Pirlo nồng nàn như một thứ rượu vang

08/07/2015 19:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ai đó thường nói rằng những cầu thủ tài hoa như Andrea Pirlo như một thứ rượu vang càng để lâu càng ngon. Và hình như đó là lý do để họ cũng yêu… rượu vang?

Cựu danh thủ Paul Scholes nói: "Pirlo có thể thi đấu khi đang cầm một cốc rượu vang trên tay”. Sinh ra trong gia đình yêu rượu, Pirlo thường đi dạo quanh vườn nho. Trong giai đoạn khởi đầu ở Bresica những năm 1990, anh mua cả một vườn nho trên ngọn đồi bên thành phố. Vườn nho của Pirlo sản xuất trên 2 vạn chai vang mỗi năm, đủ các loại hồng, đỏ và trắng. Anh ấp ủ kế hoạch mở rộng vườn nho của mình.

“Bà tôi có một vườn nho ở đó. Hồi nhỏ, tôi hay đi với họ hàng giúp mọi người thu hoạch. Từ đó tôi nếm rượu vang từ các vùng và nhãn hiệu khác nhau”.

Pirlo muốn dành thêm nhiều thời gian bên những vườn nho sau khi giải nghệ, mở những tour du lịch cho người yêu rượu và bóng đá. “Chúng tôi vẫn chưa đẩy mạnh việc sản xuất rượu”, Pirlo nói. “Chúng tôi mới bán online nên còn ít người biết. Cũng có nhiều fan bóng đá tò mò”.

Đến Mỹ đá bóng, anh có thể liên hệ với đồng đội cũ ở AC Milan là David Beckham để hỏi về những vườn nho đẹp nhất!

Becks thường đến những vườn nho và nhà hàng gần khu thung lũng Napa trong thời gian ở LA Galaxy. Một lần, đang chưa biết tặng quà gì cho vợ Victoria nhân ngày sinh nhật, Becks chi hơn 10 triệu USD mua một nhà máy rượu vang gần Napa.

Lionel Messi thì lại không vung tiền như vậy, mà những hãng rượu vang ở thị trấn Santa Fe, Rosario quê anh, đã tự tìm đến anh. Họ mượn thương hiệu Leo đặt cho loạt sản phẩm lấy nguyên liệu từ những vườn nho Argentina: Nho Malbec cho vang đỏ, nho Torrontes cho vang trắng. Thương hiệu Leo in trên nhãn mác có hình những chiếc áo đấu bóng đá nhiều màu sắc. Loạt sản phẩm lấy “cảm hứng sáng tạo” từ Messi.

Đồng đội của Messi ở Barcelona, Andres Iniesta, có phần giống Pirlo trong mối duyên may với rượu. Quê anh ở thị trấn Fuentealbilla, Albacete, phía Tây Nam TBN, vùng có truyền thống làm rượu. Bố của Andres, ông Jose Antonio, mua 10 hecta vườn nho (rộng tương đương 7 sân bóng đá) từ những năm 1990. Nhờ thu nhập của Andres, gia đình mua 100 hecta nữa. Ông Jose gọi khu vườn là Bodega Iniesta (rượu vang Iniesta).

“Gia đình tôi luôn mơ về những vườn nho. Bóng đá cho tôi nhiều thứ, nên tôi đóng góp trở lại cho quê hương. Đây là một dự án dài hơi và sẽ tiếp tục cho đến sau khi tôi giải nghệ”, Iniesta nói.

Bodega Iniesta hiện bán hai sản phẩm rượu Iniesta. “Finca El Carril” nhẹ như Barca thời tiki-taka với Guardiola, gồm vang trắng, vang đỏ, và “Valeria” cho loại vang được lên men trong những thùng gỗ sồi, đặt theo tên con gái của Andres.

“Chúng tôi không muốn danh tiếng của Iniesta khiến rượu bán chạy”, Bodega Iniesta tự tin thông báo. “Chúng tôi muốn thành công nhờ chất lượng sản phẩm. Giá cả cũng vậy. Bạn không thể trả tiền cho danh tiếng Iniesta. Bạn trả tiền cho chất lượng rượu”.

D.H
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm