Roberto Mancini bất ngờ từ chức HLV trưởng đội tuyển Ý

13/08/2023 20:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) xác nhận đã phê duyệt đơn từ chức của HLV Roberto Mancini và sẽ chốt thuyền trưởng mới cho đội tuyển quốc gia nước này trong ít ngày tới.

HLV Mancini từ chức khỏi vị trí HLV trưởng ĐT Ý

Quyết định được HLV Mancini đưa ra trong bối cảnh ĐT Ý sắp có các trận đấu quan trọng ở vòng loại EURO 2024, gặp Bắc Macedonia (10/9) và Ukraine (12/9). "Roberto Mancini đã từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia Italia.

FIGC sẽ đánh giá lựa chọn tốt nhất cho Azzurri. Dựa trên tính chất quan trọng của loạt trận vòng loại EURO 2024 sắp tới, cái tên tiếp quản vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Italia sẽ được công bố trong ít ngày tới", Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đưa ra thông báo chính thức trên trang chủ.

Biến động bóng đá Ý: HLV Mancini từ chức khỏi vị trí HLV trưởng ĐTQG - Ảnh 2.

HLV Mancini từ chức khỏi vị trí HLV trưởng ĐT Ý

Cũng theo FIGC, HLV Mancini đã chủ động nộp đơn từ chức và yêu cầu này nhanh chóng được phê duyệt. Việc chiến lược gia 58 tuổi nói lời chia tay chỉ 10 tháng trước thềm EURO 2024 là điều tương đối bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh Italia chuẩn bị có loạt trận “sinh tử” thuộc vòng loại vào tháng 9 tới đây.

HLV Mancini tiếp quản ĐT Ý từ tháng 5/2018 và tạo nên cuộc "cách mạng" đưa Azzurri đến chức vô địch EURO 2020 sau khi đánh bại Anh trong loạt luân lưu ở chung kết. Dù vậy, sau đỉnh cao lại là vực sâu khi đoàn quân của chiến lược gia sinh năm 1964 thất bại trong việc giành vé tham dự World Cup 2022.

Biến động bóng đá Ý: HLV Mancini từ chức khỏi vị trí HLV trưởng ĐTQG - Ảnh 3.

HLV Mancini đưa Azzurri đến chức vô địch EURO 2020

Mancini bắt đầu dẫn dắt tuyển Italy vào tháng 5/2018 và còn hợp đồng đến mùa hè 2026. Ông rời cương vị sau 39 trận thắng, 13 trận hòa và 9 thua, trong đó đội ghi được 130 bàn và thủng lưới 49 bàn.

Tại vòng loại EURO 2024, Italia để thua Anh ngay trên sân nhà ở lượt mở màn trước khi nhọc nhằn vượt qua Malta. Hiện Azzurri đang tạm xếp thứ 3 bảng C, vị trí không có suất dự EURO 2024 và vào tháng 9 sẽ gặp hai đối thủ được coi là trực tiếp, Bắc Macedonia cùng Ukraine. Hiện Max Allegri và Conte là những ứng viên nặng ký để trở thành tân thuyền trưởng Azzurri.

VIẾT THÀNH

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm