Rock Hudson - Bệnh nhân AIDS có ảnh hưởng lớn nhất Hollywood

24/04/2015 08:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại màn bạc Rock Hudson là một người đồng tính và chưa từng tiết lộ điều này vì không muốn làm hỏng sự nghiệp. Nhưng sau khi bị bệnh AIDS hành hạ, ông đã quyết định tiết lộ giới tính thực, đồng thời lập quỹ chống lại căn bệnh thế kỷ này.

Mới đây, Lee Garlington, một nhà môi giới chứng khoán từng có quan hệ luyến ái dài 3 năm với Hudson, đã kể về mối tình của họ và việc 2 người đã cố gắng giữ kín tình yêu đồng giới ra sao.

Những cuộc tình bí ẩn

Garlington cho biết, ông chỉ là một diễn viên phụ khi quyết định “thử” quan hệ với Hudson. Ông làm thế sau khi nghe rất nhiều lời đồn rằng ngôi sao này đồng tính. Cuộc gặp gỡ ban đầu của họ hơi căng thẳng và không có chuyện gì xảy ra ngoài việc đôi bên ngồi uống bia. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó họ đã quấn lấy nhau.

“Ngày nào cũng vậy, tôi đi làm về là tới nhà Hudson. Tôi qua đêm ở đó và sáng hôm sau thì kín đáo rời đi” - Garlington kể.

Khi phải hiện diện tại sự kiện nào đó, 2 người lại vờ như tình cờ gặp nhau. Các màn che đậy khéo léo đã giúp họ kéo dài mối tình suốt 3 năm, từ năm 1962 đến năm 1965 – thời điểm đường ai nấy đi.


Rock Hudson từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Phyllis Gates, từ năm 1955 đến năm 1958

Sau khi chia tay, Garlington không hề biết Hudson đã yêu và quan tâm tới mình như thế nào, cho tới khi đọc cuốn tiểu sử của người tình cũ. Cuốn sách được phát hành sau khi Hudson qua đời vì bệnh AIDS hồi năm 1985. Trong cuốn tiểu sử đó, Hudson nói rằng Garlington là “tình yêu đích thực duy nhất” của mình.

“Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc cuốn tiểu sử của Hudson. Anh nói rằng trên đời này chỉ yêu có mẹ đẻ và tôi. Tôi không hề nghĩ mình lại có ý nghĩa với anh ấy nhiều đến vậy” – Garlington chia sẻ.

Được biết, ngoài Garlington, Hudson còn quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông nữa, trong đó đáng chú ý nhất là Marc Christian. Người đàn ông này đã kiện Tổ chức quản lý di sản Hudson, với lý do nam diễn viên không hề nói cho ông ta biết việc bị nhiễm HIV/AIDS. Christian cho biết Hudson vẫn quan hệ tình dục với mình, kể cả sau khi bị chẩn đoán có HIV. Christian đã thắng kiện và được bồi thường 5 triệu USD.

Từng bị kỳ thị sau khi nhiễm HIV

Tình trạng bệnh của Hudson chỉ được công khai, sau khi ông ngã ngục tại phòng riêng thuê ở khách sạn Ritz, Paris. Đây là nơi ông tìm tới để được điều trị HIV/AIDS bằng thuốc kháng virus HPA-23. Khi ấy loại thuốc này chưa có ở Mỹ.

Có điều cay đắng là Hudson đã lập tức vấp phải sự kỳ thị và thậm chí còn bị đối xử tàn tệ. Nhiều hãng hãng hàng không từ chối chở ông từ Pháp về Mỹ, cho rằng ông mắc bệnh truyền nhiễm.

Một hãng hàng không thậm chí đòi ông phải thuê riêng một chuyến bay, với giá 250.000 USD (tương đương với 1 triệu USD hiện nay) và ông đã đồng ý. Những phản ứng như thế cho thấy thành kiến nặng nề của công chúng khi ấy đối với những người nhiễm virus HIV.

Khi Hudson trở về Mỹ, tiến sĩ Michael Gottlieb, một chuyên gia về HIV/AIDS, đã được mời đến khám cho ông. Tuy nhiên Gottlieb cũng chẳng thể làm được gì nhiều, bởi Hudson đã bị AIDS ở giai đoạn cuối.

Một tuần trước khi qua đời, Hudson yêu cầu sáng lập Quỹ Tưởng nhớ Rock Hudson, chuyên đầu tư cho các dự án nghiên cứu chống HIV/AIDS. Hudson là người góp quỹ đầu tiên, với 250.000 USD, bằng đúng số tiền mà ông đã phải chi ra để thuê máy bay về nhà. Hudson qua đời vào năm 1985, hưởng thọ 59 tuổi.

Gottleib cho rằng Hudson  xứng đáng được ca ngợi, bởi ông đã làm thay đổi lối suy nghĩ của thế giới về HIV/AIDS. Cá nhân Hudson cũng từng gọi mình là “bệnh nhân AIDS có ảnh hưởng nhất”, nói rằng cái chết của ông là một sự kiện then chốt giúp nhân loại thức tỉnh về đại dịch HIV/ADIS.

Ngôi sao đầu tiên chết vì AIDS

Rock Hudson thường được biết tới với các vai chính trong những phim như Magnificent Obsession Giant. Ông liên tục thành công khi thủ diễn trong nhiều phim hài đóng chung với Doris Day (Pillow Talk, Lover Come Back, Send Me No Flowers).

Hudson từng được bầu chọn danh hiệu Ngôi sao của năm, Nam diễn viên chính được ưa thích nhất và nhiều danh hiệu tương tự. Ông tham gia vào tổng cộng 70 bộ phim và còn lồng tiếng cho nhiều chương trình truyền hình, trong sự nghiệp kéo dài 4 thập kỷ. Hudson là người nổi tiếng đầu tiên chết vì các căn bệnh có liên quan tới AIDS

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm