Quang Hải khát khao ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam

02/01/2023 11:51 GMT+7 | AFF Cup 2022

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải khẳng định, trong bất cứ trận đấu nào, mỗi khi ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam đều muốn ghi bàn. Khi gặp Myanmar, trận đấu đầu tiên trong năm 2023, quyết tâm của Quang Hải càng lớn hơn.

"Toàn đội đã sẵn sàng ở trận đấu đầu tiên của năm 2023. Chắc chắn trong trận đấu đầu tiên của năm mới, toàn đội đặt quyết tâm giành chiến thắng để dành tặng cho tất cả mọi người", Quang Hải chia sẻ ở buổi họp báo trước trận đấu với Myanmar tại lượt trận cuối bảng B AFF Mitsubishi Cup 2022.

Quang Hải khát khao ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Quang Hải quyết tâm ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng.Ảnh: VFF

Về phong độ của bản thân, Quang Hải bộc bạch: "Thể trạng của em đang tốt và sẵn sàng 100% phong độ nếu được giao nhiệm vụ. Trở về từ Pháp em không gặp khó khăn gì trong việc hòa nhập vào lối chơi của đội tuyển.

Em tự tin vào những kinh nghiệm, sự hiểu biết của mình vào lối chơi của đội tuyển Việt Nam, triết lý của HLV trưởng.

Dù chưa ghi bàn nhưng em đã có một đường chuyền thành bàn và mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Dù em hay bất cứ cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam khi được giao nhiệm vụ vào sân đều sẽ quyết tâm hết mình, mang chiến thắng về đội. Mỗi trận đấu em đều khát khao ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam".

Trước câu hỏi của truyền thông về áp lực nếu phải thi đấu bán kết lượt đi ở sân khách, nhiều khả năng là tại Indonesia, Quang Hải được HLV Park Hang Seo yêu cầu không trả lời.

Thay vào đó, thầy Park khi nói về vấn đề sự việc CĐV Indonesia ném vỡ kính xe chở đội tuyển Thái Lan ở trận đấu mới đây đã cho biết: "Nếu đứng nhất bảng, tuyển Việt Nam sẽ đá lượt đi bán kết trên sân khách ngày 6/1 và phải lên đường trong ngày 4/1. 

Chắc chắn tôi sẽ phải tìm cách phân phối lực lượng và sức lực để chuẩn bị cho trận tiếp theo. Vì thế, chúng tôi sẽ dựa trên kết quả các trận đấu hôm nay để xây dựng các kịch bản khác nhau.

Giải đấu nào cũng sẽ có hooligan. Tôi nghĩ các CĐV không nên ném đá như vậy. Nếu việc này có tiền lệ, LĐBĐ Việt Nam và Đông Nam Á cần có cách để bảo vệ cầu thủ, đội bóng, nếu chúng ta đá với Indonesia trên sân khách. Khi các đội khách sang Việt Nam, chúng ta cũng phải có trách nhiệm bảo vệ họ".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm