thứ 3 của nước này bị rơi trong vòng 4 tháng qua. Nguồn: Medriva

Chính quyền không cung cấp thông tin chi tiết về mẫu máy bay nhưng một nguồn tin quân sự giấu tên tiết lộ đó là một chiếc MIG-29 do Nga chế tạo.

Theo giới phân tích, không quân Myanmar với các máy bay do Nga và Trung Quốc chế tạo đang ngày càng được yêu cầu trợ giúp lực lượng bộ binh trong cuộc xung đột với các lực lượng đối lập vũ trang. Trong những tuần gần đây, quân đội nước này đã để mất nhiều vùng lãnh thổ gần biên giới với Trung Quốc, đồng thời mất quyền kiểm soát một số tuyến đường thương mại quan trọng.

Minh Tuấn/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm