Robben đã gia hạn hợp đồng với Bayern: Bao giờ đến lượt Kroos?

20/03/2014 22:37 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Sau rất nhiều lần trì hoãn, Bayern Munich và Arjen Robben cũng đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến tận mùa hè năm 2017, khi anh đã 33 tuổi. Diễn biến này có thể coi là một lời hối thúc của đội chủ sân Allianz với trường hợp của Toni Kroos.

Trong đội hình của Bayern Munich trước khi bước vào mùa giải năm nay có khá nhiều cầu thủ đáo hạn hợp đồng vào năm 2015. Danh sách đó bao gồm David Alaba, Jerome Boateng, Rafinha, Arjen Robben và Toni Kroos. Nhưng đến nay hầu hết những cái tên kể trên (trừ Toni Kroos) đều đã đặt bút kí vào bản gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Allianz. Trong đó, ngoại trừ trường hợp của Robben và Toni Kroos là quá trình đàm phán gặp khúc mắc thì cả 3 người còn lại đều nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với CLB. Tuy nhiên, giờ đây, Bayern Munich cũng đã giải quyết xong vấn đề mang tên Robben, thì mọi sự chú ý sẽ đều được dồn vào người duy nhất còn sót lại Toni Kroos.

Quỹ lương Bayern Munich đang tăng chóng mặt
Ở mùa giải 2011/12, số tiền mà Bayern chi để trả cho khoảng 500 nhân viên (tính cả cầu thủ và HLV) trong cỗ máy vận hành của họ là 165,6 triệu euro – mức cao kỷ lục trong lịch sử đội bóng. Nhưng ở mùa 2012/13, con số này thậm chí còn đã nhảy vọt lên 202,8 triệu euro. Chắc chắn, cột mốc này sẽ bị phá vỡ ở mùa bóng 2013/2014 khi mà Bayern Munich có những bản hợp đồng đắt giá cũng như vừa gia hạn hợp đồng với một loạt cầu thủ.
Giống như Kroos, rào cản lớn nhất giữa Robben và Bayern Munich cũng là vấn đề lương thưởng. Tiền vệ người Hà Lan từng thẳng thừng phát biểu rằng nhận được bao nhiêu tiền không phải là điều quan trọng nhất, nhưng nó phản ánh tầm quan trọng của cầu thủ tại đội bóng. Vì vậy, dù đã bước vào tuổi băm, nhưng Robben vẫn kiên quyết yêu cầu Bayern Munich phải tăng lương. Ban đầu, cầu thủ này muốn mức lương 9 triệu euro/mùa (so với mức 7 triệu euro đang nhận). Dù vậy, theo một số nguồn tin không chính thức thì rốt cuộc cả Bayern Munich và Robben đều chịu lùi một bước, để chốt lương cho hợp đồng mới là 8 triệu euro/mùa.

Nhưng trong khi Robben từ đầu đến cuối đều khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài với Bayern Munich, thì Toni Kroos đã đánh tiếng sẽ ra đi nếu không được CLB đáp ứng vấn đề về lương thưởng. Mức độ đòi tăng lương của Kroos cũng cao hơn hẳn Robben. Anh yêu cầu được nhận 8 triệu euro/mùa, thay thế cho mức 4.5 triệu/euro mùa hiện nay. Thế nên, việc Kroos có chịu nhún nhường để ở lại Bayern Munich như Robben hay không thì vẫn là một câu hỏi lớn. Nhất là khi Kroos có vẻ đang bất mãn khi những đồng đội khác xung quanh đều được biệt đãi. Ngay cả tân binh mới đến như Thiago cũng ngay lập tức được nhận 8 triệu euro/mùa, mức mà CLB khước từ Kroos (mức lương của Goetze thậm chí còn lên tới 12 triệu euro/năm), hay Alaba đã được tăng lương tới hơn 4 lần (từ 1.5 triệu euro lên 7 triệu euro/năm). Chưa kể, có không ít đội bóng khác sẵn sàng dành cho Kroos mức lương khủng để có được sự phục vụ của anh.

Từ nay cho đến cuối mùa sẽ là khoảng thời gian mang tính chất quyết định tương lai của Toni Kroos ở Bayern Munich. Chỉ còn 3 tháng để Bayern Munich có thể cột chân tiền vệ 24 tuổi này hoặc sẽ là không bao giờ.

Phan Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm