Pochettino: 'Cuộc đua chưa kết thúc, Tottenham sẽ chiến đấu đến cùng'

26/04/2016 07:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Mauricio Pochettino khẳng định Tottenham Hotspur sẽ không đầu hàng trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League sau trận hòa tai hại với West Brom tại White Hart Lane rạng sáng nay.

Cú đánh đầu ghi bàn của Craig Dawson đã giúp The Baggies có trận hòa may mắn sau khi anh đá phản lưới nhà ở hiệp 1. Đây là một trận đấu mà Tottenham 3 lần đưa bóng đi trung khung gỗ.


Bàn thắng của Dawson khiến cửa vô địch của Tottenham ngày càng nhỏ lại

Hòa 1-1 đồng nghĩa Tottenham giờ đang kém Leicester City 7 điểm trong khi Premier League chỉ còn 3 vòng. Vì vậy, đội chủ sân King Power sẽ chính thức lên ngôi vô địch nếu thắng Man United trong trận đấu vào cuối tuần này trên sân Old Trafford.

Với Pochettino, ông và các học trò chưa hề buông súng, họ vẫn đầy quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ vô địch quốc gia lần đầu tiên sau 55 năm.

“Cuộc đua chưa chính thức khép lại”, chiến lược gia người Argentina khẳng định ở buổi họp báo sau trận. “Khoảng cách là 7 điểm nhưng chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu phía trước”.

“Thực tế là mọi chuyện đang trở nên khó khăn hơn, khó khăn hơn rất nhiều so với trước trận đấu này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có niềm tin và chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình”.

“Chúng tôi buộc phải hi vọng Leicester mất điểm trong khi bản thân mình phải có 3 điểm trước Chelsea vào thứ Hai tới”.

“Điều quan trọng là phải duy trì tinh thần chiến đấu. Mục tiêu vẫn còn, thậm chí Arsenal và Man City đang ở phía sau với 5 điểm ít hơn. Chúng tôi cần duy trì khoảng cách đó nhưng quan trọng hơn vẫn là toàn đội giành chiến thắng trong khi Leicester mất điểm. Khi đó, chúng tôi mới có thể vô địch được”.

Trận đấu rạng sáng này còn chứng kiến pha va chạm giữa Dele Alli – người mà trước trận còn chính thức nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ của năm do PFA trao tặng, và Claudio Yacob. Alli đã đấm vào bụng Yacob vì khó chịu sau nhiều lần bị cầu thủ của West Brom đeo bám. Pha va chạm nhiều khả năng sẽ khiến tài năng trẻ người Anh đối mặt với một án phạt từ Ban tổ chức.


Alli đã có một trận đấu khó khăn

Tuy nhiên, Pochettino khẳng định ông không nhìn thấy tình huống này. “Tôi không nhìn thấy gì cả và chỉ nghe được vài lời bình luận. Tôi cần xem lại trận đấu và pha va chạm đó nên hiện tại tôi chưa thể nói bất cứ điều gì”, ông nói.


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm