Tỏa sáng trước Napoli: Shaqiri sẽ thay Robben?

22/07/2012 14:53 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Bayern đã để thua Napoli 2-3 trong trận giao hữu mới đây nhưng HLV Jupp Heynckes lại cho biết cảm thấy hài lòng bởi sự quyết tâm của cả đội và đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc của tân binh Xherdan Shaqiri.

Được xếp đá ở vị trí tiền đạo lùi không phải sở trường nhưng Shaqiri vẫn gây được ấn tượng với kỹ thuật cá nhân xuất sắc, những đường chuyền chuẩn xác và đặc biệt là một cú sút phạt đẳng cấp. Ở phút 74, dù đứng cạnh đàn anh Arjen Robben, cầu thủ người Thụy Sỹ vẫn tự tin tung ra một cú sút phạt bằng chân trái kỹ thuật, đưa bóng vào góc chữ A hạ gục thủ thành của Napoli. Đây là bàn thứ hai của cầu thủ này cho “Hùm xám” sau pha lập công vào lưới Ismaning hơn một tuần trước.



Shaqiri (giữa) sẽ chiếm chỗ của đàn anh Robben (phải)? - Ảnh Getty

Shaqiri sinh ngày 10/10/1991 tại Kosovo nhưng từ nhỏ đã theo gia đình chuyển đến Thụy Sỹ, nơi đang là mái nhà của 350.000 người Kosovo. Từ năm tám tuổi, Shaqiri đã theo tập bóng đá bài bản tại SV Augst và đến năm 10 tuổi, được Basel, CLB hàng đầu Thụy Sỹ, để mắt. Tại Basel, Shaqiri đã nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng túc Thụy Sỹ, trong hai năm vừa qua đều được bình chọn là Cầu thủ của năm.

Tại châu Âu, Shaqiri cũng gây được tiếng vang không nhỏ. Năm ngoái, khi mới 19 tuổi, Shaqiri đã thi đấu rất ấn tượng tại giải U-21 châu Âu, giúp Thụy Sỹ lọt vào tới tận chung kết, chỉ chịu thua Tây Ban Nha sở hữu những tên tuổi như David de Gea, Javi Martinez, Thiago Alcantara hay Juan Mata. Tại Champions League, Shaqiri cũng khiến tất cả phải chú ý đến mình với những màn trình diễn xuất thần trong hai trận gặp Manchester United, giúp đội nhà hạ gục “Quỷ đỏ”.

Trong hơn một năm qua, Shaqiri đã trở thành một trong những cầu thủ trẻ được theo đuổi nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng. Hai gã khổng lồ của nước Anh là M.U và Liverpool đều săn đón viên ngọc của Thụy Sỹ và đưa ra những đề nghị vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, nhờ quan hệ đặc biệt với Basel (CEO Karl Heinz Rummenigge là bạn thân của chủ tịch Basel, hai HLV của Basel là Thorsten Fink và Heiko Vogel đều từng làm việc cho Bayern) nên đội bóng Đức đã giành phần thắng.

Bayern mang Shaqiri về Allianz Arena để chuẩn bị cho tương lai nhưng cầu thủ người Thụy Sỹ có thể sẽ thường xuyên được ra sân trong mùa tới. Shaqiri rất đa năng, thi đấu tốt cả hai bên cánh và những trận giao hữu vừa qua cho thấy có thể đóng cả vai trò hộ công, tức có thể thay thế cả Robben hay Franck Ribery, những cầu thủ liên tục dính chấn thương. Nếu gây ấn tượng được với HLV Heynckes, Shaqiri có cơ hội chiếm được chỗ của các đàn anh, đặc biệt là của Robben.

Những màn trình diễn tại Basel, tuyển Thụy Sỹ cũng như tại Bayern vừa qua cho thấy Shaqiri là một cầu thủ rất máu lửa, thậm chí tới trên mức cần thiết (mới 20 tuổi, đóng vai trò tấn công nhưng đã phải nhận tổng cộng 24 thẻ vàng và một thẻ đỏ). Ngoài ra, tuy khả năng dứt điểm không tồi nhưng Shaqiri thường phối hợp với đồng đội hơn là tự biên tự diễn như Robben. Trong trận giao hữu với Napoli, Robben lại nhiều lần khiến các CĐV phát điên với sự ích kỷ đã làm hại Bayern mùa trước.

Trong hai năm vừa qua, Bayern không trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhưng với sự xuất hiện của tân giám đốc thể thao Matthias Sammer, người luôn đặt niềm tin vào những viên ngọc thô, có thể sẽ xuất hiện những sự thay đổi. Cách đây ba năm, cũng nhờ sự liều lĩnh của HLV Louis van Gaal, Bayern đã cho ra lò được những cầu thủ tài năng như Thomas Mueller, Holger Badstuber hay David Alaba. Shaqiri có cơ hội giành được một suất đá chính vấn đề là cầu thủ này có nắm được cơ hội hay không mà thôi.

   

Người Thụy Sỹ tại Bayern

Các cầu thủ Thụy Sỹ đã tung hoành tại nhiều đội bóng Đức nhưng tại Bayern, trước Shaqiri mới chỉ có hai gương mặt đến từ xứ sở của những chiếc đồng hồ. Người Thụy Sỹ đầu tiên đặt chân đến Bayern vào năm 1994 là tiền vệ Alain Sutter, người trước đó đã thi đấu rất ấn tượng tại Nuremberg và World Cup tổ chức tại Mỹ. Tuy nhiên, tại Bayern, Sutter đã không tạo được nhiều dấu ấn, ngay mùa sau đã phải chuyển tới Freiburg. Năm 1995, Bayern mang về thêm một ngôi sao Thụy Sỹ khác là Ciriaco Sforza nhưng tiền vệ này cũng không hòa nhập được với “Hùm xám”. Năm 2000, Sforza trở lại Bayern nhưng một lần nữa thất bại.

2 Trong lịch sử, đã có hai cầu thủ Thụy Sỹ thi đấu cho Bayern là Alain Sutter và Ciriaco Sforza. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này đều thất bại tại sân Olympic.

5 Bayern hiện có 11 cầu thủ U-23 và 4 trong số này, gồm Boateng, Kroos, Mueller và Alaba, đang có suất đá chính.

13 Đang có 13 cầu Thụy Sỹ thi đấu tại Bundesliga, trong đó có 3 người mới chuyển đến gồm Shaqiri (Bayern), Xhaka (Gladbach) và Nikci (Hannover 96). Có một điểm đặc biệt là ba cầu thủ này đều có gốc Kosovo.

Trần Khánh An



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm