Real Madrid: Zidane xoay xở thế nào với hàng tiền vệ?

08/01/2016 06:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội bóng khao khát hơn và một bầu không khí tích cực hơn trong phòng thay đồ chắc chắn là điều Zidane sẽ cần trong tháng đầu tiên của anh, và với những tài năng của Bernabeu, Real có thể vượt qua một lịch thi đấu khá nhẹ nhàng trong tháng đó, với 3 đội làm khách ở Madrid, và chỉ một chuyến đi xa nhà tới Seville để gặp Real Betis.

Tuy nhiên, áp lực cũng không nhỏ. Chỉ cần một sai lầm nữa là hy vọng vô địch La Liga của Real có thể tiêu tan. Nhưng mục tiêu thật sự của Zidane trong vài tuần tới sẽ là xử lý hàng loạt bài toán chiến thuật ở đội bóng tuy rất tài năng, nhưng cũng rất thiếu cân bằng của anh, để Real có thể chơi ổn định hơn, điều mà họ đã không làm được trong gần suốt năm 2015.

Vấn đề từ BBC và tuyến giữa

Trong cuộc họp báo, HLV người Pháp đã xác nhận lại rằng anh sẽ vẫn tiếp tục sử dụng Gareth Bale, Karim Benzema và Cristiano Ronaldo, miễn là họ có thể ra sân. Đó chính là vấn đề lớn với các HLV Real trước kia, khi đội bóng của họ trở nên quá thiên về tấn công. Trước hết, đội hình BBC sẽ đòi hỏi cả ba ngôi sao đó phải đóng góp nhiều hơn cho phòng ngự, một thái độ giống như trận đấu cuối tuần rồi ở Valencia, nhưng phải là cả trận, chứ không chỉ mỗi 35 phút.

Thứ đến, BBC đá chính sẽ gây ra áp lực lớn lên phần còn lại của đội bóng. Năm 2014, Ancelotti đã có thể duy trì chuỗi trận ấn tượng nhờ vào sự tỏa sáng và nỗ lực phi thường của cặp tiền vệ trung tâm Toni Kroos và Luka Modric, cũng như phong độ chói sáng của trung vệ Sergio Ramos. Bộ đôi tiền vệ của ông thu hồi bóng giỏi, phân phối bóng lên trên nhanh chóng và thông minh. Trong khi Ramos có thể chỉ huy hàng thủ dâng cao tới gần giữa sân, khép chặt các khoảng trống của đối thủ và làm nhẹ bớt nhiệm vụ phòng ngự.

Đội hình hiện tại có nhiều lựa chọn thay thế hơn so với của Ancelotti, nhưng Kroos, Modric và Ramos không còn ở phong độ tốt nhất nữa, và họ không có người thay thế xứng đáng. Với một tuyến giữa rất đông đúc, những cầu thủ như Casemiro và Mateo Kovacic vẫn chưa ở đẳng cấp của Kroos và Modric năm 2014, và các tiền vệ còn lại, như Isco hay James Rodriguez, đều là những mẫu cầu thủ quá thiên về tấn công.

Roberto Carlos: 'Real Madrid sẽ tiến bộ dưới thời Zidane'

Roberto Carlos: 'Real Madrid sẽ tiến bộ dưới thời Zidane'

Hậu vệ trái huyền thoại của Real Madrid, Roberto Carlos tin chắc rằng đội bóng cũ của anh sẽ tiến bộ dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane.

Phía sau, Ramos đã sa sút rất nhiều, nhất là về tốc độ, và không ai trong các trung vệ còn lại, Pepe hay Raphael Varane, có đủ kinh nghiệm và kỹ năng để tổ chức hàng thủ như đội trưởng của Real.

Real sẽ đá với sơ đồ nào?

Nếu vẫn quyết để BBC đá chính, Zidane giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất là trở lại với sơ đồ 4-3-3 của Ancelotti, và anh sẽ cần một tiền vệ phòng ngự thực sự mạnh mẽ, có thể là Casemiro và 2 người có phong độ tốt nhất trong bộ ba Kroos, Modric hay Kovacic.

Đội hình này sẽ phải đẩy cao hàng thủ của họ ít nhất hơn 10 mét so với thời Benitez, đòi hỏi sự ăn ý cao độ. Trong vài trận qua, hàng thủ Real thường xuyên tỏ ra không hiểu nhau, cả về cự ly chung lẫn về vị trí từng người. Những tình huống mà cả hai hậu vệ cánh của họ đều dâng cao, một điều rất nguy hiểm ở La Liga, không hiếm.

Lựa chọn thứ hai của Zidane, sơ đồ 4-2-3-1, sẽ có Casemiro và một tiền vệ khác, Modric, Kroos hay Kovacic, ở vị trí trung tâm, hiếm khi dâng lên, và một tiền vệ công như Isco hay James cùng Ronaldo và Bale chơi đằng sau Benzema. Vấn đề của hệ thống này là cả 3 tiền vệ công, hoặc ít ra là 2 người, được chờ đợi phải lùi lại hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết. Kỷ luật chiến thuật cho từng vị trí trên sân cũng là rất quan trọng.

BBC là hàng công đủ sức xuyên thủng bất cứ tuyến phòng ngự nào, nhưng để chiến thắng, Real cần các ngôi sao của họ cam kết đóng góp cho hàng thủ để mang tới sự cân bằng cần thiết.

15: Sergio Ramos là hậu vệ ghi nhiều bàn nhất của Liga trên mọi đấu trường kể từ mùa 2013-14 đến nay với 15 bàn.

23: Real Madrid là đội có số cú sút từ phản công nhiều nhất Liga mùa này với 23 lần. Trong khi đó, Barca chỉ có 13 lần.

43: Lopez Caro (42 tuổi 8 tháng) là HLV gần nhất của Real Madrid trẻ hơn Zidane (43 tuổi 6 tháng).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm